Hải Phòng: Ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh, 2 nữ hộ sinh bị kỷ luật

Hải Phòng: Ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh, 2 nữ hộ sinh bị kỷ luật

Thứ 5, 20/07/2017 | 15:56
0
Do sai sót ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh (con gái thành con trai - PV) vào hồ sơ bệnh án, 2 nữ hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã bị xử lý kỷ luật.

Chiều 20/7, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Đinh Viết Đạt – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của bộ Y tế, sở Y tế Hải Phòng, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã có hình thức kỷ luật đối với cán bộ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh con của sản phụ N.T.Y.V. (SN 1991, trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Theo đó, bệnh viện Phụ sản Hải Phòng xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 2 nữ hộ sinh là Hoàng Thị Trang (cán bộ khoa Đỡ đẻ) và Phạm Thị Trang (cán bộ khoa Sơ sinh).

Trước đó, liên quan đến việc cán bộ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh, ngày 3/7/2017, bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. Nếu đúng, bộ Y tế yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cán bộ y tế có sai phạm.

Xã hội - Hải Phòng: Ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh, 2 nữ hộ sinh bị kỷ luật

 Nữ hộ sinh ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh con sản phụ N.T.Y.V. từ gái thành trai bị xử lý kỷ luật. (Ảnh: Lã Tiến).

Trước đó, như báo Người Đưa Tin phản ánh, sau khi được chỉ định mổ đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, khoảng 6h sáng 23/6/2017, gia đình sản phụ N.T.Y.V. (SN 1991, trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng) được các nữ hộ sinh thông báo hạ sinh bé trai kháu khỉnh, nặng 3,2kg. Tuy nhiên, sau thời gian hồi sức cấp cứu sơ sinh, cháu bé được đưa ra khỏi lồng ấp về với mẹ thì gia đình phát hiện cháu bé là con gái.

Sau khi gia đình phản ánh, ban Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã họp gấp, kiểm tra lại quy trình, thấy mã vòng tay của cháu bé và sản phụ V. hoàn toàn trùng khớp (mang số 418). Tuy nhiên, về mặt thủ tục giấy tờ, ban Giám đốc phát hiện sai sót do nữ hộ sinh ghi sai giới tính vào hồ sơ bệnh án. Căn cứ vào hồ sơ, nữ hộ sinh thông báo cho gia đình là chị V. sinh con trai.

Về việc này, trực tiếp lãnh đạo bệnh viện đã xuống xin lỗi gia đình chị V. và khẳng định lý do có sự nhầm lẫn về giấy tờ (viết nhầm giới tính chứ không phải trao nhầm con).

Lã Tiến