Kim Jong-un sở hữu du thuyền siêu sang?

Kim Jong-un sở hữu du thuyền siêu sang?

Thứ 4, 19/06/2013 | 14:34
0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như có chung sở thích với người cha quá cố Kim Jong-il về du thuyền hạng sang, khi công khai một chiếc du thuyền trị giá khoảng 7 triệu USD, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo trang tin NK News, ông Kim Jong-un gần đây đã sử dụng một du thuyền Princess dài 27m để di chuyển dọc bờ biển phía đông nước này trong một chuyến đi chính thức kéo dài 10 ngày.

Chiếc du thuyền của ông Kim Jong-un được nhìn thấy trong chuyến thăm hồi tháng 5 của ông tới một trạm cá, vốn được truyền thông nhà nước đưa tin.

Trong chuyến thị sát, phần đầu của chiếc du thuyền sang trọng đã được ghi hình trong một bức ảnh hôm 28/5 của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chụp ông Kim Jong-un và các tướng lĩnh đang đi bộ dọc bến cảng.

Tiêu điểm - Kim Jong-un sở hữu du thuyền siêu sang?

Chiếc du thuyền xuất hiện trong bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 28/5.

Với việc các thông tin đăng tải trên truyền thông nhà nước thường kiểm soát chặt chẽ, NK News cho rằng Triều Tiên có thể cố tình công bố bức ảnh.

Nếu chiếc du thuyền - được tin là chiếc Princess 95MY của công ty Anh Princess Yachts - được mua gần đây, điều này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cấm chính phủ Triều Tiên mua các mặt hàng xa xỉ.

Việc bán các mặt hàng xa xỉ tới Triều Tiên bị Liên hợp quốc cấm vào năm 2006 trong một nỗ lực nhằm gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ngôn ngữ mập mờ của lệnh cấm đã tạo ra các lỗ hổng liên quan tới việc làm sáng tỏ cụm từ "các mặt hàng xa xỉ". Hồi đầu năm nay, một lệnh cấm cụ thể về các loại xe sang và du thuyền đã được bổ sung.

NK News dẫn các nguồn tin từ ngành công nghiệp du thuyền cho biết phiên bản xuất hiện trong ảnh có thể là một chiếc Princess 95MY. Một phiên bản cải tiến của Princess 95MY là Princess 98MY có giá gần 9 triệu USD.

"Chúng tôi cho rằng đó có thể là một chiếc 95MY chứ không phải 98MY, vì số lượng 95MY lớn hơn nhiều do chúng tôi đã xuất xưởng 95MY vài năm trước. Nhiều chiếc trong số đó có thể bị sang tên đổi chủ trên thị trường môi giới tư nhân", Will Green, giám đốc bán hàng của Princess Yachts cho biết.

Công ty đang mở một cuộc điều về việc có hay không và bằng cách nào mà một trong những du thuyền của hãng lại có mặt ở Triều Tiên.

Công ty Princess Yachts, hãng chế tạo 95MY, thuộc tập đoàn LVMH vốn sở hữu Louis Vuitton, Moet Chandon, Christian Dior và hơn 60 thương hiệu cao cấp khác.

Người cha của ông Kim Jong-un, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cũng yêu thích chiếc du thuyền của ông tới nỗi nó đã được đưa vào Cung Tưởng niệm Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi ông nằm yên nghỉ sau khi qua đời.
 
Theo Dân Trí

Kim Jong Un vận dụng kinh nghiệm của Hitler

Thứ 4, 19/06/2013 | 08:31
Chính quyền Bắc Triều Tiên đang nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm của các đảng viên xã hội dân tộc Đức.

Kim Jong-un đích thân lập ban nhạc nữ quyến rũ

Thứ 6, 31/05/2013 | 20:39
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thành lập một ban nhạc gồm 5 cô gái quyến rũ để phục vụ trong những chương trình nghệ thuật quan trọng.

Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un dùng toàn tướng diều hâu

Thứ 7, 25/05/2013 | 07:19
Điều tướng diều hâu Hyon Yong-chol tới Quân đoàn 5 và đề bạt tướng Kim Kyok-sik lên chức Tổng tham mưu trưởng... cho thấy ý đồ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.