Kiện chính quyền vì hòn đá quý bị 'bắt giam'

Kiện chính quyền vì hòn đá quý bị 'bắt giam'

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:15
0
Cho rằng UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) làm trái pháp luật khi xử phạt hành chính và tịch thu hòn đá quý mình, bà Sắc kiện chính quyền ra tòa.

Ngày 22/8, TAND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã bác yêu cầu của bà Trần Thị Sắc (42 tuổi, ngụ xã Ia Sa) về việc đề nghị "hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17 của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê".

Nguyên đơn nêu lý do kiện UBND huyện Chư Sê vì cho rằng chính quyền đã làm sai khi xử phạt bà 2 triệu đồng về hành vi Vận chuyển khoáng sản không nguồn gốc hợp pháp và tịch thu hòn đá bán quý nặng 7,8 tấn.

Pháp luật - Kiện chính quyền vì hòn đá quý bị 'bắt giam'

Chính quyền địa phương từng lấy lồng sắt "giam" cục đá. Ảnh: T.P

Theo đơn kiện của bà Sắc, ngày 14/3/2012 gia đình thuê máy đào ao chứa nước tưới cây trồng trên đất được UBND huyện Chư Sê cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đào, nhân công gặp phải tảng đá lớn nên bà chủ tìm xe cơ giới cẩu hòn đá lên, cho người chà rửa sạch sẽ để làm đá cảnh trang trí trong nhà.

Nửa tháng sau, đoàn cán bộ liên ngành huyện Chư Sê đến nhà bà Sắc lập biên bản tịch thu hòn đá đưa về huyện chờ xử lý. Tiếp đó, đoàn kiểm tra đã thực hiện khám nhà, đưa xe cẩu đến thu hồi 2 cục đá khác tại nhà ông Lê Hùng Dũng cùng ở xã Hbông về hành vi tương tự.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, ngày 16/5/2012, UBND tỉnh Gia Lai ra công văn yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ tịch thu 3 cục đá. Theo kết quả kiểm tra, ông Dũng và bà Sắc đã vi phạm việc tàng trữ, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Tiếp đó, Phòng Tài nguyên môi trường mời bà Sắc đến trụ sở lập biên bản về hành vi Vận chuyển khoáng sản trái phép. Cuối tháng 5/2012, Chủ tịch huyện Chư Sê ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng và tịch thu hòn đá (phạt bổ sung).

Sau khi đưa về trụ sở UBND huyện, cục đá của bà Sắc đã được chính quyền huyện xuất ngân sách đóng lồng sắt để…“giam” gây phản cảm trong dư luận địa phương. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Sê mới “giải thoát” chiếc lồng sắt nhốt cục đá, đưa về gửi tại trụ sở Ban quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện.

Cục đá của bà Sắc sau đó được lấy mẫu kiểm định, kết quả cho thấy, đây là cục đá bán quý thuộc dòng đá silic casidol, có tổng trọng lượng 7.800 kg. UBND tỉnh Gia Lai sau đó có công văn chỉ đạo giao cục đá bán quý này cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai bảo quản và trưng bày cho đến nay.

Pháp luật - Kiện chính quyền vì hòn đá quý bị 'bắt giam' (Hình 2).

Tại tòa, ông Nguyễn Đình Viên (Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, được Chủ tịch UBND huyện Chư Sê ủy quyền tham gia tố tụng) cho rằng bà Sắc đào ao phục vụ tưới tiêu trong đất là sai luật vì làm đất biến dạng. Vì vậy, chính quyền huyện này vẫn khẳng định hòn đá trên là khoáng sản và bà Sắc đưa hòn đá về nhà trưng bày là vận chuyển trái phép.

Bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, luật sư Võ Thị Tiết (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định) đưa ra lập luận "bà Sắc đào ao là hợp pháp vì có gửi đơn xin phép và được Phó chủ tịch UBND xã H’Bông (nơi đào ao) xác nhận". Nguyên đơn đã cung cấp cho HĐXX chứng cứ cho rằng văn bản kiểm tra khoáng sản, quyết định xử phạt của UBND huyện Chư Sê có nhiều điểm sai và trái pháp luật nên giữ nguyên quan điểm yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17.

Tuy nhiên, TAND huyện Chư Sê đã bác lập luận của nguyên đơn, chấp nhận quan điểm của UBND huyện khi cho rằng việc bà Sắc đào ao trong đất thuộc quyền sử dụng của bà để phục vụ tưới tiêu chống hạn cho cây trồng là vi phạm luật bởi làm biến dạng đất. Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận đề nghị "huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính" của bà Sắc.

Sau khi nghe tuyên án, bà Sắc tỏ ra bức xúc, không đồng tình với kết quả xét xử của TAND huyện Chư Sê và cho biết sẽ làm đơn kháng cáo.

Theo Vnexpress

Bình Phước: Chính quyền tỉnh "tiền trảm, hậu tấu"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Mặc dù đã thừa nhận trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhưng UBND tỉnh Bình Phước vẫn "ém nhẹm" sai sót của mình, khiến người dân có đất nằm trong diện GPMB đứng ngồi không yên.

Chưa có quy định cho dân kiện chính sách Nhà nước

Thứ 3, 20/08/2013 | 15:42
Vì sao nhiều quy định ít khi được thực hiện đúng thời điểm có hiệu lực, chất lượng xây dựng văn bản pháp luật đang khiến nhiều người lo ngại, có hay không lợi ích nhóm... là những câu hỏi được đặt ra với Bộ trưởng Hà Hùng Cường vào sáng 20/8.

Dân đào tìm mộ sập nhà, chính quyền phó mặc? (2)

Thứ 7, 06/07/2013 | 11:10
Hiện tượng đào nhà tìm mộ của một số hộ dân tại xã Nga Liên (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã và đang gây xôn xao dư luận như báo Nguoiduatin.vn số trước đã phản ánh.

'Tập đoàn' xã hội đen lập 'chính quyền' giữa rừng

Thứ 7, 29/06/2013 | 08:30
Hàng nghìn đối tượng từ khắp nơi tràn về, dùng vũ lực bao chiếm hơn 2.000ha đất rừng. Với âm mưu bám trụ lâu dài, các đối tượng này đã hình thành một thiết chế tương tự như... chính quyền.

'Có thể chính quyền Đồ Sơn làm ngơ cho mại dâm'

Thứ 7, 15/06/2013 | 08:41
"Chính quyền bất lực, hoặc ở khía cạnh nào đấy làm ngơ cho mại dâm", Cục phó Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền đánh giá sau khi địa phương báo cáo không phát hiện mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh: Đôi khi chính quyền địa phương cố tình làm sai

Thứ 2, 10/06/2013 | 09:34
Vấn đề bức xúc trong quản lý, giải quyết các chính sách về đất đai tại nhiều địa phương đang có những bất cập khiến người dân không đồng tình. Đây cũng chính là nguyên nhân gây khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp và kéo dài.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.