Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý văn hóa trường ĐH VHNT Quân đội

Thứ 6, 18/11/2022 | 21:32
0
Ngày 18/11, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý văn hoá.

Sau những năm đầu đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội có nhiều thay đổi.

Theo định hướng, Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, trong đó, mặt trận văn hóa tư tưởng đóng vai trò, vị trí quan trọng và cấp thiết.

Trước tình hình ấy, tháng 10 năm 1992, Bộ Quốc phòng và TCCT quyết định, giao cho Trường Trung cấp nghệ thuật QĐ mở một chuyên ngành mới, chuyên ngành Văn hóa cơ sở (VHCS), nhằm mục tiêu đào tạo cán bộ, nhân viên văn hóa, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn tốt để cung cấp cho các đơn vị cơ sở trong toàn quân.

Giáo dục - Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý văn hóa trường ĐH VHNT Quân đội

Trung tá Đỗ Linh Giang, Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hoá, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội phát biểu.

Điểm lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, Trung tá Đỗ Linh Giang, Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hoá, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cho biết, Khoa Quản lý văn hoá đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Khoa Văn hoá cơ sở - trường Trung cấp Nghệ thuật quận đội (thành lập tháng 10/992) theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Năm 2006, sau khi trường trung cấp được nâng lên trở thành Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Khoa Văn hoá cơ sở cũng được đổi tên thành Khoa Quản lý văn hoá, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ đại học.

Ngoài đào tạo chuyên ngành Văn hóa cơ sở, học viên của khoa còn được phân ngành chuyên sâu các môn nghệ thuật như: Thanh nhạc, âm nhạc, sân khấu, múa, trang trí kẻ vẽ, quay phim chụp ảnh… trong đó, thực hiện phương châm học đi đôi với hành.

Giáo dục - Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý văn hóa trường ĐH VHNT Quân đội (Hình 2).

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm.

Sau 30 năm ra đời, Khoa Quản lý văn hoá trở thành cái nôi đào tạo cán bộ văn hoá nghệ thuật cho đơn vị cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Ban giám hiệu nhà trường và sự cố gắng không ngừng của các thế hệ thầy, trò Khoa Quản lý văn hoá luôn tạo được niềm tin, khẳng định được vị trí của mình và tầm quan trọng đối với hoạt động văn hoá văn nghệ ở các đơn vị cơ sở trong, ngoài quân đội.

Hiện khoa có 100% cán bộ học hàm thạc sỹ trở lên. Các giảng viên luôn nhiệt huyết với nghề không ngừng đổi mới giáo án giáo trình phương pháp giảng dạy. 4 chuyên ngành đào tạo được gần 2.000 cán bộ, nhân viên văn hóa cho quân đội và đất nước.

Gửi lời cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu trường cùng toàn thể các thầy cô giáo, cộng tác viên qua các thời kỳ, Chủ nhiệm Khoa Quản lý Văn hoá hứa sẽ đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu không ngừng để nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giáo dục - Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý văn hóa trường ĐH VHNT Quân đội (Hình 3).

Đại tá Nguyễn Xuân Thuỷ, Hiệu trưởng Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội phát biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Xuân Thuỷ, Hiệu trưởng Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò Khoa Quản lý văn hoá trong chặng đường 30 năm qua.

Công tác đào tạo của khoa ngày càng nề nếp, nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng, trong đó nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, Nhà nước.

Đại tá Thủy kỳ vọng Khoa Quản lý văn hoá tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ ngành Quản lý văn hoá, cung cấp nguồn nhân lực cho trong và ngoài quân đội.

Khoa cần đẩy mạnh, chú trọng xây dựng văn hoá nội bộ, nâng cao chuẩn trình độ giảng viên từ tiến sĩ trở lên, sớm có cán bộ giảng viên chuẩn học hàm phó giáo sư, giáo sư, xứng đáng là đơn vị hàng đầu đào tạo về văn hoá cho các cán bộ trong và ngoài quân.

Thành Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ kỷ niệm 30 năm giảng dạy tiếng Nhật

Thứ 3, 20/09/2022 | 14:38
Đây là môi trường đào tạo ngành sư phạm tiếng Nhật, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với ngôn ngữ và văn hoá của thế giới.

Đại học Đại Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

Thứ 4, 08/11/2017 | 21:42
Ngày 14/11, trường đại học Đại Nam sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (14/11/2007 – 14/11/2017).
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.