Kiến nghị dừng đào tạo giáo viên tiểu học hệ cao đẳng

Kiến nghị dừng đào tạo giáo viên tiểu học hệ cao đẳng

Thứ 6, 22/09/2017 | 15:20
1
Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, kiến nghị dừng đào tạo giáo viên tiểu học ở hệ cao đẳng, đã đến lúc giảm sĩ số học sinh trong lớp.
Xã hội - Kiến nghị dừng đào tạo giáo viên tiểu học hệ cao đẳng

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Phát biểu thảo luận về chủ đề Chương trình giáo dục phổ thông tại hội thảo giáo dục năm 2017 do ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (QH) tổ chức hôm nay (22/9), GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nêu “Nghị quyết 88 của QH yêu cầu: “Chương trình giáo dục phổ thông phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh.

Lần đầu tiên, chương trình giáo dục phổ thông không quy định số tiết dành cho mỗi môn học và hoạt động giáo dục trong từng tuần mà chỉ quy định thời lượng trong một năm, dành quyền cho cơ sở giáo dục tự sắp xếp thời khóa biểu.

Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu từng bước áp dụng các thành tựu của khoa học đo lường, đánh giá trong giáo dục, xếp loại học sinh ở cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả đánh giá trên diện rộng làm công cụ kiểm soát chất lượng đánh giá ở cơ sở giáo dục, hỗ trợ mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học của chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Tham luận tại Hội thảo, ông Phạm Văn Hùng bày tỏ băn khoăn, chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dụng dạy về giáo dục kinh tế pháp luật trong môn tích hợp, nhưng chúng ta lấy đâu giáo viên dạy môn này.

Triển khai môn học tự chọn trong điều kiện giáo viên, sân bãi, dụng cụ tập luyện thiếu thốn nên cơ hội lựa chọn của học sinh sẽ không nhiều. Giải pháp trong dự thảo đưa ra là phối hợp với các trường nhưng đó là ở thành phố. Các trường ở vùng nông thôn, miền núi cách xa nhau hàng chục cây số thì làm sao có thể phối hợp.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, thiếu cơ sở vật chất, giáo viên đang là vấn đề nan giải đối với việc triển khai chương trình. Các khó khăn này có thể giải quyết tốt nhưng khó giải quyết nhanh được.

Ông Hùng kiến nghị tùy thuộc từng trường mà có lộ trình cụ thể. “Bộ phải quan tâm đặc biệt đến đào tạo đội ngũ giáo viên, tiến hành khảo sát lại toàn bộ để có phương pháp đào tạo phù hợp. Đặc biệt là ngoại ngữ. Đề nghị dừng đào tạo giáo viên tiểu học ở hệ cao đẳng, đã đến lúc giảm sĩ số học sinh trên lớp. Đề nghị lùi thời gian triển khai đại trà chương trình giáo dục phổ thông mới để tiến xa hơn.

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định thành công cho chương trình đổi mới. Bộ đã có ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên, thực hiện chương trình giáo dục sư phạm, đang quy hoạch lại các trường sư phạm.

GS.Trần Ngọc Thêm cho rằng, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn còn chung chung, chưa dựa trên các cơ sở khoa học sâu.

“Chúng ta lẫn lộn thứ cần mở, chúng ta đóng nhưng thứ cần đóng chúng ta lại mở. Tôi ví dụ như Mỹ họ xếp hạng PISA không cao nhưng giải Nobel họ rất nhiều. Còn ta xếp hạng PISA cao nhưng không có giải Nobel nào cả. Tôi cảm giác chúng ta mới có tư duy đối phó, chỉ chú ý tới những mục tiêu trước mặt, chứ không có tầm nhìn dài”, GS.Trần Ngọc Thêm nói.

Đỗ Thơm

Chương trình Giáo dục Phổ thông mới: Số tiết học giảm mạnh

Thứ 3, 01/08/2017 | 06:58
Chương trình Giáo dục Phổ thông mới được thông qua, điểm đáng chú ý là số tiết học đã giảm. Ở bậc tiểu học, các em chỉ phải học tối đa 1.120 tiết/năm.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Cần chất lượng hơn tiến độ!

Thứ 3, 23/05/2017 | 10:13
Nhiều ĐBQH cho rằng, với chương trình Giáo dục phổ thông mới cần quan tâm đến chất lượng hơn tiến độ. Tất nhiên, nếu đảm bảo cả tiến độ và chất lượng là điều tuyệt vời.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.