Kỷ lục thế giới về trí nhớ: ‘Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới'

Kỷ lục thế giới về trí nhớ: ‘Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới'

Thứ 7, 31/12/2016 | 21:45
0
Mới đây kỷ lục thế giới về trí nhớ khiến nhiều người “sốc” khi bài phát biểu đã thay đổi chính sách thi Học sinh giỏi tại Ninh Thuận.

Dương Anh Vũ, 28 tuổi, chàng trai quê Ninh Thuận đang là cái tên được nhiều người biết đến bởi anh có một trí nhớ “siêu khủng”, là kỷ lục gia của các kỷ lục gia. Tháng 11 vừa qua, 3 tổ chức kỷ lục thế giới có trụ sở tại Mỹ, Ấn Độ và Hồng Kông đã công nhận Dương Anh Vũ lập 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật.

Dương Anh Vũ đã từng là học sinh yếu, cấp 2 học bán công và cấp 3 do thi tốt nghiệp điểm thấp quá nên không có trường THPT nào nhận vào học và Vũ phải xuống học bổ túc.

Mạng ảo - Đời thực - Kỷ lục thế giới về trí nhớ: ‘Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới'

 Vũ nhận giấy chứng nhận xác lập kỷ lục về trí nhớ (Ảnh: NVCC).

“Chỉ đến khi những lời nói, giọt nước mắt của bố đã làm cho mình thay đổi suy nghĩ. Lúc ấy tự nhiên mình oà khóc và mới hiểu tình thương của một người bố. Mình đã đi lên từ con số không, may mắn vào thời điểm đó mình được một người thầy dạy học, đó cũng là người cha thứ hai của mình. Mình đã học hành thật chăm chỉ, học từ những thứ cơ bản nhất đến các thử thách mà không thầy đưa ra”, Dương Anh Vũ chia sẻ.

Tự nhận mình là “kẻ ăn mày tri thức” nhưng mới đây, Dương Anh Vũ đã khiến cả tỉnh Ninh Thuận thay đổi chính sách thi Học sinh giỏi chỉ với một câu nói.

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Dương Anh Vũ cho biết, ngày 19/11, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi họp mặt tuyên dương và khen thưởng kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành liên quan đến dự. Khi được mời lên phát biểu, Dương Anh Vũ đã kể lại câu chuyện đã từng bị từ chối không cho thi học sinh giỏi chỉ vì mình là một học sinh bổ túc.

Mạng ảo - Đời thực - Kỷ lục thế giới về trí nhớ: ‘Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới' (Hình 2).

 Dương Anh Vũ được phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khen ngợi (Ảnh: NVCC)

Chàng trai chia sẻ: “Trước khi lên phát biểu mình đã nói ý này với thầy Thạch (người cha thứ hai của Vũ – PV), thầy đã khuyên mình  không được nói, nhưng mình đã làm trái lời thầy, quyết định nói lên những suy nghĩ, trăn trở của mình. Nghe xong bài phát biểu, tất cả đều xúc động, họ lặng thinh một chút và lần lượt các vị lãnh đạo nói.

Thực sự, mình chỉ muốn nói hết tâm sự của mình để tâm lý được giải tỏa hơn thôi, vì mình đã phải chịu đựng cái ám ảnh đó quá lâu. Nhưng không ngờ ý kiến của mình lại được các bác lãnh đạo lắng nghe. Mình vô cùng bất ngờ”.

Sau khi nghe lời đề nghị đó, giám đốc Sở Giáo dục và phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đồng ý rằng: “Việc cấm học sinh hệ bổ túc đi thi Học sinh giỏi là một điều bất công”.

Một tuần sau buổi khen thưởng, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định gửi Sở Giáo dục, yêu cầu kiến nghị lên Bộ Giáo dục về điều này. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ký quyết định thực hiện nhiều vấn đề khác do mình đề xuất”, Dương Anh Vũ cho hay.

Mạng ảo - Đời thực - Kỷ lục thế giới về trí nhớ: ‘Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới' (Hình 3).

Sau bài phát biểu 1 tuần, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định gửi Sở Giáo dục chấp thuận những thay đổi trong giáo dục do Vũ đề xuất

Dương Anh Vũ hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục tại Đại học Leeds (Anh). Sau Tết nguyên đán, anh sẽ thực hiện dự án: “Trí nhớ và cảm hứng cuộc sống” cho 200 trường THPT, ĐH và CĐ trên cả nước. Chương trình về các trường sẽ được miễn phí hoàn toàn.

“Có 3 việc mà mình luôn muốn dành thời gian trong cuộc đời mình đó là viết sách, giảng dạy và nghiên cứu. Khi nhận được bằng khen của UBND tỉnh Ninh Thuận mình đã bật khóc, cảm xúc vô cùng. Mình muốn nói rằng: “Tôi cần quê hương hơn cần cả thế giới””, Vũ cho biết.

Mai Thu

Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.