Kiều nữ Hà thành 'bẫy' xin việc ở sân bay, chiếm đoạt hàng nghìn USD

Kiều nữ Hà thành 'bẫy' xin việc ở sân bay, chiếm đoạt hàng nghìn USD

Thứ 4, 17/02/2016 | 10:49
0
'Kiều nữ' Nguyễn Thị Thoa với chiêu trò giả danh nhân viên cấp cao của Công ty CP Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không VN có thể xin việc vào sân bay đã lừa hàng nghìn USD của những người cả tin.

Pháp luật - Kiều nữ Hà thành 'bẫy' xin việc ở sân bay, chiếm đoạt hàng nghìn USD

Nữ quái Nguyễn Thị Thoa. (Ảnh báo ANTĐ)

Ngày 16/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết trên báo An ninh Thủ đô, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị Thoa (33 tuổi, ở tổ 15, phường Vĩnh Hưng) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, nghi can 8X khai khoảng thời gian xảy ra vụ án do thất nghiệp nhưng nợ một khoản tiền lớn nên nảy sinh ý đồ lừa đảo.

Với thủ đoạn "quảng cáo" mình là nhân viên cấp cao của Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam, Nguyễn Thị Thoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền 9.500 USD và hàng chục triệu đồng.

Dẫn tài liệu của cơ quan công an, Zing thông tin, tính đến ngày 15/2, Công an quận Hoàng Mai làm rõ có ít nhất 4 trường hợp đã bị Thoa lừa đảo.

Cụ thể một trong những bị hại là anh Đình Tín (huyện Đông Anh). Vào cuối năm 2009 biết anh Tín có nhu cầu tìm việc làm cho con trai, với chiêu trò giả danh của mình, Thoa "chắc như đinh đóng cột" sẽ tìm được việc làm ở sân bay Nội Bài.

Vì có mối quan hệ quen biết từ trước cộng với thông tin xin việc đầy thuyết phục của Thoa, anh Tín đã đưa trước 2.500 USD cho "nữ quái" này.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Thoa nhận 6.500 USD của anh Nguyễn Đình Hạnh để xin việc làm cho con người này.

Sau khi viết hai giấy biên nhận tiền, để tạo lòng tin, nữ quái thu xếp để 2 người có nhu cầu tìm việc đi học khóa tiếng Anh kéo dài 6 tháng. Cô ta hứa hẹn, sau khi kết thúc khóa học, cả hai sẽ đi làm ngay.

Đến cuối năm 2010, quá thời hạn giao kèo nhưng không thấy phía sân bay gọi đi làm, anh Tín và Hạnh tìm cách liên lạc nhưng Thoa đã bỏ trốn. Biết bị lừa, nạn nhân đến Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Cũng trong năm 2010, với thủ đoạn

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.