Kim Jong-un cử sứ giả tới Trung Quốc

Kim Jong-un cử sứ giả tới Trung Quốc

Thứ 4, 22/05/2013 | 15:14
0
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm nay loan tin một đặc phái viên của ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng tới Trung Quốc, giữa bối cảnh quan hệ hai nước đang lung lay.

KCNA cho biết, đặc phái viên được cử tới Trung Quốc là Choe Ryong Hae, một cán bộ cấp cao chịu trách nhiệm giám sát lực lượng quân đội Triều Tiên. Choe là một trong phó soái quân đội mà Triều Tiên công bố năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa tới thăm chính thức Bắc Kinh kể từ khi lên nắm quyền thay người cha quá cố từ tháng 12/2011. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin cho rằng, vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá về chuyến đi tới Trung Quốc của đặc phái viên Choe.

Tiêu điểm - Kim Jong-un cử sứ giả tới Trung Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày hôm nay cử đặc phái viên của mình tới Trung Quốc. Ảnh minh họa: Telegraph.

Ông Choe còn là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đây là người đầu tiên được cử làm đặc phái viên của Kim Jong-un sang Bắc Kinh kể từ khi Kim lên nắm quyền. Việc này diễn ra trong lúc Nhật Bản vừa tỏ dấu hiệu có thể xúc tiến đàm phán với Bình Nhưỡng.

Tại Bắc Kinh, ông Choe dự kiến sẽ gặp Vụ trưởng Quan hệ quốc tế của trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Các liên hệ quan trọng giữa Trung Quốc và Triều Tiên thường được diễn ra qua kênh đảng, hơn là kênh ngoại giao chính thức.

Trung Quốc là đồng minh chính trị và kinh tế lớn duy nhất của Triều Tiên tại khu vực. Gần đây, nước này bày tỏ sự thất vọng về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời ủng hộ các nỗ lực thúc giục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Một số ngân hàng của Trung Quốc cũng đóng băng tài khoản ngoại hối chính của Triều Tiên và đình chỉ tất cả các giao dịch nhằm thể hiện sự không hài lòng.

"Việc ông Kim điều một đặc sứ cho thấy ông ta có điều gì cấp thiết cần bàn bạc với Trung Quốc, và việc sứ giả này là một vị tướng quân đội cấp cao cho thấy rằng Trung Quốc muốn nói chyện về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên", Cheong Seong-chang, nhà phân tích thuộc Viện Sejong của Hàn Quốc, nhận xét trên NYT.

Nếu chuyến đi của ông Choe thành công, bước tiếp theo có thể là một chuyến thăm chính thức của Kim Jong-un tới Trung Quốc.

Theo Vnexpress.net

Kim Jong-un thị sát quân đội sau khi phóng 6 tên lửa liên tiếp

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:57
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thị sát một đơn vị quân đội sau các vụ phóng tên lửa trong 3 ngày liên tiếp, truyền thông nhà nước hôm nay đưa tin.

Truyền hình Triều Tiên lần đầu tiên đưa hình ảnh cờ Hàn Quốc

Thứ 4, 22/05/2013 | 14:51
Truyền hình Bắc Triều Tiên lần đầu tiên trong lịch sử đã đưa hình ảnh cờ Hàn Quốc, báo chí Hàn Quốc đưa tin.

Mỹ phóng thử Minuteman, mặc Triều Tiên phản ứng

Thứ 4, 22/05/2013 | 09:06
Kênh truyền hình Hồng Kông NHK ngày 21/05 cho biết, quân đội Mỹ đã quyết định sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman-3, bất chấp phản ứng của Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.