Kỷ lục số lượng đặc nhiệm Mỹ điều ra nước ngoài năm 2017

Kỷ lục số lượng đặc nhiệm Mỹ điều ra nước ngoài năm 2017

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 19/12/2017 | 06:00
0
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thiết lập một kỷ lục mới về việc triển khai đặc nhiệm ở nước ngoài.

Sputnik dẫn một tài liệu vừa được công bố, đặc nhiệm Mỹ, trong đó có Lực lượng tinh nhuệ SEAL của hải quân cùng Lực lượng mũ nồi xanh, đã được triển khai tới 149 quốc gia trong năm 2017, gấp 1,5 lần so với thời chính quyền cựu Tổng thống George W.Bush. Con số này đã thiết lập kỷ lục về chính sách tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Quân sự - Kỷ lục số lượng đặc nhiệm Mỹ điều ra nước ngoài năm 2017

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan.

“Chúng tôi hoạt động và chiến đấu ở mọi ngóc ngách trên thế giới”, Tư lệnh bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM), Tướng Raymond Thomas nói.

Tuy nhiên, việc đưa quân tới nhiều nơi chỉ khiến Washington phải dàn mỏng lực lượng trên toàn thế giới và khiến nhiều nghị sĩ Mỹ trở nên lo lắng. “Chúng tôi không hề biết quân đội Mỹ đang có mặt ở đâu và họ đang làm việc gì”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Ủy viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ nói hồi tháng Mười, sau khi 4 lính đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng ở Niger, phía Tây châu Phi.

“Hầu hết người Mỹ đều rất ngạc nhiên khi biết rằng, đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới ba phần tư quốc gia trên toàn cầu”, William Hartung, Giám đốc Dự án An ninh và Vũ khí tại trung tâm Chính sách Toàn cầu, cho biết.

"Kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng gây chấn động nước Mỹ vào ngày 11/9/2001, SOCOM đã mở rộng quy mô lực lượng lên tới 75%", Tướng Raymond Thomas nói. Lượng binh sĩ Mỹ có mặt tại nước ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm trong năm 2018.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp quyền quyết định lớn hơn cho các tướng lĩnh, chỉ huy quân sự tại những khu vực xung đột như Yemen và Somalia, cho phép họ thực hiện những chiến dịch trên không mà không cần thông qua Lầu Năm Góc.

Do đó, trong 6 tháng đầu tiên Tổng thống Trump cầm quyền, SOCOM đã tác chiến nhiều gấp 5 lần so với 6 tháng cuối của nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong năm 2017, lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng tại một loạt các điểm nóng chiến sự trên thế giới gồm Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia cũng như Niger và Mali.

Theo Sputnik, việc gia tăng triển khai đáng kể lực lượng SOCOM trên khắp thế giới không chỉ gây mệt mỏi cho nguồn lực của Lầu Năm Góc, mà còn gây tổn hại tới khả năng của bộ Ngoại giao Mỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ qua các kênh ngoại giao.

“Đó là một sai lầm lớn”, ông Hartung nói về việc Mỹ tăng cường dấu chân quân sự trên toàn cầu. Ông cho rằng, chiến lược quân sự này của Washington thời hậu sự kiện 11/9 đã gây hại nhiều hơn là việc kiềm chế chủ nghĩa khủng bố.

Xem thêm: Syria: SAA sắp chiếm căn cứ không quân chiến lược ở Idlib

Cựu Tổng thống Gruzia bị đặc nhiệm bắt trên mái nhà: “Cơn đau đầu của Ukraine”?

Thứ 6, 08/12/2017 | 13:00
Một sự kiện đáng chú ý trong tuần này là việc ông Mikhail Saakashvili, cựu Tổng thống Gruzia đồng thời là cựu Thống đốc Odessa (Ukraine), bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh Ukraine. Phát ngôn viên điện Kremlin nhận xét, diễn biến đó là “cơn đau đầu” của chính quyền Kiev.

3 lính đặc nhiệm mũ nồi xanh của Mỹ bị phục kích, bỏ mạng tại Niger

Thứ 5, 05/10/2017 | 12:01
Những kẻ tấn công được cho là một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Nga bất ngờ tung bằng chứng về đặc nhiệm Mỹ, SDF "dính líu" IS ở Syria

Thứ 2, 25/09/2017 | 15:00
Bộ Quốc phòng Nga vừa tung những bằng chứng cáo buộc lực lượng IS, SDF và đặc nhiệm Mỹ cùng hoạt động ở một khu vực nhằm chống lại quân đội Syria và Moscow ở Deir ez-Zor.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.