Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc

Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:33
0
Phụ nữ béo phì được xem là dấu hiệu của giàu sang phú quý và địa vị, nên ở quốc gia này, các bé gái bị ép tăng cân đến mức khiếp sợ.

Chị em nào cũng muốn có một vóc dáng quyến rũ, bờ mông cong, vòng eo thon gọn. Thế nhưng ở 1 quốc gia đi ngược lại mọi quy chuẩn về cái đẹp khi họ coi người béo phì mới là chân ái.

100 cân mới đẹp!

Ở quốc gia đói nghèo Mauritania, phụ nữ béo phì được xem là một dấu hiệu của sự giàu có, địa vị và hơn hết là sẽ thu hút được đàn ông.

Để đạt được tiêu chuẩn đó, những bé gái được khuyến khích và ép tăng cân bằng các phương pháp cực đoan.

Mặc dù đất nước đang lâm vào cảnh thiếu lương thực và hạn hán, nhưng người Mauritanie vẫn thực hành truyền thống "vỗ béo".

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc

 

Truyền thống này được bắt nguồn từ thời cổ đại, khi những người Moor Arab ở Mauritania đều là dân du mục.

Người đàn ông càng giàu thì vợ của họ càng nhàn hạ. Sở thích của những người phụ nữ đó là ngồi yên cả ngày trong lều và các nô lệ phục vụ. Dần dà nhưng người vợ giàu có đó vì quá ít vận động hay làm việc chân tay, sẽ trở nên béo phì.

Người Moor Arab tin rằng, chỉ những người béo mới có địa vị, giàu sang và tiền bạc, và đó cũng là điểm thu hút đàn ông nơi này.

Có một trại vỗ béo nổi lên giữa sa mạc, tại đây các bé gái 5 tuổi bị đưa vào khóa huấn luyện béo phì.

Các bậc cha mẹ luôn vui mừng khôn xiết khi con gái họ tăng cân và thường khoe khoang về số lượng mỡ bụng, rạn da bằng một niềm tự hào lớn lao.

Người lớn đã ép những đứa trẻ ăn vô tội vạ, ăn thật nhiều bất kể đứa bé khó chịu thậm chí đau đớn về thể xác và tinh thần.

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc (Hình 2).

Bộ dạng đau đớn của bé gái bị ép uống ngũ cốc với sữa cừu béo.

Giá cho mỗi người ở một khóa vỗ béo như vậy là khoảng 155 USD (khoảng 3,5 triệu đồng). Các bé gái sẽ bị yêu cầu ăn chế độ tăng cân gấp 8 lần năng lượng bình thường.

Hàng ngày các bé gái phải ăn hết 3kg ngũ cốc trộn với 20 lít sữa lạc đà, tổng kcal tiêu thụ là 2.500kcal/ngày. Nếu một cô gái từ chối tuân thủ, họ sẽ bị tra tấn bằng cách đánh, cấu vào cơ thể hoặc chế giễu.

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc (Hình 3).

 

Thảm hơn, nếu các cô bé nôn ra, các “quản trại” sẽ bắt các bé gái ăn bằng hết bãi nôn đó!

Những cô gái có dạ dày không thể thích nghi với việc ăn uống ồ ạt sẽ được cho uống thuốc pha chế để đạt được kết quả tương tự.

Hỗn hợp này gồm thuốc kích thích hormone tăng trưởng, thuốc tránh thai và thuốc tăng trọng dành cho động vật chăn nuôi.

Những cô gái bị nhồi nhét hàng tấn thức ăn và tăng cân không kiểm soát đã gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Một cô bé 12 tuổi nặng tới 80kg, hay một phụ nữ nặng trên 140kg sau khi bị nhồi ăn là điều quá bình thường.

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc (Hình 4).

 

Cũng từ đó, phụ nữ tại Mauritania đều mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tiểu đường, tim mạch thậm chí dẫn đến tử vong. Cơ thể họ cũng không phát triển cân đối, bụng, mặt và ngực phát triển rất mạnh, trong khi chân tay thì rất nhỏ.

Dĩ nhiên hệ quả của nó là tình trạng tảo hôn. Các cô gái ở Mauritania kết hôn trước 16 tuổi, họ sẵn sàng lấy chồng, có vẻ đẹp đằm thắm hơn những đứa trẻ cùng tuổi ở khu vực khác.

May mắn thay, các con số gần đây cho thấy hủ tục này đang được kìm hãm lại. Theo một nghiên cứu đưa ra vào năm 2016, số phụ nữ trẻ tại Mauritania bị ép ăn đã rơi xuống còn 11%.  

Không 70kg thì đừng hòng lấy chồng

Tonga là quần đảo nằm phía Nam Thái Bình Dương, gần New Zealand, Hawaii của Mỹ, Samoa và Fiji. Vương quốc Tonga có tổng cộng 173 hòn đảo và chỉ có 36 hòn đảo có người sinh sống.

Đây là nơi đón năm mới đầu tiên trên trái đất và cũng là nơi bạn có thể ngắm nhìn mặt trời mọc đầu tiên vào sáng sớm.

