Kỷ lục mới của số lượng tỷ phú Trung Quốc: 315 người

Kỷ lục mới của số lượng tỷ phú Trung Quốc: 315 người

Thứ 4, 18/09/2013 | 14:11
0
Số người Trung Quốc sở hữu tài sản có giá trị hơn 1 tỷ USD đã đạt đến một tầm cao mới: 315 người, so với không có ai vào năm 2003, theo Hurun Report hay Danh sách những người giàu có ở Trung Quốc gần đây nhất. Nhiều người trong số họ là có các mối liên hệ với chính trị.

Báo cáo được đăng vào ngày Thứ tư, khảo sát sự giàu có trong năm nay đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xếp hạng ông trùm tư bản Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm) là số 1, sau khi tài sản của ông tăng gấp đôi và đạt tới 22 tỷ USD.

Tổng số tỷ phú đã gia tăng thêm 64 người hay 25% so với năm ngoái, và 1.000 người giàu nhất có số tài sản trung bình khoảng  1.04 tỉ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2008 – thời kỳ khủng hoảng toàn cầu- khi tài sản trung bình lúc đó là 440 triệu USD.

Bất động sản - Kỷ lục mới của số lượng tỷ phú Trung Quốc: 315 người

Báo cáo mới liệt kê 315 người Trung Quốc có tài sản trên 1 tỷ USD, một con số đáng ngạc nhiên so với 10 năm trước, mà không một ai ở Trung Quốc được liệt kê (Antony Antony Dickson/AFP/Getty)

Rupert Hoogewarf, chủ tịch và là trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo, cho biết trong một tuyên bố rằng, “sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản và công nghệ thông tin đã thúc đẩy số người giàu nhất ở Trung Quốc đạt tới những kỷ lục mới.”

Mối liên hệ giữa kinh doanh và chính trị đã rõ ràng với 153 người trong danh sách siêu giàu mà đã được bổ nhiệm vào Quốc hội Nhân dân Quốc gia hoặc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân của Trung Quốc.

Một số người vô cùng giàu có ở Trung Quốc đã bị bắt trong những vụ bê bối tham nhũng. Hai trong số họ thì đang ngồi tù, và một người nữa là một nhân chứng trong phiên xét xử Bạc Hy Lai vào tháng trước. Xu Ming, xếp ở vị trí 676 với 490 $ cho biết ông đã đưa ra 21 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD) tiền hối lộ cho các chính trị gia bị lật đổ, bao gồm cả việc mua một biệt thự sang trọng ở Pháp cho Cốc Khai Lai, vợ của Bạc.

Bà trùm bất động sản Wu Yajun rớt từ thứ 8 lên vị trí thứ 22 sau khi ly dị chồng, và đã tiêu tốn 4,6 tỷ USD, gần một phần tư số tài sản của mình, và giúp cho anh ta lọt vào top 50 người giàu nhất, và được các báo mô tả là ” sự giải quyết ly hôn đắt giá nhất từ một người vợ đối với chồng”.

Các cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận về các tin tức trên Weibo, với một số đề cập liên quan tới sự chênh lệch tài sản khổng lồ ở Trung Quốc.

Một người nói: “Theo báo cáo của Hurun, Trung Quốc có 2,7 triệu phú và 315 tỷ phú. Tuy nhiên, theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, thì có 13 phần trăm người Trung Quốc vẫn sống dưới mức 1,25 $ một ngày".

Một lưu ý khác: “Theo báo cáo của Hurun, tổng tài sản của 357  người giàu nhất Trung Quốc lên đến 570 tỷ $, gấp 45 lần GDP của Bắc Triều Tiên. GDP của một quốc gia đã bao gồm những người giàu nhất mà được xếp hạng thứ 16 trên thế giới!".

Thế giới có bao nhiêu tỷ phú đô la?

Việc tính toán số lượng tỷ phú trên thế giới, hay thậm chí chỉ ở một quốc gia nào đó, thực chất một trò chơi đoán số. Tuy nhiên, “trò chơi” này rất hấp dẫn và đang trở nên ngày càng phổ biến.

Hãng tin tài chính Bloomberg đã có xếp hạng tỷ phú. Hãng nghiên cứu Wealth-X cũng không bỏ qua việc thực hiện các báo cáo về tỷ phú. Trong khi đó, tạp chí Forbes đã thực hiện xếp hạng tỷ phú hơn 30 năm.

Theo hãng tin CNBC, báo cáo tỷ phú mới nhất đến từ tạp chí Hurun Report của Trung Quốc. Theo tạp chí này, trên thế giới hiện có 1.453 tỷ phú tính bằng USD. Số liệu mà bản báo cáo đưa ra cho rằng, tổng tài sản của các tỷ phú này là 5,5 nghìn tỷ USD, ngang với GDP của Trung Quốc.

