Kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ 5, 06/06/2013 | 10:13
0
Sáng 5.6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2013) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng ôn lại hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Xã hội - Kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp) tháng 12 năm 1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Diễn văn của đại diện lãnh đạo TP.HCM tại lễ kỷ niệm khẳng định: Vinh dự là nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất, giữ vững tấm lòng kiên trung son sắt, một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, cùng nhân dân cả nước góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác đã chọn.

Sáng cùng ngày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM đã khai mạc trưng bày hai chuyên đề: “Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.  

Với hơn 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật… với hơn 80 tài liệu, hình ảnh đã nêu bật chủ đề, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo, nhân dân vùng biển đảo và các lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, thể hiện qua lời nói cũng như việc làm của Người. Trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh sinh động về biển đảo VN ngày nay…

Trong khi đó, qua hơn 80 tài liệu, hình ảnh được trưng bày đã khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phú Sang (t/h)

Hình ảnh tượng Bác Hồ trang nghiêm trên khắp thế giới

Chủ nhật, 19/05/2013 | 11:50
Bác Hồ không chỉ nhận được sự kính trọng của người dân Việt Nam, mà người còn được cả cộng đồng thế giới khâm phục. Tượng của người được đặt ở nhiều nước để tưởng nhớ về người chiến sĩ cộng sản trung kiên, đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập tự do.

Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

Thứ 5, 16/05/2013 | 14:37
Các tác phẩm được trưng bày trong một không gian tiền sảnh rộng rãi, thoáng đạt. Mỗi tác phẩm đều thể hiện từng phong cách và bút pháp riêng của những thư pháp gia với những thể chữ khác nhau, như: Hành, Thảo, Kim, Triện, Ấn chương…

'Họa sỹ chân đất' đạt kỷ lục vẽ tranh Bác Hồ

Thứ 4, 06/02/2013 | 11:46
Dù chưa được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào về hội họa nhưng họa sỹ Trần Hòa Bình đã vẽ hơn 600 bức tranh về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian đầu khi gia đình phải chạy ăn từng bữa, ban ngày, ông đi làm thợ xây tối về lại tiếp tục công việc vẽ tranh. Năm 2010, ông lập kỷ lục "vẽ tranh truyền thần về Bác Hồ" với 520 bức tranh sơn dầu.

"Cuộc đời ông, quý nhất cái tên do Bác Hồ đặt"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Trước khi nhắm mắt xuôi tay (6/11/1992), ông còn dặn vợ và các con rằng: "Cuộc đời ông, quý nhất là cái tên Lê Hiến Mai do Bác Hồ đặt"..."