Kỷ luật 3 cán bộ lãnh đạo xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

Kỷ luật 3 cán bộ lãnh đạo xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

Thứ 7, 09/05/2015 | 19:48
0
Chiều 9/5, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã thống nhất và ra quyết định kỷ luật đối với 3 cán bộ xã Phú Thượng và Phú Mỹ về việc dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để đương chức.

Theo đó, ông Lê Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng bị kỷ luật với hình thức cách chức. Riêng 2 ông Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ và ông Hoàng Công Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang ( Thừa Thiên - Huế ) cùng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Pháp luật - Kỷ luật 3 cán bộ lãnh đạo xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

Công văn phúc đáp của Sở GD - ĐT Thừa Thiên - Huế về việc xác minh bằng tốt nghiệp không hợp pháp của ông Lê Ngọc Kiên

Trước đó, huyện ủy Phú Vang đã từng thẩm tra và có kết luận về việc 3 cán bộ xã này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Sau khi bị phát hiện và xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo cả về mặt Đảng và mặt chính quyền vào năm 2013 đối với ông Lê Ngọc Kiên, ông này được UBND xã Phú Thượng tạo điều kiện cho học lại bổ túc để thi lấy bằng.

Thế nhưng, đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, ông Kiên không hề dự thi mà nhờ người quen biết giúp mình lấy được tấm bằng giả đưa về nộp cho huyện ủy Phú Vang để phục vụ cho công tác đương chức trong nhiệm kỳ qua.

Pháp luật - Kỷ luật 3 cán bộ lãnh đạo xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả (Hình 2).

Một trong những bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp được cán bộ xã ở huyện Phú Vang sử dụng

Trường hợp của Bí thư Đào Hữu Truyền, tấm bằng tốt nghiệp THPT năm 1998 của ông được được xác nhận là giả. Ông Truyền thừa nhận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó ông dự thi tại hội đồng thi huyện Phú Vang nhưng bị trượt do thiếu điểm. Còn trường hợp của ông Hoàng Công Phương, tấm bằng tốt nghiệp THPT của cán bộ này cũng được Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định là bằng giả .

Phi Hoàng

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.