Kim Jong-un ra giá phỏng vấn 1 triệu USD

Kim Jong-un ra giá phỏng vấn 1 triệu USD

Thứ 5, 18/07/2013 | 15:34
0
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đòi các hãng truyền thông nước ngoài phải trả một số tiền khổng lồ lên đến 1 triệu USD để được quyền phỏng vấn ông nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào ngày 27/7, theo nguồn tin của tờ Chosun Ilbo.

Theo tờ báo ở Hàn Quốc vào hôm nay, 18.7, Bình Nhưỡng đã mời nhiều nhà báo nước ngoài đến tham dự sự kiện trên.

Lời mời phỏng vấn được gửi đến các hãng truyền thông hàng đầu ở phương Tây và Nhật như AP, BBC và Kyodo News. Mức phí phỏng vấn vào khoảng 1 triệu USD, theo nguồn tin của tờ Chosun Ilbo.

Đoàn nhà báo nước ngoài đầu tiên sẽ đến Bình Nhưỡng vào hôm nay, 18/7. Nguồn tin cho biết có khả năng một hoặc hai hãng truyền thông sẽ chấp nhận trả tiền để phỏng vấn ông Kim Jong-un.

Tiêu điểm - Kim Jong-un ra giá phỏng vấn 1 triệu USD
 Ông Kim Jong-un thăm một nông trại trồng nấm của quân đội Triều Tiên - Ảnh: AFP/KCNA

CHDCND Triều Tiên vốn loan báo vụ phóng tên lửa tầm xa vào cuối năm 2012 và vụ thử hạt nhân thứ ba vào đầu năm nay như là thành tích lớn của ông Kim và có kế hoạch tổ chức đại lễ nhân dịp kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến vào năm 1953.

Theo Chosun Ilbo, có hàng ngàn vị khách nước ngoài cũng được mời tham dự sự kiện trên. Phía CHDCND Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng về các thông tin nói trên của tờ Chosun Ilbo.

Theo Thanh Niên

Kim Jong-un đích thân lập ban nhạc nữ quyến rũ

Thứ 6, 31/05/2013 | 20:39
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thành lập một ban nhạc gồm 5 cô gái quyến rũ để phục vụ trong những chương trình nghệ thuật quan trọng.

Ông Kim Jong-un có 2 con gái?

Thứ 5, 16/05/2013 | 10:11
Báo chí Hàn Quốc hôm nay dẫn một nguồn tin từ Bắc Kinh nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 2 cô con gái, trong khi người anh trai Kim Jong-chol dường như cũng có một con trai.

Ai đã 'giật dây' nhà lãnh đạo Kim Jong - un?

Thứ 2, 15/04/2013 | 21:17
Hôm nay, Đài Phượng Hoàng (Hongkong) đã có bài phỏng vấn Zheng Hao- chuyên gia các vấn đề quốc tế của đài này về vấn đề ai đã “giật dây” nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.