Kiến nghị đưa quyền khởi kiện vào Hiến pháp

Kiến nghị đưa quyền khởi kiện vào Hiến pháp

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:50
0
Ngày 28/3, tại trụ sở TAND TP.HCM, ông Hà Công Long (Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc với cán bộ TAND và VKSND TP.HCM bàn về tình hình thực hiện Luật Hành chính, các quy định về VKS và TAND trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Ông Phan Gia Quý (Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND TP.HCM) cho rằng thực tiễn đang có những quy định hạn chế quyền khởi kiện của người dân. Nhiều người dân khi bị xâm hại đã đi gõ cửa nhiều nơi, nhiều cơ quan nhưng không ai nhận đơn của họ, chính tòa án cũng không thụ lý vì cho rằng đó không thuộc thẩm quyền của tòa. Vì vậy, phải đưa việc bảo đảm quyền khởi kiện của người dân vào Hiến pháp...

Luật sư - Kiến nghị đưa quyền khởi kiện vào Hiến pháp

Ông Trần Ngọc Hiếu (chuyên viên Tòa Lao động TAND TP.HCM) góp ý: Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần thêm chi tiết “phán quyết của tòa phải dựa vào nội dung tranh tụng tại tòa” để thể hiện rõ nguyên tắc tranh tụng.

Về phần VKS, ông Dương Ngọc Hải (Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM) nói nhà nước ta là nhà nước pháp quyền thì cần tăng cường kiểm tra, giám sát quyền lực. Sau 10 năm bỏ chức năng chung của VKS, chưa một cơ quan nào có thể thay thế dẫn đến việc lạm quyền, lộng quyền trong việc ban hành văn bản pháp quy, vi phạm hành chính.

Đồng tình, ông Đoàn Tạ Cửu Long (Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM) cho biết hiện ông cũng đang rất trông chờ việc phục hồi chức năng kiểm sát chung của VKS. Hiện các văn bản hành chính ban hành không có cơ quan nào kiểm tra, đặc biệt các văn bản liên quan đến ngành hải quan, thuế… Khôi phục kiểm sát chung cũng coi như việc chống bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, bà Hà Thúy Yế n (Phó Chánh án TAND TP.HCM) lại cho rằng việc khôi phục chức năng này sẽ khiến cho công việc của VKS quá tải và đề nghị trước mắt viện cứ làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không việc gì phải ôm cả nhiệm vụ của công an hay thanh tra…

Theo Phan Thương (Pháp luật TP HCM)

Hội nghị ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam: Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Thứ 7, 23/03/2013 | 15:52
Mới đây, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, ban Thường vụ Hội Luật gia đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào bản Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ góp ý sửa đổi Hiến Pháp

Thứ 4, 27/02/2013 | 11:33
Mở đầu bài viết "Góp ý sửa đổi Hiến Pháp", luật sư Nguyễn Trọng Tỵ nêu cao quan điểm “nghĩ mở, nói thắng” với mong muốn xây dựng một bản Hiến pháp của nhân dân.

Quyền con người không còn 'nằm' trong quyền công dân

Thứ 6, 25/01/2013 | 14:19
Theo thông tin của Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là việc đưa 16 Điều về quyền con người vào trong Hiếp pháp. Đặc biệt quyền con người được ghi nhận cho tất cả mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả người nước ngoài và không có quốc tịch Việt Nam.