Nghiên cứu bởi Lisa Huang

Khải Đơn (biên dịch)

Tỷ phú bỏ 600 triệu USD sở hữu đảo riêng

Thứ 3, 17/09/2013 | 10:08
“Chơi đảo” không còn mấy xa lạ với các tỷ phú thế giới khi họ sẵn sàng bỏ ra trăm triệu đô la để ghi tên mình vào danh sách chúa đảo.

Tỷ phú Forbes sang Việt Nam bàn về bất động sản

Thứ 7, 14/09/2013 | 15:55
Ông Bruce Kenneth Forbes, giám đốc điều hành, nhà sáng lập đồng thời là chủ sở hữu Tập đoàn Archibus sẽ chính thức sang Việt Nam công tác từ ngày 14 - 18/09.

Tỷ phú 'đen đủi' nhất thế giới

Thứ 3, 27/08/2013 | 10:39
Cùng trong 3 tháng vừa qua, hai đại gia Muskesh Ambani và Eike Batista mất lần lượt 5,6 tỷ và hơn 15 tỷ USD. Nhưng tổng thiệt hại chỉ bằng 30% so với mất mát của tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son trong những năm đầu thế kỷ XXI.

Triết lý 'liếm' vết thương thất bại của tỷ phú

Thứ 6, 23/08/2013 | 07:38
‘Nếu bạn đau, hãy liếm vết thương và đứng dậy. Nếu bạn đã cố gắng hết sức, thì đã đến lúc tiếp tục đi về phía trước, hãy học từ thất bại’, tỷ phú Richard Branson - chủ tịch tập đoàn Branson nói.

Bài học kinh điển của các tỷ phú Mỹ

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:35
Napoleon Hill đã truyền đạt cho bao thế hệ tỷ phú trên thế giới đó là: Không ai có thể thành công nếu phó mặc cuộc sống cho số phận

Ông chủ tỷ phú của các khu vui chơi nổi tiếng Việt Nam

Thứ 7, 17/08/2013 | 19:53
Ai là chủ nhân thực sự của những khu vui chơi thuộc hạng đình đám Việt Nam mà bạn vẫn thường nghe tên như Vinpearl Land, khu du lịch Đại Nam, Bà Nà Hills, đảo Tuần Châu, Thiên đường Bảo Sơn … ?

Tỷ phú dầu mỏ chi 60 nghìn tỷ đồng để bỏ vợ

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:27
3 tỷ USD (tương đương hơn 60 nghìn tỉ đồng) là cái giá mà tỷ phú dầu mỏ Mỹ Harold Hamm sẽ phải bỏ ra khi ông quyết định ly hôn người vợ Sue Ann của mình.

Tỷ phú đô la muốn Hà Nội, Sài Gòn như Singapore, Hong Kong

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:49
Phạm Nhật Vượng mơ ước biến đường phố Hà Nội và Sài Gòn giống như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc). Ông cho biết: 'Nếu có thể thực hiện, thì kể cả có mất tiền tỷ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc'
Cùng chuyên mục

Thị trường bất động sản Việt Nam 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:00
Theo VARS, bất động sản những tháng đầu năm 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ ghi nhận các động thái tích cực, mở ra những cơ hội cho thị trường.

Đề xuất quy định mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:08
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Long An: Mời gọi nhà đầu tư cho dự án khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:00
Tỉnh Long An mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa có quy mô 13,2ha, tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỷ đồng tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa).

Lý do nhà riêng trong ngõ tại Hà Nội liên tục tăng giá

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:31
Khi nguồn cung hạn chế, giá căn hộ sơ cấp Hà Nội “neo" cao, các dự án mới mở bán đều thuộc phân khúc cao cấp,nhà riêng trong ngõ là lựa chọn hấp dẫn của nhiều gia đình.

Thị trường bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng tái nhập cuộc?

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:56
Chuyên gia đánh giá tiến trình phục hồi của thị trường BĐS Việt Nam đang ngày càng rõ nét và lạc quan với nhiều dư địa để phát triển rực rỡ hơn nữa.
     
Nổi bật trong ngày

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Đề xuất quy định mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:08
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Giá vàng 16/4: Vàng trong nước tiếp tục tăng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:49
Sáng 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 100 - 400 ngàn đồng/lượng so với hôm qua.

Thị trường bất động sản Việt Nam 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:00
Theo VARS, bất động sản những tháng đầu năm 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ ghi nhận các động thái tích cực, mở ra những cơ hội cho thị trường.

Long An: Mời gọi nhà đầu tư cho dự án khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:00
Tỉnh Long An mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa có quy mô 13,2ha, tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỷ đồng tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa).