Krasuha-4 - siêu radar Nga có thể làm cho Mỹ khiếp sợ

Krasuha-4 - siêu radar Nga có thể làm cho Mỹ khiếp sợ

Thứ 4, 05/08/2015 | 13:23
0
Báo Tấm Gương của Anh thì bình luận rằng, hệ thống radar Krasuha-4 là một trong những phương án quân sự được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin quan tâm.

Thế giới - Krasuha-4 - siêu radar Nga có thể làm cho Mỹ khiếp sợ

Krasuha-4

Một trang web chuyên đưa tin về các hoạt động quân sự của Mỹ đưa tin cho biết gần đây Nga đã tiết lộ quá trình phát triển một hệ thống vũ khí công nghệ cao có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí tấn công, phòng thủ, thâm chí là cả vệ tinh tình báo quân sự lẫn dân dụng của đối phương.

Hệ thống vũ khí mà trang web của Mỹ muốn nói đến chính là hệ thống siêu radar Krasuha-4 của quân đội Nga.

Krasuha-4 có thể được triển khai và bố trí trên mặt đất hoặc các kết cấu tàu hoạt động trên biển. Vũ khí này là một trong những thành phần vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển vũ khí tác chiến điện tử của quân đội Nga trong tương lai.

Mặc dù thông số và các chi tiết kỹ thuật cụ thể của hệ thống radar Krasuha-4 không được Nga công bố nhưng qua những hình ảnh mô phỏng mà quân đội Nga giới thiệu thì đây thực sự là một loại vũ khí đáng gờm với tất cả lực lượng quân đội đối địch nào.

Thế giới - Krasuha-4 - siêu radar Nga có thể làm cho Mỹ khiếp sợ (Hình 2).

Krasuha-4

Trước đó, trang Dailymail của Anh cũng đã đưa tin và bình luận cho rằng, hệ thống Krasuha-4 có khả năng gây nhiễu cực mạnh đối với nhiều tần số và tín hiệu radar từ các hệ thống vũ khí của đối phương.

Dailymail nói rằng Krasuha-4 có thể vô hiệu hóa cả vệ tinh của nước ngoài, các trạm radar mặt đấy và các hệ thống vũ khí phòng thủ, tấn công của đối phương và nó "có khả năng cơ động" linh hoạt.

Vladimir Mikheyev - một kỹ sư làm việc cho dự án chế tạo Krasuha-4 nói với truyền thông của Nga rằng, Krasuha-4 hoàn toàn có thể khống chế các phương tiện thông tin liên lạc, định vị của đối phương, đồng thời có thể được sử dụng để chỉ thị các mục tiêu cho các hệ thống vũ khí chính xác cao phát động tấn công địch.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.