Kinh hoàng cách bắt 'con sâu răng' tự chui ra bằng thuốc 'lạ'

Kinh hoàng cách bắt 'con sâu răng' tự chui ra bằng thuốc 'lạ'

Thứ 4, 26/10/2016 | 06:36
0
Nhiều người đang truyền tay nhau mẹo "bắt sâu răng” kì lạ. Chỉ cần ngậm vào chai thủy tinh vài phút, thêm 1 ít thuốc “lạ” là sâu răng tự chui ra.

Mỗi khi răng bị đau nhức thay vì tìm đến bác sĩ nha khoa thì họ lại tìm đến nhờ thầy lang hay lên các diễn đàn để học “bắt con sâu răng”. Nhiều người còn cho, đây có lẽ đây là phát minh tẩy giun mới theo đường miệng, nhanh, hiệu quả, lại không đau đớn.

Trước đây, mạng xã hội phát sốt với phương pháp “bắt con sâu răng” ở trẻ nhỏ vô cùng đơn giản: Nung một viên gạch thật nóng, cho vào khay, cho một nhúm hạt đen. Lấy một cái phễu rồi bảo ngậm vào xông. Một vài chú sâu rơi ra. Sau đó không sâu răng nữa.

Phương thuốc “bắt con sâu” răng được nói ở trên khiến không ít phụ huynh “tin sái cổ”. Nhiều độc giả bình luận: “Bạn ơi chia sẻ quá trình như thế nào", "Có lần tôi cũng nghe thấy khá hay nhưng chưa có dịp thử, rất muốn xin địa chỉ chỗ này".

Cũng mới đây, nick facebook L.Đ chia sẻ hình ảnh “bắt con sâu răng” chỉ bằng một chiếc chai thủy tinh và một thứ thuốc “lạ” đã khiến nhiều bà mẹ “phát sốt”, cố gắng học phương pháp này. Theo như chủ nhân những bức ảnh này chia sẻ thì cách “bắt con sâu răng” này vô cùng đơn giản.

Các bệnh - Kinh hoàng cách bắt 'con sâu răng' tự chui ra bằng thuốc 'lạ'

 Phương pháp "lạ" mà chị L.Đ chia sẻ.

Đổ thuốc ‘lạ” vào một chiếc chén, đặt chén vào chậu nước. Sau đó lấy chai thủy tinh đã được đục sẵn rồi ngậm vào khi chỗ sâu răng nước dãi chảy ra theo chiếc phễu là con sâu răng sẽ chui ra theo phễu xuống chậu nước.

Mỗi lần ngậm khói thuốc có thời gian từ khoảng 5-10 phút, cho đến khi nước trong chén hết màu vàng, sau đó súc miệng lại bằng nước sạch.

“Thấy con gái kêu sâu răng nên tự nghĩ ra thuốc này và cách “bắt con sâu răng” này cho con mình. Nhưng không ngờ những con sâu nó cứ tự bò ra. Bằng chứng chính là những con màu vàng mà mình đã chụp ảnh”, người này chia sẻ.

Các bệnh - Kinh hoàng cách bắt 'con sâu răng' tự chui ra bằng thuốc 'lạ' (Hình 2).

Ngay sau khi những hình ảnh “bắt con sâu răng” được đăng tải thì đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận từ cư dân mạng. Một số người có con nhỏ đang bị đau răng thì ngỡ rằng mình bắt được phương pháp “kỳ diệu” và bắt đầu “săn lùng” phương pháp này. Nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ về cách “bắt con sâu răng” này.

Bạn Liza bình luận: “Bạn ơi, chia sẻ cụ thể cho mình phương pháp này với. Thuốc “lạ” mà bạn nói đến mua ở đâu hay bạn tự bào chế. Không đau, nhanh, hiểu quả nên mình rất muốn học cách này”.

Các bệnh - Kinh hoàng cách bắt 'con sâu răng' tự chui ra bằng thuốc 'lạ' (Hình 3).

 Những con sâu của chị L.Đ sau khi "xông"

Còn nick Tam Anh thì cho rằng: “Trước đây mình cũng thử cho bé nhiều phương pháp nhưng không có hiệu quả. Mình cũng nướng viên gạch và đặt vào cái đĩa, tiếp theo là cái ống bơ dài cho người cần bắt sâu há mồm và ngậm vào ống đó.

Sâu không thấy chui ra mà ngược lại bé còn bị vi khuẩn nhân cơ hội phát triển và tấn công hàm răng, khi ấy bắt buộc phải đi bác sĩ. Các bạn đừng tin”.

Nhiều người cũng cho rằng, đó không phải là con sâu răng.

Dù biết những phương pháp đó chỉ là những phương pháp truyền miệng, không có sự kiểm chứng nhưng vẫn có nhiều người tò mò thử,  tin và nghe theo cách làm thiếu khoa học.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 Phương Quỳnh

Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.