Kon Tum: Có khuất tất khi vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng?

Kon Tum: Có khuất tất khi vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng?

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 13/04/2018 | 11:30
0
Công ty TNHH MTV Đắk Tô kẹp thêm gỗ không rõ nguồn gốc chung với gỗ tang vật để di chuyển ra khỏi rừng. Sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, "tuýt còi".

Sáng 13/4, một cán bộ UBND huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum thông tin, cơ quan này vừa phát hiện vụ việc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) có hành vi khuất tất trong quá trình vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng.

Theo đó, công ty TNHH  MTV lâm nghiệp Đắk Tô được giao vận chuyển số lượng lớn gỗ tang vật tại tiểu khu 274, 275 xã Đắk Rơ Nga đưa về bãi tập kết. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đơn vị này kẹp thêm 84m³ gỗ không rõ nguồn gốc đưa trót lọt ra khỏi rừng.

Kon Tum: Có khuất tất khi vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng?

Hơn 84m³ gỗ không rõ nguồn gốc mà công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô vận chuyển ra khỏi rừng.

Việc làm của đơn vị này bị lực lượng kiểm lâm cơ động tỉnh Kon Tum phát hiện, báo cáo lên các cơ quan chức năng. Sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Đắk Tô chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc kiểm tra.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc công ty Lâm nghiệp Đắk Tô phân trần: "Trong quá trình kéo gỗ tang vật, khi đi qua các khe suối trên đường thì gặp số gỗ ngoài hồ sơ nên tôi cho anh em bốc lên. Đơn vị dự kiến, khi về tập kết tại bãi sẽ thống kê, làm hồ sơ trình lên các cơ quan chức năng có phương án xử lý nhằm tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Hơn nữa, việc đưa gỗ về bãi sẽ dễ quản lý hơn".

"Trước đó, gỗ nằm rải rác khắp nơi trong rừng khó quản lý, lực lượng lâm tặc thường xuyên hăm he, đe dọa, chầu chực trộm gỗ nên anh em rất vất vả, khó bảo quản. Nói tóm lại, tất cả số gỗ trên đều là tài sản của Nhà nước. Sau khi quy về một mối, phía công ty sẽ đo đếm, lập hồ sơ cái nào có dấu búa thì giao cho kiểm lâm, cái nào không có trong hồ sơ vụ án thì báo cáo lên UBND huyện xử lý. Chúng tôi làm việc minh bạch, công khai hoàn toàn phi lợi nhuận", ông Chung thông tin thêm.

Kon Tum: Có khuất tất khi vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng? (Hình 2).

Số gỗ ngoài hồ sơ được chất lên xe vận chuyển ra khỏi rừng.

Ông Chung lý giải: "Số gỗ nằm ngoài hồ sơ mà công ty kéo thêm đã bị khai thác từ lâu nên mục, giác, không còn bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết đâu là gỗ tang vật, đâu không phải là gỗ tang vật. Do đó, sau khi đưa về bãi sẽ mời các cơ quan chức năng đến đối chiếu hồ sơ, kiểm đếm, phân loại. Số gỗ nào không phải là tang vậy sẽ trình UBND huyện lên phương án đấu giá, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước".  

Theo hồ sơ, tổng khối lượng gỗ tang vật là 415m³, trong đó có hơn 106m³ đã được xác nhận, đóng búa kiểm lâm. Đây là số gỗ bị bộ Công an triệt phá từ năm 2013 và được UBND tỉnh Kon Tum lên phương án đưa ra khỏi rừng xuống bãi tập kết, chờ xử lý.

Tính đến tháng 2/2018, gần 329m³ gỗ đã được kéo xuống bãi tập kết. Qua kiểm tra, truy xuất, đối chiếu thực tế chỉ có 244 m³ gỗ phù hợp về số lượng, chủng loại với phương án đã được phê duyệt. Còn lại 84,7m³ không có trong hồ sơ của phương án.

UBND huyện đã giao Công an huyện tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ đâu là gỗ tang vật, đâu là gỗ không có lý lịch. Ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô đã có văn bản đề nghị công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô phải lập hồ sơ, thống kê, giải trình về nguồn gốc gỗ. 

Quảng Bình: Cận cảnh gần 100m³ gỗ lậu chở bằng "phao" ra khỏi rừng

Chủ nhật, 18/03/2018 | 16:37
Một lượng lớn gỗ lậu quý hiếm bị lâm tặc đốn hạ ở khu vực rừng xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã được lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, muốn đưa số gỗ lậu này ra khỏi rừng, chính quyền phải thuê người dân dùng “phao” để vận chuyển.

Quảng Bình: Điều tra vụ khai thác gỗ lậu “khủng” chưa kịp đưa ra khỏi rừng

Thứ 3, 06/03/2018 | 22:02
Trong khi tuần tra đoàn liên ngành huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện gần 100m3 gỗ lậu thuộc nhóm có giá trị, số gỗ bị đốn hạ nhiều địa điểm và tập kết ngổn ngang giữa rừng giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh.

Hải Dương: Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển gỗ lậu ngay đầu năm mới

Thứ 7, 17/02/2018 | 14:56
Ngày 17/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển gỗ lim lậu đi tiêu thụ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.