Người dân ở đảo Tonga thân thiện, yêu hòa bình và hầu như không xảy ra bạo động hay xung đột phe phái.

Một điểm đặc biệt, ở Tonga bạn sẽ không thể tìm ra những cô nàng chuẩn 90-60-90 mảnh mai thanh tú, mà bạn sẽ làm quen dần với thân hình của những người phụ nữ to cao lực lưỡng bắp tay to, vòng eo lớn thậm chí đồ sộ.

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc (Hình 5).

Các cô gái ở Tonga đều có thân hình đẫy đà, mập mạp.

Đừng dại miệng mà chê họ béo nếu đặt chân đến nơi đây bởi quan niệm của người Tonga – béo được tôn thờ!

Nếu sở hữu một thân hình mũm mĩm đầy mỡ thì bạn hoàn toàn sẽ được coi trọng ở quốc đảo này. Càng to béo càng đáng yêu!

Cân nặng trung bình của một người đàn ông là khoảng 72kg còn trọng lượng trung bình của một người phụ nữ là hơn 70kg, nếu phụ nữ dưới 70kg sẽ bị coi là xấu xí vì quá gầy.

Đàn ông Tonga cũng được xếp vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới vì thân hình to cao, vạm vỡ.

Hàng năm, người Tonga cũng tổ chức những cuộc thi sắc đẹp, và đương nhiên phần thắng thuộc về chị em có làn da nâu bóng, thân hình mập mạp.

Và dĩ nhiên, những người đàn ông thường bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ theo tiêu chuẩn của họ.

Cộng đồng mạng - Kinh hoàng trại vỗ béo người giữa sa mạc (Hình 6).

Những người phụ nữ ở Tonga đảm nhiệm vai trò và trách nhiệm của một người chồng!

Cũng chính vì quan niệm này mà đàn ông Tonga khi chọn vợ cũng chỉ để ý đến những cô gái có thân hình to béo, có da có thịt một chút để về "làm chủ gia đình".

Còn cô gái nào gầy dưới 70kg thì chắc chắn không lấy được chồng rồi!

Sở dĩ vậy vì ở Tonga, phụ nữ có đặc quyền hơn đàn ông, họ được xã hội coi trọng vì nơi này theo chế độ mẫu hệ.

Phụ nữ quản lý công việc làm ăn, đàn ông lo việc dọn dẹp, đánh cá, trồng trọt, chăn nuôi và các công việc tay chân khác.

Anh chàng nào mà lỡ uống rượu say xỉn thì trở về nhà sẽ bị người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình cầm cây gậy tre đánh.

Trong những năm gần đây, khi khách du lịch đến thăm quốc đảo đem theo những nét văn hóa hiện đại đến càng nhiều khiến chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ ở Tonga cũng đang dần có sự thay đổi, phụ nữ Tonga giờ đây không còn quá to béo như trước nữa. Nhưng họ cũng chẳng có ý định giảm cân.

Dù gì nơi đây cũng là chốn dừng chân lý tưởng của những cô nàng theo chủ nghĩa mỡ bụng!

Nguyên Anh (Nguồn Vision Times/Travel Little Known Places)

Sinh vật kinh dị 71 triệu tuổi đe dọa khủng long hàng chục tấn

Thứ 6, 09/10/2020 | 09:37
Là loài vật duy nhất khiến khủng long bạo chúa sợ hãi, chúng làm tổ của khủng long Titanousaur ở Catalonia, Tây Ban Nha.

"Đứng hình" nhìn hộp sọ nghìn năm bị tra tấn man rợ

Thứ 5, 08/10/2020 | 19:00
Các nhà khoa học đau lòng khi tìm thấy hộp sọ của một thiếu nữ cổ đại bị cắt mũi, cắt môi, gọt da đầu man rợ.

Được vua sủng ái, tại sao chỉ có cung nữ hoảng sợ?

Thứ 5, 08/10/2020 | 14:00
Vinh hoa phú quý, cá chép hoá rồng, thế nhưng không giống phi tần phi tử, cung nữ luôn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi bị Hoàng đế để mắt và sủng ái.

Chuyện ở Tonga: Nếu dưới 70kg thì đừng mơ lấy chồng!

Thứ 5, 15/08/2019 | 18:00
Ở Tonga, nếu phụ nữ không đạt 70 cân thì giấc mơ lấy chồng không được thành hiện thực.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Kinh hoàng cảnh người phụ nữ đi giày cao gót ngã lao xuống cầu thang

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:41
Một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại một nhà hàng ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc vào ngày 13/4 khi một phụ nữ đi giày cao gót bất ngờ vấp phải rãnh bậc thang và ngã xuống.

Câu chuyện thú vị về niềm tin của những đứa trẻ và cơn gió kỳ lạ

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:09
Đoạn video quay tại Tp. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 14/4 đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mang theo một câu chuyện đầy thú vị về sự kỳ diệu.

Tưởng trộm đột nhập, người phụ nữ sợ hãi khi nhìn thấy thứ trong bếp

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:15
Tưởng trộm đột nhập vào nhà, người phụ nữ đi xuống bếp kiểm tra thì phát hiện ra thứ đáng sợ đang chuẩn bị tấn công mình.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.