'Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu giảm sút'

'Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu giảm sút'

Thứ 6, 13/12/2013 | 09:20
0
Tại Diễn đàn quan hệ đối tác phát triển 2013, IMF đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, theo tổ chức này nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn đang tồn tại rất nhiều bất cập, cần khắc phục. Tăng trưởng chậm lại và tình hình kinh tế giảm sút. Kinh tế thế giới suy thoái đã góp phần vào kết quả này, tuy nhiên những mất cân đối trong nước và sự kém hiệu quả cũng là yếu tố quan trọng.

Hiện nay, lĩnh vực xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đang hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng. Các doanh nghiệp trong nước đang được cải thiện nhưng chưa có được một nền tảng vững chắc. Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản hay một số ngân hàng yếu kém không tiếp cận được vốn trên thị trường liên ngân hàng mà phải dựa vào tái cấp vốn và các hoạt động thị trường mở của NHNN.

Các nhà chuyên môn nhận định, thời gian qua Chính phủ chưa tập trung nhiều vào tái cơ cấu nền kinh tế nên chưa có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, trong 2 năm tới, khi kinh tế vỹ mô đã tương đối ổn định, sẽ có nhiều chính sách cụ thể để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.

Tuấn Khanh

Kinh tế Việt Nam 'dường như đã đi qua đáy'

Thứ 2, 04/11/2013 | 18:20
Báo cáo mới nhất của ngân hàng HSBC về triển vọng kinh tế Việt Nam phát hành hôm nay (4/11) đưa ra nhận định đáng chú ý là kinh tế Việt Nam "dường như đã đi qua đáy", cho dù tăng trưởng vẫn chậm.

Kinh tế Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:15
Theo báo cáo của Bộ phận thống kê Asean (Asean Stats), Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 5 Asean xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định

World Bank: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2014 bị hạ thấp

Thứ 7, 19/10/2013 | 14:25
Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, triển vọng tăng trưởng trong năm 2014 của Việt Nam bị hạ từ 5,7% xuống 5,4% và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này trong năm 2015.

'Kinh tế Việt Nam phải đứng thứ 13 thế giới mới quý!'

Thứ 7, 20/07/2013 | 10:13
"Với quy mô dân số thứ 13 thế giới, tương xứng ở mức trung bình thôi thì Việt Nam cũng phải là nền kinh tế lớn thứ 13 mới quý. Còn đứng thứ 42 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) thì là quá yếu".

'Tương lai kinh tế Việt Nam không hề bằng phẳng'

Chủ nhật, 02/06/2013 | 14:20
Đó là thông tin được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2013.

5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nằm trong guồng quay chung của nền kinh tế thế giới, năm 2011, kinh tế Việt Nam có một năm đầy biến động và khó khăn. Để khắc phục khó khăn của nền kinh tế nước nhà trong năm 2012, các chuyên gia đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.

Kinh tế Việt Nam 'dường như đã đi qua đáy'

Thứ 2, 04/11/2013 | 18:20
Báo cáo mới nhất của ngân hàng HSBC về triển vọng kinh tế Việt Nam phát hành hôm nay (4/11) đưa ra nhận định đáng chú ý là kinh tế Việt Nam "dường như đã đi qua đáy", cho dù tăng trưởng vẫn chậm.

Kinh tế Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:15
Theo báo cáo của Bộ phận thống kê Asean (Asean Stats), Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 5 Asean xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định

World Bank: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2014 bị hạ thấp

Thứ 7, 19/10/2013 | 14:25
Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, triển vọng tăng trưởng trong năm 2014 của Việt Nam bị hạ từ 5,7% xuống 5,4% và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này trong năm 2015.

'Kinh tế Việt Nam phải đứng thứ 13 thế giới mới quý!'

Thứ 7, 20/07/2013 | 10:13
"Với quy mô dân số thứ 13 thế giới, tương xứng ở mức trung bình thôi thì Việt Nam cũng phải là nền kinh tế lớn thứ 13 mới quý. Còn đứng thứ 42 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) thì là quá yếu".

'Tương lai kinh tế Việt Nam không hề bằng phẳng'

Chủ nhật, 02/06/2013 | 14:20
Đó là thông tin được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2013.

5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nằm trong guồng quay chung của nền kinh tế thế giới, năm 2011, kinh tế Việt Nam có một năm đầy biến động và khó khăn. Để khắc phục khó khăn của nền kinh tế nước nhà trong năm 2012, các chuyên gia đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.