Lá chắn tên lửa Nga có đủ sức chống chọi trước tên lửa Triều Tiên?

Lá chắn tên lửa Nga có đủ sức chống chọi trước tên lửa Triều Tiên?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 2, 14/08/2017 | 15:39
0
Các chuyên gia đánh giá khả năng phòng thủ của Nga là không đủ trước các tên lửa liên lục địa của Triều Tiên, nhưng Moscow không coi đó là vấn đề quan trọng.

Nga "bình chân như vại" trước căng thẳng Triều Tiên?

"Lực lượng Vũ trang Nga ở vùng Viễn Đông, bao gồm cả đơn vị phòng không vẫn đang hoạt động như bình thường. Không có lệnh chuyển sang trạng thái tăng cường cảnh giác chiến đấu", một nguồn tin ở Khu Quân sự miền Đông nói với Sputnik.

Tuyên bố này đã bác bỏ thông tin trước đó từ các chính khách Nga nói rằng, các hệ thống tên lửa phòng không ở vùng Viễn Đông đã được đặt ở tình trạng báo động cao, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Quân sự - Lá chắn tên lửa Nga có đủ sức chống chọi trước tên lửa Triều Tiên?

Lực lượng phòng thủ ở vùng Viễn Đông của Nga vẫn hoạt động bình thường.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và Triều Tiên đã có với nhau cuộc khẩu chiến quyết liệt và nhiều chuyên gia lo ngại nếu tình trạng kéo dài, một cuộc xung đột là rất dễ xảy ra.

Về phía Nga, nước này đã nhiều lần lên tiếng lo ngại về sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tuần trước cho biết, Moscow phản đối Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và nói thêm, nguy cơ xung đột giữa Washington và Bình Nhưỡng tiến tới một cuộc chiến tranh là "rất lớn".

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thêm phần nóng bỏng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo dồn dập của Bình Nhưỡng.

Theo Lầu Năm Góc, cả hai thử nghiệm của Triều Tiên hồi tháng trước đều là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), trong khi bộ Quốc phòng Nga lại phản bác, đây chỉ là tên lửa tầm trung.

Tuy nhiên, các lực lượng của Nga ở vùng Viễn Đông đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản đối đầu nào có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt khi có những rủi ro mà tên lửa của Bình Nhưỡng có thể bay chệch hướng về phía Nga do trục trặc kỹ thuật hoặc tính toán sai lầm trong tọa độ mục tiêu. Bầu trời Nga trong khu vực đang được bảo vệ bởi quân đoàn phòng không-không quân số 11 có trụ sở tại Khabarovsk. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ và tiên tiến nhất trong quân đội Nga. Vladivostok là nơi đóng quân của trung đoàn phòng không số 93 với 4 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300PS cùng hai hệ thống S-400 hiện đại nhất với tổng cộng gần 50 bệ phóng.

"Gấu Nga" không dễ bắt nạt

Ngoài ra, trung đoàn phòng không số 25 ở Komsomolsk-on-Amur cũng có tới 8 tổ hợp phòng thủ tên lửa S-300PS và 2 tổ hợp S-300V với tổng cộng 80 bệ phóng tên lửa.

Mặc dù trên thực tế, lá chắn tên lửa của lực lượng số 11 có nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công tiềm năng từ phía đông và bảo vệ Hạm đội Thái Bình Dương, nó vẫn có khả năng chặn lại những tên lửa đến từ phía Triều Tiên.

Ngoài ra, Hạm đội Thái Bình Dương cũng là phần không thể thiếu trong việc bảo vệ vùng Viễn Đông khi tích hợp các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag, được trang bị các hệ thống phòng không Fort (biến thể của S-300) với phạm vi hoạt động lên đến 200km và tầm cao lên tới 27km.

Hạm đội Thái Bình Dương cũng bao gồm trung đoàn tên lửa đồn trú tại Petropavlovsk-Kamchatsky có ba tổ hợp S-400. Chuyên gia quân sự Nga Mikhail Khodarenok cho rằng, lá chắn tên lửa ở vùng Viễn Đông của Nga thực tế không có khả năng đánh chặn ICBM. Tuy nhiên, hệ thống S-300 và S-400 được triển khai trong khu vực sẽ dễ dàng đánh chặn các loại tên lửa tầm trung của Triều Tiên.

Với việc Nga không phải là mục tiêu đe dọa đối với Bình Nhưỡng, năng lực hiện tại ở vùng Viễn Đông là đủ để phòng ngừa các tình huống xấu xảy ra.

Để phát hiện kịp thời một tên lửa đạn đạo phóng đến, các chuyên gia cho hay Moscow phải nhận thêm sự hỗ trợ đến từ Lực lượng Không gian vũ trụ, trong đó có hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm.

Thuyết âm mưu về đài phát thanh bí ẩn tồn tại ở Nga suốt 40 năm

Thứ 2, 14/08/2017 | 07:35
Nhiều người cho rằng tín hiệu radio này đến từ một căn cứ quân sự bí mật, có liên quan đến âm mưu ngày tận thế, hoặc có thể là người ngoài hành tinh đang truyền tín hiệu về quê nhà…

Tổng thống Hàn Quốc và kỳ vọng hóa giải xung đột với Triều Tiên

Thứ 7, 12/08/2017 | 06:00
Hy vọng lớn nhất trong giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên luôn được đặt trong tay Hàn Quốc. Nhưng một thực tế lại khác...
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.