Kỷ lục hơn 350.000 phiếu bầu bị làm giả tại Bulgaria

Kỷ lục hơn 350.000 phiếu bầu bị làm giả tại Bulgaria

Chủ nhật, 12/05/2013 | 14:37
0
Các công tố viên Bulgaria hôm 11/5 thông báo việc thu giữ 350.000 phiếu bầu bị làm giả này.

Thông cáo của văn phòng công tố viên tại thủ đô Sofia công bố hôm 11/5 nêu rõ: số phiếu bầu trên được tìm thấy tại một xưởng in do một ủy viên hội đồng địa phương thuộc đảng trung hữu “Công dân Bulgaria vì sự phát triển Châu Âu” (GERB) làm chủ.

Công bố này  được đưa ra chỉ một ngày trước khi Bulgaria chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội, đã làm cho chính trường Bulgaria thêm nóng.

Nhiều đảng chính trị đối lập đã lập tức kêu gọi biểu tình trên toàn quốc. Phát biểu trước báo chí, người đứng đầu đảng “Những người Bulgaria khác”, ông Bozidar Tomalevski cho biết: “Các cuộc biểu tình sẽ sớm diễn ra sau khi các công tố viên và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phát hiện thấy hơn 350 nghìn phiếu bầu được làm giả. Trước đó, đảng “Những người Bulgaria khác” của chúng tôi và các đảng khác cũng đã thông báo cho Ủy ban bầu cử trung ương về những biểu hiện sai lệch này.”

Trong khi đó, chính phủ lâm thời Bulgaria, vừa thay thế chính phủ do đảng trung hữu “Công dân Bulgaria vì sự phát triển Châu Âu” của Thủ tướng Boiko Brisov đứng đầu đã từ chức trước thời hạn vào tháng 2 vừa qua, thì cho biết, họ đã nhận được hơn 8 triệu phiếu bầu và đã phân phát tới các điểm bầu cử.

Tổng thống Rosen Plevneliev hy vọng Ủy ban bầu cử Trung ương Bulgaria sẽ có phản ứng, kể cả các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, Đảng trung hữu “Công dân Bulgaria vì sự phát triển Châu Âu” của Thủ tướng Boiko Brisov cũng đã lên tiếng kêu gọi dư luận chấm dứt sự đồn đoán, nghi kị và đối thoại chính trị để giải quyết tình hình.

Theo Vov News

Tân Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam lên báo nước ngoài

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:36
Việc Hội nghị Trung ương Đảng 7 bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị khóa XI đang thu hút sự quan tâm của thế giới.

Nga khoe siêu tàu tên lửa 'độc cô cầu bại'

Thứ 7, 11/05/2013 | 19:55
Với tốc độ lên tới 55 hải lý/h và mang theo tới 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit, tàu tên lửa đệm khi Bora có thể hạ gục bất cứ tàu sân bay nào. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Bora tạo sự chú ý tại triển lãm quân sự IDEF – 2013.

Nga không cung cấp vũ khí cho Syria để sát hại dân thường

Thứ 7, 11/05/2013 | 16:35
Nga không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Syria ngoài các loại quy định trong hợp đồng mà hai nước đã ký kết trước đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.