Nga hồi tháng 5 năm nay đã tổ chức lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phátxít Đức. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đó đã tới Moscow như một bước tiếp theo trong việc hình thành trật tự thế giới mới.
4 tháng đã trôi qua và mùa hè năm 2015 đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân địa lý kinh tế toàn cầu. Ngày 3/9 tới, Tổng thống Nga Vladimir Pu tin sẽ đến Bắc Kinh nhằm tái khẳng định triển vọng hợp tác Nga-Trung kể từ tháng 5.
Mùa hè lạnh nhạt
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi vấn đề nóng lên toàn cầu đã trở thành tâm điểm trên thế giới, tình trạng kinh tế Nga và Trung Quốc đang ngày càng "lạnh giá". Nếu như trình trạng này vẫn tiếp tục, nền kinh tế Nga trong năm tới sẽ phải đối mặt với sự suy thoái khó lường.
Trong vòng 2 năm qua, đồng ruble Nga đang ngày càng suy yếu, lạm phát duy trì ở mức 15%, lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu giảm đã kéo nền kinh tế nga đi xuống. Điều này đã tạo nên những khó khăn đối với người dân Nga.
Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 5,3% nhưng việc làm của nhiều nhân viên chính phủ đang phải cắt giảm. Ngay cả ngân sách quốc phòng Nga vốn không thay đổi kể từ khủng hoảng Ukraine cũng đã có chiều hướng cắt giảm.
Bất chấp nền kinh tế gặp khó khăn, ông Putin vẫn kiên quyết giữ vững lập trường về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà chiến lược "xoay trục" sang châu Á không thu được hiệu quả, Điện Kremlin có thể sẽ sớm phải tìm cách cải thiện mối quan hệ với Mỹ.
Bởi Trung Quốc chưa thể thay thế vai trò của phương Tây đối với nền kinh tế Nga. Mục tiêu tăng cường thương mại và đầu tư giữa Moscow và Bắc Kinh có thể sẽ bị hoãn lại vô thời hạn vì những rắc rối xoay quanh kinh tế Trung Quốc.