Kinh hoàng vụ cướp phá mỏ vàng Bồng Miêu

Kinh hoàng vụ cướp phá mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Lợi dụng đêm tối, rạng sáng ngày 4/6, hàng trăm đối tượng mang theo bao tải, hung khí tấn công vào nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), đánh trọng thương 2 bảo vệ và cướp "khoắng" khoảng 10 tấn quặng vàng.

Ngày 8/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, PV Nguoiduatin.vn đã được anh Bùi Thanh Tịnh (SN 1984, bảo vệ công ty vàng Bồng Miêu, Quảng Nam, người bị đánh vỡ đầu) thuật lại diễn biến vụ cướp kinh hoàng này.

Hết "đấu miệng" rồi đấu gậy

Anh Tịnh cho biết, đêm 3/6/2011, phát hiện khoảng 40 người đang tìm cách xâm nhập trái phép vào khu vực khai thác của Công ty vàng Bồng Miêu quản lý, lực lượng bảo vệ đã tìm cách đuổi họ ra khỏi khu vực. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 4/6, hơn 300 người dân ở xã Tam Lãnh đã ào ạt kéo vào khu vực Hố Gần (thuộc bãi số 6 của mỏ vàng Bồng Miêu). Bị bảo vệ công ty ngăn cản, sau một hồi "đấu miệng", họ la hét inh ỏi, cướp phá quặng vàng và dùng hung khí truy đuổi lực lượng chức năng. Vì lực lượng quá mỏng nên các bảo vệ không thể chống đỡ được, đành để cho đám đông quá khích phá hư hỏng một chiếc ôtô, cướp đi 10 tấn quặng.

Hàng trăm người dân kéo đên bao vây trước cổng công ty vàng Bồng Miêu

Trong quá trình giao tranh, anh Võ Văn Hùng, Đội phó Đội bảo vệ của công ty đã bị nhiều thanh niên hung hãn dùng gậy gộc đập vào chân trái khiến bị thương nặng. Riêng anh Tịnh bị một thanh niên lấy đá bên bãi bờ đập thẳng vào đầu làm chảy máu, ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, bảo vệ công ty vàng Bồng Miêu đã điện báo cầu cứu công an huyện Phú Ninh. Khoảng 2h sáng, có 5 trinh sát công an huyện Phú Ninh đã có mặt kịp thời, can thiệp vụ việc nhưng vẫn không làm thay đổi được tình hình. Trước sự hung hãn, "say máu" chống trả của hàng trăm đối tượng có hung khí, buộc lòng lực lượng bảo vệ Công ty vàng Bồng Miêu và Công an huyện Phú Ninh phải rút khỏi hiện trường để bảo toàn tính mạng, yêu cầu công an huyện Phú Ninh phải tăng cường lực lượng. Đến gần 3h sáng cùng ngày, hơn 100 người kéo về khu nhà nghỉ công nhân mỏ vàng Bồng Miêu tiếp tục đập phá tài sản và đòi "ăn vạ" tại đây.

Đã từng có tiền lệ

Sáng 5/6, công an huyện Phú Ninh đã kết hợp cùng công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra làm rõ. Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ một số đối tượng cầm đầu, kích động gây rối, cướp phá tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn giữa người dân xã Tam Lãnh và bảo vệ mỏ vàng Bồng Miêu. Trước đó, lúc 19h ngày 23/8/2010, em Dương Văn Yên (SN 1992, ngụ thôn 5, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đang mót sái vàng tại bãi xả thải núi Kẽm (mỏ vàng Bồng Miêu) thì bị lực lượng bảo vệ công ty vàng này bắt giữ. Sau lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Thành (bảo vệ Công ty vàng Bồng Miêu) đã dùng roi điện dí thẳng vào người em Yên 10 lần làm em ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Bất bình trước cách hành xử thô bạo của Thành, sáng 25/8/2010, hàng trăm người dân xã Tam Lãnh đã kéo đến trước cổng Công ty vàng Bồng Miêu đòi gặp lãnh đạo Công ty yêu cầu làm rõ vụ việc và xô xát với lực lượng bảo vệ tại đây. Tiếp đó, rạng sáng ngày 25/8/2010, hơn 500 người dân 3 thôn An Lâu 1, An Lâu 2 và Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) đã ngang nhiên kéo đến đập phá, hủy hoại tài sản và cướp hết một đống quặng vàng khoảng 5 tấn của Công ty vàng Bồng Miêu.

Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Anh Quân (trưởng công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Cơ quan CSĐT công an huyện Phú Ninh sẽ kết hợp cùng công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng trực tiếp gây ra cuộc cướp phá mỏ vàng Bồng Miêu vừa qua.

Hiểu Anh