Kim Jong-un tái xuất, vắng mặt bộ trưởng quốc phòng

Kim Jong-un tái xuất, vắng mặt bộ trưởng quốc phòng

Chủ nhật, 24/05/2015 | 15:47
0
Bộ trưởng quốc phòng Hyon Yong-chol đã không xuất hiện trong chuyến thị sát quân đội mới nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Yonhap News dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm sở chỉ huy Đơn vị Hỗn hợp 264 ở khu vực phía bắc tỉnh Hamkyong.

Thế giới - Kim Jong-un tái xuất, vắng mặt bộ trưởng quốc phòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm đến một trang trại nuôi cá hồi đầu tháng này.

Chuyến thăm có sự tháp tùng của Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so và thiếu tướng Jang Chang-hwa. Tuy nhiên, tên của Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol một lần nữa không được đề cập đến trong phái đoàn của ông Kim.

Hồi đầu tháng này, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng, ông Hyon đã bị xử tử bằng súng phòng không. Tuy nhiên, cơ quan này sau đó thừa nhận chưa thể chứng thực thông tin và đang tích cực theo sát tình hình ở Triều Tiên.

Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên vẫn xuất hiện trong các bộ phim phim tài liệu trên truyền hình, kể cả sau thời điểm mà Hàn Quốc cho là ông bị hành quyết. Theo thông lệ, Triều Tiên thường xóa bỏ tất cả những hình ảnh của các quan chức bị thanh trừng.

Chuyến thăm mới nhất của ông Kim Jong-un như thường lệ không được tiết lộ diễn ra vào thời gian nào. Theo KCNA, ông Kim dẫn lời cố lãnh đạo Kim Jong-il, nói rằng các sĩ quan tại đơn vị không bao giờ được phép quên những kỳ vọng lớn lao mà cha ông dành cho họ.

Ông Kim Jong-il khi còn sống thường đến thị sát cơ sở chỉ huy này hàng chục lần. Cố lãnh đạo Triều Tiên đã qua đời năm 2011 sau một cơn đau tim.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.