Tổ chức mafia lớn nhất và cũng là giàu nhất ở Nhật Bản đang trải qua một cuộc khủng hoảng nội bộ, có khả năng gây ra những ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai châu Á, hãng tin CNBC cho biết.
“Ảnh hưởng tới toàn bộ kinh tế Nhật”
Yamaguchi-gumi - nhóm tội phạm có tổ chức (trong tiếng Nhật gọi là yakuza) khét tiếng nhất xứ mặt trời mọc - gần đây chứng kiến hàng loạt thành viên tách ra để lập một nhóm riêng. Tờ Japan Times đưa tin, hôm thứ Hai tuần này, nhóm mới lập có tên Kobe Yamaguchi-gumi chính thức tuyên bố thành lập.
Thủ lĩnh của băng đảng mafia mới này là Kunio Inoue tuyên bố bất mãn với thủ lĩnh hiện tại của Yamaguchi-gumi là Shinobu Tsusaka - người còn được biết đến với cái tên Kenichi Shinoda. Trong thông cáo chính thức về sự ra đời của Kobe Yamaguchi-gumi, Inoue không tiếc lời chỉ trích Tsusaka là “vô cùng ích kỷ”.
Thông tin về sự ra đời của nhóm mafia mới được công bố sau khi có tin Yamaguchi-gumi khai trừ 13 thủ lĩnh của các nhóm thành viên trong tuần trước, trong đó có Inoue - người đứng đầu nhánh có tên Yamaken-gumi.
Theo Japan Times, bất mãn nội bộ đã khiến tổng cộng 3.000 thành viên của Yamaguchi-gumi ra khỏi tổ chức này. Trước khi bị chia tách, băng đảng này có tất cả hơn 23.000 thành viên, tương đương 40% tổng số thành viên của các băng nhóm tội phạm ở Nhật, theo một số ước tính đáng tin cậy.
Khi câu chuyện về sự ra đời của nhóm mafia mới lắng xuống, thì một mối đe dọa mới xuất hiện.
Đó là liệu căng thẳng hiện nay trong nội bộ Yamaguchi-gumi có gây gián đoạn nguồn thu nhập của nhóm này, từ đó ảnh hưởng đến thế giới doanh nghiệp Nhật, bởi nhóm này nắm quyền sở hữu và kiểm soát không hề nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp khác nhau ở đất nước hoa anh đào.
“Yamaguchi-gumi là bộ phận truyền động