Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời

Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời

Thứ 6, 14/06/2013 | 09:45
0
Cây cù tùng (Sequoia sempervirens) được coi là đến từ thế giới khác, với kỷ lục 10 cây cao nhất thế giới đều thuộc về loài cây này.

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời

Cây Mendasino cao 112,20m, đường kính 4,19 m. Cây này được trồng tại thành phố Montgomeri Buds, bang California, Mỹ. Nó từng giữ vị trí cây cao nhất trên thế giới vào những năm 1996 đến 2000.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 2).

Cây Paradox cao 112,56m, đường kính 3,9 m, tại Humboldt, Rockefeller Forest, California, Mỹ.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 3).

Cây Rockfeller cao 112,60m, đường kính chính xác chưa được xác định, được trồng tại Humboldt, Califonia, Mỹ.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 4).

Cây Lauralin với chiều cao 112,62m, đường kính 4,54 m. Nơi sinh sống của cây này là Humboldt, California, Mỹ.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 5).

Cây Orion cao 112,63m, đường kính 4,33 m. Người ta tìm thấy cây này ở RedBuds, California, Mỹ.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 6).

Cây Tổ chức địa lý quốc gia cao 112,71 m, đường kính 4,39m. Nó được tìm thấy tại RedBud-Krik, California, Mỹ.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 7).

Cây Stratosphera khổng lồ, cao 113, 11m, đường kính 5,18m. Bạn có thể tìm thấy cây này ở Redbuds, Pritok Redbud-Krik, California, Mỹ. Cây cũng đã từng được mệnh danh là cây cao nhất thế giới. Lần đo đầu tiên chiều cao của cây là 112,34m. sau đó nó vẫn tiếp tục cao lên. Đến năm 2010, nó cao 113,11 m.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 8).

Cây Ikar cao 113,14m, đường kính 3,78m. Nó được tìm thấy tại khu vực Redbuds, Pritok Redbud-Krik, California, Mỹ vào năm 2006.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 9).

Cây Gelios cao 114,58m, đường kính 4,96m. Cây này giữ danh hiệu cây cao nhất thế giới từ ngày 1/6/2006 đến 25/8/2006.

Việt Nam Xanh - Kỳ dị loài cây 'thiên đường' cao chọc trời (Hình 10).

Cây Giperion cao 115,61m, đường kính 4,84m. Cây này được tìm thấy ngày 25/8/2006 bởi 2 nhà tự nhiên học là Chris Atkins và Micheal Tailor. Nó được tìm thấy ở khu vực khá sâu trong Vườn quốc gia Redbud. Người ta dự đoán cây này có thể đã sống được từ 700-800 năm, trên một diện tích là 502 m2.

Theo Khám phá

Hàng chục cây xanh bị đổ, nhà dân tốc mái vì mưa dông

Thứ 6, 10/05/2013 | 11:15
Cơn mưa lớn kèm theo dông đã quật đổ hàng chục cây xanh lớn nhỏ và làm tốc mái nhiều nhà dân vào chiều 8-5 trên địa bàn quận Gò Vấp và quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Minh bạch “vùng đệm cây xanh” của Hà Nội bị mất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Vừa qua có một số thông tin phản ánh về việc Cty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền (Cty Phú Điền) đang tiến hành làm thủ tục xin quỹ đất đối ứng khoảng 20,8 ha ở xã Ninh Hiệp và Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) nơi nằm trong bản đồ quy hoạch Hà Nội, được phê duyệt là vùng đệm cây xanh cho công trình xử lý nước thải Phú Đô.

Gần trăm cây xanh bị "hạ gục" sau mưa lớn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Trận mưa lớn kèm theo dông kéo dài tối qua đã “hạ gục” gần trăm cây xanh ở khu vực Hà Nội, trong đó có nhiều cây bật rễ đổ ập xuống lòng đường gây trở ngại cho giao thông. Sáng nay, nhiều thân cây vẫn nằm ngổn ngang trên đường.

Huế: Gió lốc, mưa đá làm hàng loạt cây cối đổ gãy

Thứ 2, 20/05/2013 | 10:31
Khoảng 16g ngày 19-5, một trận gió lớn và mưa đá bất ngờ ập đến quật đổ hàng loạt cây lớn ở TP Huế.