Kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Lê Hoàng Quân

Kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Lê Hoàng Quân

Võ Công Thư
Thứ 6, 03/01/2020 | 06:30
0
Việc giao đất cho công ty Lavenue được ông Nguyễn Thành Tài ký dựa trên các văn bản đề xuất của cấp dưới và mối quan hệ tình cảm với Chủ tịch HĐQT Lavenue. Việc ký giao đất, cho thuê đất được ông Tài ký mà không báo cáo cho ông Lê Hoàng Quân và các thành viên trong Ban chỉ đạo 09.

Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao, đề nghị truy tố đối với các bị can Nguyễn Thành Tài, 67 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011 và 4 đồng phạm.

Gồm: Đào Anh Kiệt, 62 tuổi, nguyên Giám đốc sở TN-MT TP.HCM, Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM, Trương Văn Út, 49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, sở TN-MT và Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue.

Hồ sơ điều tra - Kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Lê Hoàng Quân

Bị can Nguyễn Thành Tài đã "qua mặt" ông Lê Hoàng Quân và Ban chỉ đạo 09 trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1.

Bị can Nguyễn Thành Tài trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (từ năm 2008 đến năm 2011) được giao phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Bản thân bị can nhận thức rõ khu đất 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM là nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, được điều chỉnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và bị tác động bởi mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (công ty QLKDN TP), sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trái với các quy định của pháp luật.

Hậu quả từ các hành vi sai trái của ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gây thiệt hại tối thiểu trên 2.000 tỷ đồng.

Về trách nhiệm của Ban chỉ đạo 09 TP.HCM, kết luận điều tra nêu rõ, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc rà soát các mặt bằng đủ điều kiện xây dựng khác sạn cao cấp.

Ban chỉ đạo 09 TP.HCM đã có công Văn số 10025/STC_BCĐ ngày 1/10/2007 báo cáo đề xuất UBND TP.HCM giao công ty QLKDN TP thanh lý hợp đồng, di dời các đơn vị đang thuê, lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn để thực hiện dự án theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, bị can Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo, ký nhiều văn bản, quyết định chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới.

Chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% vốn góp tại dự án mà không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là dịch chuyển tài sản đang thuộc quyền quản lý  khu đất từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định  tại 8 – 12 Lê Duẩn cho công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái quy định tại Quyết định 09 và Quyết định 140 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị can Tài đã chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án, trái quy định tại khoản 8 Điều 2, Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Chấp thuận cho công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại đã gây hậu quả, thiệt hại, thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản Nhà nước.

Những sai phạm của bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm xảy ra tại thời điểm ông Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch UBND TP.HCM, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 09.

Hồ sơ điều tra - Kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Lê Hoàng Quân (Hình 2).

Cơ quan điều tra bộ Công an kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc với ông Lê Hoàng Quân và các thành viên trong Ban chỉ đạo 09.

Theo phân công, bị can Nguyễn Thành Tài chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan đến dự án tại khu đất 8 – 12 Lê Duẩn.

Bị can này đã tự ý thực hiện các hành vi sai trái, và không báo cáo trực tiếp cho ông Lê Hoàng Quân nên ông Quân không kịp thời phát hiện được những sai phạm trong việc cho thuê đất, giao đất tại khu đất 8 – 12 Lê Duẩn.

Tương tự, các thành viên còn lại trong Ban chỉ đạo 09 không có ý kiến tham mưu, đề xuất khác liên quan đến giao đất, cho thuê đất 8 – 12 Lê Duẩn do bị can Tài đã trực tiếp chỉ đạo, chấp thuận các nội dung liên quan đến việc giao đất, thuê đất và không được bị can này báo cáo lại.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo 09 không được báo cáo nên không kịp thời phát hiện sai phạm, chứ không thuộc lỗi biết sai mà không chấn chính.

Do đó, cơ quan CSĐT bộ Công an thấy chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Hoàng Quân và các cá nhân trong Ban chỉ đạo 09.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc các thành viên trong Ban chỉ đạo 09 vì đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những sai phạm tại khu đất 8 – 12 Lê Duẩn nói trên.

Quy Nhơn: Xe đầu kéo tông sập 2 nhà dân, tài xế tử vong trên bánh lái

Thứ 5, 02/01/2020 | 15:58
Tại thành phố Quy Nhơn mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo khiến 1 người tử vong.

Sai phạm của nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài mang tính hệ thống

Thứ 5, 02/01/2020 | 12:34
Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Khu đất “vàng” số 8 – 12 Lê Duẩn được “hô biến” thế nào?

Thứ 5, 02/01/2020 | 14:00
Bằng các quyết định trái luật, bị can Nguyễn Thành Tài đã giao khu đất 8 - 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghe, quận 1, TP.HCM trái với quy định tại khoản 8 Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.

Nữ giám đốc công ty Hoa Tháng Năm lợi dụng ông Nguyễn Thành Tài cựu PCT UBND TP.HCM thế nào?

Thứ 5, 02/01/2020 | 11:23
Kết luận điều tra mà cơ quan CSĐT bộ Công an vừa mới ban hành xác định, ông Nguyễn Thành Tài, cựu PCT Thường trực UBND TP.HCM cùng nhóm 4 bị can khác đã có hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại tài sản cực lớn của Nhà nước.

TP.HCM chính thức thu hồi khu “đất vàng” đường Lê Duẩn

Thứ 3, 11/12/2018 | 15:14
UBND TP.HCM vừa đưa ra quyết định chính thức thu hồi khu “đất vàng”4.896m2 ở địa chỉ 8-12 Lê Duẩn để bán đấu giá.

Doanh nghiệp doạ kiện, TP.HCM quyết thu hồi 5.000 m2 "đất vàng" Lê Duẩn

Thứ 5, 01/11/2018 | 19:50
Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue - chủ đầu tư dự án tại khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, quận 1 từng dọa sẽ kiện TP nếu bị thu hồi đất.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.