Kiện công ty xổ số và lừa trúng thưởng dễ dàng

Kiện công ty xổ số và lừa trúng thưởng dễ dàng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Tòa án nhân dân TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước vừa thụ lý đơn của một người dân khởi kiện đối với công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước.

Nguyên đơn là ông Đào Xuân Thành (SN 1976, ngụ phường Tân Bình - TX. Đồng Xoài) - Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước. Bị đơn là công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Phước. Nội dung ông Thành khởi kiện liên quan đến việc trúng thưởng một tờ vé số.

Theo nội dung ông Thành khởi kiện, thì trước đó, ngày 3/9, ông Thành có mua một tờ vé số của xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả là ngày hôm đó, lá vé số của ông Thành trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau một vài ngày, ông Thành đi lĩnh thưởng thì công ty XSKT Bình Phước không cho ông nhân tiền giải thưởng.

Ông Thành đã khiếu nại lên lãnh đạo công ty XSKT Bình Phước và yêu cầu phải trả lời cụ thể bằng văn bản hoặc phải có buổi làm việc để nói rõ lý do vì sao không trả thưởng cho ông. Vậy nhưng, đến nay công ty XSKT Bình Phước vẫn không trả lời.

Ông Thành đã mang tờ vé số này đi đến cơ quan chức năng, và xác định được tờ vé số trên là vé thật. Vì vậy ông Thành đã quyết định khởi kiện yêu cầu công ty XSKT Bình Phước phải trả thưởng cho ông theo đúng luật chơi.

Trong một câu chuyện khác liên quan đến trò chơi may rủi. Sáng 28/9, bà Nguyễn Thị Chút (ở thôn Thạnh Đức 2 - xã Phổ Thạnh - huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi) nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo gia đình bà đã trúng thưởng số tiền 235 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi của bưu điện tổ chức.

Pháp luật - Kiện công ty xổ số và lừa trúng thưởng dễ dàng

Ảnh minh họa

Tuy nhiên nhân viên bưu điện này yêu cầu bà Chút rằng, để nhận số tiền thưởng nói trên, bà phải nạp trước số tiền 17,5 triệu đồng vào một tài khoản tại ngân hàng Đông Á. Số tài khoản do nhân viên này cung cấp.

Bà Chút đã đã dại dột làm đúng yêu cầu đem tiền nạp vào tài khoản đó tại Ngân hàng Đông Á thuộc chi nhánh Quảng Ngãi. Khi nạp tiền xong, bà Chút gọi cho nhân viên bưu điện thì thấy tắt máy.

Lúc này, bà Chút mới tá hỏa liền yêu cầu nhân viên ngân hàng cho rút lại số tiền trên. Tuy nhiên đã quá muộn, nhân viên bưu điện kia đã rút sạch tiền trong tài khoản.

Bà Chút đã quyết định đến trình báo với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Riêng câu chuyện lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại từ lâu nay đã xảy ra rất nhiều. Đặc biệt là lừa đảo trong lĩnh vực tin nhắn mà đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm soát được. Tuy nhiên hầu hết những người sau một thời gian sử dụng điện thoại di động đã rất cảnh giác với những trò lừa đảo này. Có lẽ là rất ít người cả tin bị lừa như bà Chút.

Hiền Lương (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.