Kỳ lạ

Kỳ lạ "cô gái chân voi"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Một cô gái đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải chung sống với chiếc chân phải không bình thường đã 11 năm nay. Vào năm 2000, lúc mới 8 tuổi, chân của Tiểu Lan tên cô gái đã không ngừng phát triển. Tại thời điểm hiện tại, chiếc chân phải của cô đã có chu vi to hơn chân trái khoảng 30cm. Ở vùng quê nơi Tiều Lan ở, người ta gọi cô với cái tên “Cô gái chân voi”.

Chiếc chân phải kỳ quái

Triệu chứng “phù nề’ bên chân phải bắt đầu xuất hiện từ năm Tiểu Lan mới bước sang tuổi thứ 8. Bắt đầu từ bàn chân rồi lên đầu gối, việc phát triển không ngừng của chiếc chân này đã khiến Tiểu Lan vô cùng đau đớn trong việc đi lại, vì thế cô bé đã nghỉ học ở nhà từ năm lớp 4.

Theo các bác sỹ điều trị cho cô gái này cho biết, Tiểu Lan nhiễm phải hội chứng có tên “Hiện tượng rối loạn hormone cực hiếm”, được giới y học gọi bằng cái tên “Hội chứng Proteus”. Trên thế giới chỉ có khoảng chừng 120 người mắc căn bệnh nan y quái ác này.

Chiếc chân voi của Tiểu Lan

Nhưng tại thời điểm những năm 2000, do gia cảnh quá khó khăn nên mẹ của Tiểu Lan không thể đưa cô đến những bệnh viện lớn tại các thành phố để tiến hành chữa trị. Vì vậy sau 11 năm chịu đựng, nhờ sự giúp đỡ của một người hảo tâm cùng quê, cô gái này gần đây mới được đưa lên bệnh viện tỉnh Thiểm Tây để chữa trị.

Tiểu Lan cho biết, cuộc sống của cô đã trở thành địa ngục khi chiếc chân phải kỳ quái lớn lên không ngừng. “Cháu phải nghỉ học vì bạn bè trêu ghẹo quá nhiều. Nhiều khi có những người rất nhẫn tâm. Nhìn thấy cháu giữa nơi đông người, họ vẫn hét toáng lên thích thú: ‘Nhìn cặp chân voi kia kìa’. Những câu nói đó vô tình đã làm cháu cảm thấy tự ti và chỉ muốn chui vào một chỗ”- Tiểu Lan cho biết.

Mẹ của cô gái này đáng thương này cho biết: “Đầu tiên, hiện tượng kỳ lạ này xảy ra với bàn chân bên phải. Vài năm sau nó kéo lên bắp chân rồi đầu gối. Hiện nay, bắp chân phải của Tiểu Lan đã đạt tới kích cỡ 0.7 mét. Trước đó, tôi đã đưa con gái đến bệnh viện địa phương nhưng các bác sỹ ở đó chỉ lắc đầu vì không thể tìm ra nguyên nhân. Đến thời điểm hiện tại, chiếc chân phải của Tiều Lan có chu vi lớn hơn chiếc chân trái đến 30 cm”.

Cũng theo mẹ của Tiểu Lan, nếu muốn đi lại, cô gái này thường phải chống nạng, nhưng do chân phải quá nặng nên việc di chuyển cũng hết sức khó khăn. “Mỗi lần di chuyển, Tiểu Lan đều phải dừng lại để thở dốc. Tôi cũng không thể làm gì khi nhìn thấy cháu nó như thế. Cuộc đời của Tiểu Lan sẽ mãi bất hạnh như vậy nếu không có sự giúp đỡ từ người đồng hương tốt bụng”.

Người cha nhẫn tâm

Gia cảnh khó khăn đã khiến Tiểu Lan không có tiền chạy chữa căn bệnh kỳ lạ này. Hơn thế nữa, sau một lần đưa con đến khám tại một bệnh viện địa phương, cha của cô gái này đã để cô lại bệnh viện và bỏ đi, đến thời điểm hiện tại cũng không biết ông đang ở nơi đâu. Tiểu Lan kể lại rằng: “ Một mình cháu với chiếc chân voi đã không biết làm gì ở nơi xa lạ như vậy. May mà có các bác sỹ tại bệnh viện này liên lạc lại với mẹ ở quê nên cháu mới có cơ hội trở về nhà. Bố cháu do quá chán nản cảnh gia đình và đứa con bệnh tật nên đã bỏ nhà ra đi”.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ một người đồng hương tốt bụng, Tiểu Lan đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thiểm Tây. Các bác sỹ tại bệnh viện này cho biết, ca phẫu thuật chân phải của Tiểu Lan sẽ được diễn ra trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo dự đoán ca phẫu thuật này rất phức tạp và mất rất nhiều máu. Vì thế tại thời điểm hiện tại, bệnh viện cũng đã chuẩn bị từ 3000- 5000 ml máu dành riêng cho ca phẫu thuật của Tiểu Lan. Nếu thành công, cô gái đáng thương này sẽ được từ biệt chiếc chân voi đeo đẳng cô suốt 11 năm qua.

Quế Mai (Theo Xian bao)

Tag: chu vi
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.