Kim Jong Un chuẩn bị lễ duyệt binh lớn hơn của Trung Quốc

Kim Jong Un chuẩn bị lễ duyệt binh lớn hơn của Trung Quốc

Thứ 4, 26/08/2015 | 12:18
0
(Tin thời sự quốc tế) - Ông Kim Jong Un đã ra yêu cầu "quy mô duyệt binh phải áp đảo lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9 tới".

Tin tức từ tờ Dong-A Ilbo, Hàn Quốc hôm 24/8 cho hay, ông Kim Jong Un đã ra chỉ thị tổ chức đại lễ duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10 tới đây.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu "quy mô duyệt binh phải áp đảo lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9 tới".

Thế giới - Kim Jong Un chuẩn bị lễ duyệt binh lớn hơn của Trung Quốc

Hình ảnh một cuộc duyệt binh ở Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Dong-A Ilbo tiết lộ, theo chỉ đạo của ông Kim, khoảng 30.000 người sẽ được huy động để chuẩn bị cho lễ duyệt binh của Bình Nhưỡng, đồng thời tiến hành tổng động viên đối với trang, thiết bị quân sự.

Trong khi đó, theo thông tin do Trung Quốc công bố, có khoảng 12.000 quân nhân được điều động tham gia duyệt binh.

Theo Dong-A, Bình Nhưỡng sẽ nhân cơ hội này để trình diễn những lực lượng, trang bị, vũ khí chiến đấu tinh nhuệ nhất.

Tin tức từ tờ Đa Chiều ngày 25/8 đưa tin, hiện đã có khoảng 30 vị nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, 19 đoàn đại biểu cấp chính phủ tham dự duyệt binh 3/9 tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nước này xác nhận, Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae sẽ đại diện Bắc Triều Tiên có mặt tại Thiên An Môn.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin đích thân tham dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc ngày 3/9.

Đài VOA Hoa Kỳ bình luận, rất nhiều nhà lãnh đạo phương Tây từ chối tham dự duyệt binh tại Trung Quốc vì 2 lý do, một là tránh khó dễ với Nhật Bản, hai là không cổ súy Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự.

Bình luận của BBC cho hay, chính phủ Tổng thống Obama cho rằng mục đích chính của cuộc duyệt binh và hoạt động kỷ niệm quy mô lớn mà Trung Quốc tiến hành là nhằm làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia rẽ liên minh Mỹ - Nhật - Hàn bằng vấn đề lịch sử.

<
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.