Kon Tum: Không thiệt hại vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ

Kon Tum: Không thiệt hại vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 18/11/2020 | 15:34
0
Trong danh sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, người bị thiệt hại không được nhận hỗ trợ, người không bị thiệt hại lại có tên trong danh sách.

Theo đó, trong đợt thiên tai năm 2018, UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân các xã để khắc phục do bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Một điều kỳ lạ là tại xã Đắk Ang, những hộ không bị thiệt hại thì có tên trong danh sách hỗ trợ còn những hộ bị thiệt hại lại không được thống kê. Nhưng dù có tên hay không có tên thì đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.  

Ngày 17/11, liên quan đến vẫn đề nói trên, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết, UBND huyện sẽ chỉ đạo thanh tra toàn diện UBND xã Đắk Ang làm rõ có hay không việc chậm chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi, năm 2018, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí tổng cộng hơn 530 triệu cho các xã trên địa bàn để hỗ trợ các hộ dân khôi phục sản xuất. Trong đó, xã Đắk Ang được cấp 170 triệu. Huyện cũng yêu cầu các xã phải hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã tìm gặp một số người có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ.

Trò chuyện với PV, chị Y Đan, ngụ thôn Long Dôn, xã Đắk Ang - người trong danh sách bị thiệt hại 1 con bò và được phê duyệt hỗ trợ 6 triệu. Khi thấy tên mình trong danh sách được hỗ trợ do mất bò, chị Y Đan rất ngạc nhiên vì năm 2018 nhà chị không nuôi bò, không có con bò nào bị mất.

Tin nhanh - Kon Tum: Không thiệt hại vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ

Người dân thôn Long Dôn, xã Đắk Ang chia sẻ với PV.

Còn chị Y Ring, ngụ thôn Long Dôn, xã Đắk Ang cho biết: “Năm 2018, gia đình chị bị sạt lở 5 sào đất trồng mì, đã kê khai với thôn nhưng đến nay chưa nhận được hỗ trợ”.

Tương tự, là trường hợp của bà Y Đủ, ngụ thôn Long Dôn, xã Đắk Ang. Trong đợt mưa bão năm 2018, gia đình bà cũng bị thiệt hại về hoa màu, nhưng đến này cũng chưa nhận được đồng tiền hỗ trợ nào”.

Bà Y H’Din, Trưởng thôn Long Dôn, xã Đắk Ang cho biết: “Để cho chính xác, khách quan về công tác hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ, chính quyền địa phương phải phối hợp với người dân, lãnh đạo trong thôn thống kê, lập danh sách.

Nhưng trên cương vị là Trưởng thôn, tôi chưa được UBND xã thông báo gì về các hộ bị ảnh hưởng thiên tai năm 2018 được nhận tiền hỗ trợ”.

Tin nhanh - Kon Tum: Không thiệt hại vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ (Hình 2).

Người dân thôn Long Dôn mong ngóng nhận tiền hỗ trợ.

Để làm sáng tỏ vụ việc, PV đề nghị ông Nguyễn Ngọc Thất, Chủ tịch UBND xã Đắk Ang, cung cấp danh sách các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ thiên tai năm 2018, nhưng ông này từ chối.

Theo ông Thất, do mới nhận bàn giao chức vụ nên ông chưa nắm được việc này. Kế toán phụ trách chi trả tiền chính sách là bà Lê Thị Việt đã không đi làm khoảng 1 tháng qua.

Ông A Dư, cán bộ xã Đắk Ang là người trực tiếp xác minh, lập danh sách trên cho biết, năm 2018 mới về nhận công tác, cấp trên yêu cầu thống kê gấp nên lấy danh sách thiệt hại của các thôn rồi tổng hợp.

Ông kiểm tra ngẫu nhiên một vài trường hợp thì thấy thiệt hại đúng như thông báo. Ông Dư thừa nhận, làm như vậy là thiếu sót nhưng nếu đi kiểm tra hết từng hộ thì không kịp. 

Trong khi đó, ông A Pháo, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Ang cho hay: “Tôi đã chuyển công tác sang làm Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã từ tháng 6/2020 nên phải liên hệ với kế toán để kiểm tra lại.

“Tôi nhớ sơ sơ là đã cấp rồi. Nếu đã được phân bổ mà chưa cấp cho bà con là sai hoàn toàn”, ông A Pháo nói.

Chủ tịch xã ở Cà Mau chi hỗ trợ đối tượng nghỉ thai sản sai quy định

Thứ 2, 15/06/2020 | 14:35
Ngày 15/6, tin từ UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo kết quả xử lý đơn tố cáo nặc danh đối với ông Bùi Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã ĐôngThới.

Phát hiện sai phạm trong thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Thứ 5, 21/05/2020 | 19:00
Đây là thông tin trong báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chuyện lạ Thanh Hóa: Người chết vẫn ký nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp

Thứ 5, 29/06/2017 | 18:33
Câu chuyện lạ trên đang xảy ra tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 5 người được xác định đã qua đời nhưng vẫn có tên và chữ ký nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp từ ngân sách (?!).
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.