Kỳ lạ: Xe máy 'lọt' trạm thu phí, chạy trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Kỳ lạ: Xe máy 'lọt' trạm thu phí, chạy trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thứ 5, 24/11/2016 | 10:47
0
Chiếc xe máy mang BKS 34k-0XXX phóng vèo vèo trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng xuôi từ Hà Nội về Hải Dương khiến nhiều tài xế sợ hãi.

Chiều ngày 20/11, PV báo Người đưa tin ghi nhận được hình ảnh chiếc xe máy BKS: 34k - 0XXX do một thanh niên điều khiển, thản nhiên chạy trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, qua trạm thu phí và lấy vé nhập đường không xa.

 

 

Theo quy định, mọi phương tiện muốn nhập đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phải qua cổng kiểm tra nghiêm ngặt. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, bất chấp biển cấm, chiếc xe máy lại dễ dàng "lọt" vào đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Việc xuất hiện chiếc xe máy trên đường cao tốc khiến không ít tài xế giật mình, bởi tốc độ di chuyển trên đường này khá cao, chỉ cần thiếu tập trung là tai nạn có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Anh Linh, tài xế xe Ford Ranger BKS: 29C – 376XXX cho biết, mình đang chạy với tốc độ hơn trăm km/h, chỉ thiếu quan sát là có thể va phải cậu này ngay. Hơn nữa, xưa nay chưa bao giờ thấy xe máy chạy trên đường cao tốc nên có khi không chú ý, rất dễ xảy ra tai nạn. 

 

Xã hội - Kỳ lạ: Xe máy 'lọt' trạm thu phí, chạy trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

 Hình ảnh chiếc xe máy chạy bon bon trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

 

Với tốc độ của các phương tiện quy định, chiếc xe máy rất dễ bị hút vào gầm những chiếc xe container lớn.

Thường xuyên chở hàng trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tài xế container Nguyễn Văn Cường chia sẻ, với tốc độ tầm 120km/h thậm chí hơn, thì chỉ cần chạy qua là có thể xe máy bị hút vào gầm. Cứ để họ chạy xe máy lên đường cao tốc như này có khi lái xe lại “chết oan”.

Việc chiếc xe máy nhập đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà không gặp bất kì sự cản trở nào từ phía lực lượng CSGT, lực lượng bảo vệ hùng hậu tại các trạm thu phí, khiến không ít người đặt ra câu hỏi, phải chăng công tác quản lý các phương tiện đang bị đơn vị phụ trách tuyến đường làm ngơ?

Theo Nghị định 46/CP, mức phạt đối với mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc là từ 500.000 - 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tuy nhiên, cho rằng việc đi xe máy trên đường cao tốc vừa thuận lợi, vừa nhanh chóng nên dù đã có biển cấm nhưng khá đông người dân vẫn còn thói quen đi xe máy trên đường cao tốc, bất chấp nguy hiểm có thể gây ra cho bản thân mình và những người cùng tham gia giao thông.

Đoàn Tân

Hà Tĩnh: Bọn bắt cóc giật bé 3 tháng tuổi trên tay người mẹ

Thứ 4, 23/11/2016 | 20:28
Phát hiện đối tượng lạ mặt lẻn vào nhà bắt cóc con 3 tháng tuổi, người mẹ đã lao tới giằng co, dành lại con từ tay kẻ bắt cóc. Sự việc vừa xảy ra ở phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Quan khách ôm nhau bật khóc giữa một đám cưới làng

Thứ 5, 24/11/2016 | 07:19
Cô dâu, chú rể lẫn quan khách cùng ôm nhau bật khóc trong một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra tại Hà Tĩnh.

Tài xế xe biển xanh say rượu tông chết người rồi bỏ chạy lãnh án

Thứ 4, 23/11/2016 | 21:22
Sau khi gây tai nạn, tài xế xe biển xanh say rượu không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Hà Tĩnh: Bọn bắt cóc giật bé 3 tháng tuổi trên tay người mẹ

Thứ 4, 23/11/2016 | 20:28
Phát hiện đối tượng lạ mặt lẻn vào nhà bắt cóc con 3 tháng tuổi, người mẹ đã lao tới giằng co, dành lại con từ tay kẻ bắt cóc. Sự việc vừa xảy ra ở phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Quan khách ôm nhau bật khóc giữa một đám cưới làng

Thứ 5, 24/11/2016 | 07:19
Cô dâu, chú rể lẫn quan khách cùng ôm nhau bật khóc trong một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra tại Hà Tĩnh.

Tài xế xe biển xanh say rượu tông chết người rồi bỏ chạy lãnh án

Thứ 4, 23/11/2016 | 21:22
Sau khi gây tai nạn, tài xế xe biển xanh say rượu không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.