Ngày 18/7/2008, giữa Công ty TNHH Ân Trường Nguyên có trụ sở tại số 9, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu (nay chuyển đến 126 Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An), đại diện là ông Nguyễn Đình Sinh đã ký hợp đồng kinh tế số 16HĐ - KT/2008 với chi nhánh Miền Trung – Tổng Công ty CP Sông Hồng do ông Nguyễn Thạc Phúc làm giám đốc. Dự tính gói công tình có tổng giá trị hợp đồng là 2.015.000.000 đồng.
Năm 2009, Công ty TNHH Ân Trường Nguyên tiến hành thi công, giá trị khối lượng hoàn thành đạt 283.730.200 đồng. Sau khi cộng thêm thuế VAT 10% thì tổng giá trị thực hiện sau thuế của toàn bộ công trình là 2.556.254.000 đồng. Thế nhưng đến nay, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng được hơn 40 tháng và đã hết thời gian bảo hành hơn gần 29 tháng. Tuy nhiên, Tổng Công ty CP Sông Hồng mới thanh toán số tiền 2.150.000.000 đồng. Còn 406.254.000 đồng tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được trả.
Số nợ trên đã tồn đọng thời gian dài, nhiều lần đại diện Công ty TNHH Ân Trường Nguyên ra tận trụ sở tại Hà Nội để hỏi, nhưng kết quả vẫn là những lời hứa hẹn suông từ cấp trên. Cũng trong công văn của Tổng Công ty Sông Hồng gửi Công ty TNHH Ân Trường Nguyên có đoạn yêu cầu: “Công ty TNHH Ân Trường Nguyên phối hợp với ông Nguyễn Thạc Phúc – nguyên giám đốc Chi nhánh miền Trung để làm rõ giá trị dự toán trong hợp đồng 16HĐ-KT/2008 ngày 18/7/2008 của Công ty TNHH Ân Trường Nguyên với Chi nhánh Miền Trung”.
Thế nhưng, khi đại diện đơn vị thi công liên lạc với vị nguyên giám đốc này thì được ông trả lời, sau khi công trình hoàn tất, chi nhánh miền Trung đã giải thể, các giấy tờ, thủ tục của công ty đã được niêm phong, chuyển về Tổng Công ty Sông Hồng. Do vậy, ông không còn có trách nhiệm liên quan đến vấn đề này nữa. Ông Phúc nói: “Nếu Công ty TNHH Ân Trường Nguyên cảm thấy không thỏa đáng thì trực tiếp gửi đơn khởi kiện ra tòa án, lúc đó tôi sẽ hợp tác để làm rõ vấn đề nợ tồn đọng này”.
Không thoả mãn với công văn từ chối trả nợ của Tổng công ty CP Sông Hồng nên đại diện Công ty TNHH Ân Trường Nguyên, ông Nguyễn Đình Sinh đã quyết định đưa vụ nợ công ty ông ra toà án để đòi lại số tiền đang tồn đọng. “Chúng tôi muốn chủ đầu tư phải trả đủ cả gốc lẫn lãi ngang với lãi suất ngân hàng mà thời gian qua công ty chúng tôi phải gánh chịu. Việc tính lãi suất sẽ được tính từ ngày đối chiếu công nợ 15/3/2012, có biên bản kèm theo”, ông Sinh nói.
Ông cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn của công ty trong thời điểm suy thoái kinh tế khi công ty ông phải “oằn lưng” để giải quyết công việc và tiền lương cho 50 công nhân.
Phóng viên tiếp tục liên lạc với ông Nguyễn Thạc Phúc, nguyên giám đốc chi nhánh miền trung Tổng Công ty CP Sông Hồng, ông Phúc nhận lời gặp với góc độ tình cảm. Ông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại ông không còn tư cách pháp nhân nữa và ông vẫn giữ quan điểm lúc trước của mình về vấn đề trên.
Hiện nay, ông Nguyễn Thạc Phúc đang là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị nhà Sông Hồng, có địa chỉ tại đường Phú Yên, xã Nghi Phú (TP. Vinh), công ty con của Tổng công ty CP Sông Hồng. Ông Phúc cho biết: “Từ khi chi nhánh miền Trung giải thể, con người và đoàn thể của công ty vẫn thuộc quyền quản lý của Tổng công ty CP Sông Hồng, chỉ có tài chính là không liên quan”.
Theo thông tin mà phóng viên có được, hiện nay không chỉ Công ty TNHH Ân Trường Nguyên mà nhiều công ty khác từng nhận thi công các hạng mục như điện, cửa cuốn, phòng cháy chữa cháy, gạch đá ốp lát trong dự án chợ Vinh … đều đang bị treo nợ hàng tỷ đồng. Họ rơi vào hoàn cảnh hết sức khốn đốn vì phải vay chỗ nọ đắp chỗ kia.
Vì là công ty quy mô nhỏ nên các công ty này chỉ trông chờ chủ thầu nhanh chóng thanh toán, thế nhưng đến giờ vẫn là những lời hứa suông.
Long Mùi