Kim Jong-un làm sống lại UB Nhân Dân Trung Ương, củng cố quyền lực

Kim Jong-un làm sống lại UB Nhân Dân Trung Ương, củng cố quyền lực

Thứ 5, 30/06/2016 | 07:47
0
Với chức vụ mới, theo nhà phân tích Ahn Chan-il của Viện nghiên cứu Thế Giới về Triều Tiên, ông Kim sẽ củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của mình và hạn chế được những ảnh hưởng của quân đội.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 29/6 đã được bầu làm người đứng đầu một cơ quan mới thành lập của đất nước.

Theo tuyên bố trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao khai mạc ngày 29/6 ở Bình Nhưỡng, ông Kim có phần chắc sẽ được bầu làm chủ tịch của một cơ cấu nhà nước mới được phục hồi có tên Ủy Ban Nhân Dân Trung Ương, VOA cho hay.

Thế giới - Kim Jong-un làm sống lại UB Nhân Dân Trung Ương, củng cố quyền lực

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hồi tháng Năm, tại đại hội của đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã nhận chức vụ Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ông Kim cũng đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên và là Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Với chức vụ mới, theo nhà phân tích Ahn Chan-il của Viện nghiên cứu Thế Giới về Triều Tiên, ông Kim sẽ củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của mình và hạn chế được những ảnh hưởng của quân đội.

Ủy Ban Nhân Dân Trung Ương do nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành thành lập vào năm 1972 để giám sát quân đội cũng như các bộ phận khác của chính quyền dân sự.

Nhưng sau đó, con trai và người kế nhiệm của ông là Kim Jong Il đã đóng cửa ủy ban này trong thời gian lãnh đạo đất nước và củng cố thêm vai trò của Ủy Ban Quốc Phòng với chính sách ưu tiên cho quân đội.

Việc phục hồi cơ cấu quyền lực của ông nội, theo nhà phân tích Ahn Chan-il, có thể là nỗ lực của ông Kim Jong-un nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng của quân đội và làm cho những người cố vấn chính trị của đảng cầm quyền có tiếng nói mạnh hơn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là người rất thích phong cách của ông nội, từ ngoại hình tới một số chính sách.

Từ khi lên nắm quyền năm 2011, ông Kim Jong Un đã đề ra chính sách của riêng mình là đặt ưu tiên cho việc phát triển cùng một lúc vũ khí và kinh tế, được gọi là “byeongjin”.

Tuy n

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.