Kiến nghị Bộ Chính trị đưa tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào SGK

Kiến nghị Bộ Chính trị đưa tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào SGK

Thứ 2, 28/10/2013 | 20:54
0
Ban Tổ chức Lễ quốc tang kiến nghị Bộ Chính trị giao cho các địa phương nghiên cứu việc đặt tên đường phố mang tên Đại tướng, xây dựng khu lưu niệm, đưa tên Đại tướng vào SGK… Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ tăng biên chế Đồn biên phòng đang canh gác mộ Đại tướng.

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng.

Nhịp sống - Kiến nghị Bộ Chính trị đưa tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào SGK

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để Lễ quốc tang được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn quân và toàn dân ta đối với công lao to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong suốt quá trình chuẩn bị Lễ quốc tang, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ban Tổ chức lễ tang đã phối hợp chặt chẽ với gia đình Đại tướng và thống nhất các công việc cần thiết triển khai trong Lễ quốc tang. Các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức lễ tang nhận định, Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, chu đáo, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện lòng kính trọng và tiếc thương của Đảng, Nhà nước và nhân dân trước sự ra đi của Đại tướng.

Công tác tổ chức Lễ quốc tang để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân, gia đình Đại tướng và cảm phục của bạn bè quốc tế. Thông qua việc đưa tin về Lễ tang, truyền thông quốc tế đã phản ánh tình cảm của nhân dân ta và bạn bè quốc tế đối với Đại tướng, ca ngợi sự nghiệp vẻ vang của dân tộc ta.

Nhịp sống - Kiến nghị Bộ Chính trị đưa tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào SGK (Hình 2).

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết: Bộ sẽ duyệt thêm biên chế cho Đồn biên phòng đang ngày đêm canh gác, tiếp đón đồng bào cả nước đến viếng Đại tướng.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Lễ quốc tang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khiếm khuyết trong quá trình thực hiện. Đó là, một số công tác còn lúng túng trong phối hợp như cấp thẻ báo chí, bố trí xe phục vụ các cơ quan, đơn vị tại Quảng Bình không có phù hiệu rõ ràng cho từng đơn vị.

Nhịp sống - Kiến nghị Bộ Chính trị đưa tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào SGK (Hình 3).

Mặc dù Lễ tang Đại tướng đã kết thúc từ lâu nhưng mỗi ngày vẫn có hàng ngàn người dân từ mọi miền Tổ quốc đến Vũng Chùa - Đảo Yến tỏ tấm lòng thành kính trước mộ ông 

Phương án bảo đảm giao thông tại Quảng Bình chưa đạt yêu cầu, để xảy ra ùn tắc làm một số lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không đến được nơi an táng.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Lễ quốc tang cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan chức năng, các địa phương nghiên cứu việc đặt tên đường phố mang tên Đại tướng; xây dựng khu lưu niệm, đưa tên Đại tướng gắn liền với các chiến công lịch sử của dân tộc vào sách giáo khoa… như nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ sự biết ơn của gia đình đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với việc chuẩn bị và hoàn thành trang trọng, chu đáo, an toàn trong việc tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ sẽ duyệt thêm biên chế cho Đồn biên phòng đang ngày đêm canh gác, tiếp đón đồng bào cả nước đến viếng Đại tướng.

Lê Sơn

 

 

Ngày đêm canh giữ giấc ngủ Đại tướng

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:55
Túc trực bên mộ phần suốt 24/24h ở Vũng Chùa - Đảo Yến, những người lính biên phòng Quảng Bình luôn làm theo tâm niệm giữ giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được yên lành.

Ngắm con đường đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:37
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lên kế hoạch và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng.

Chuyện tìm nước ngầm nơi Đại tướng yên nghỉ

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:50
Thế nhưng, ít người biết việc tìm ra nguồn nước ngọt phục vụ cho công trình này lại vô cùng gian nan. Và người tìm ra mạch nước chính là TS Vũ Bằng - người được mệnh danh là ông “tia đất”.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Người châu Phi đã gọi 'Đại tướng của chúng tôi'

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:23
Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.

'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:51
Ông Ciro Gargiulo, bác sỹ người Ý đang làm việc tại Việt Nam, cho biết: Người dân Ý luôn coi "Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của VN".

Viếng mộ Đại tướng phải ăn mặc chỉnh chu

Thứ 5, 24/10/2013 | 17:21
Ngày 24.10 tiếp tục có hàng ngàn người từ khắp mọi miền đất nước đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại núi Rồng, Vũng Chùa-Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Ngày đêm canh giữ giấc ngủ Đại tướng

Thứ 2, 28/10/2013 | 14:55
Túc trực bên mộ phần suốt 24/24h ở Vũng Chùa - Đảo Yến, những người lính biên phòng Quảng Bình luôn làm theo tâm niệm giữ giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được yên lành.

Ngắm con đường đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:37
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lên kế hoạch và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng.

Chuyện tìm nước ngầm nơi Đại tướng yên nghỉ

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:50
Thế nhưng, ít người biết việc tìm ra nguồn nước ngọt phục vụ cho công trình này lại vô cùng gian nan. Và người tìm ra mạch nước chính là TS Vũ Bằng - người được mệnh danh là ông “tia đất”.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Người châu Phi đã gọi 'Đại tướng của chúng tôi'

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:23
Từng là phiên dịch phục vụ chuyến đi dài ngày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chứng kiến sự nể phục và cả lòng quý mến của phía nước ngoài.

'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:51
Ông Ciro Gargiulo, bác sỹ người Ý đang làm việc tại Việt Nam, cho biết: Người dân Ý luôn coi "Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của VN".

Viếng mộ Đại tướng phải ăn mặc chỉnh chu

Thứ 5, 24/10/2013 | 17:21
Ngày 24.10 tiếp tục có hàng ngàn người từ khắp mọi miền đất nước đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại núi Rồng, Vũng Chùa-Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).