Lạ lùng xã sai phạm tiền tỷ về NTM lại được thưởng 300 triệu đồng

Lạ lùng xã sai phạm tiền tỷ về NTM lại được thưởng 300 triệu đồng

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 02/11/2017 | 17:34
0
Xã Đại Hiệp vừa được thưởng 300 triệu đồng vì thành tích trong xây dựng NTM. Nhưng tréo ngoe là địa phương này cũng nằm trong diện bị thanh tra kết luận có sai phạm.

Ngày 2/11, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng NamChủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chi 6 tỷ đồng khen thưởng cho TX.Điện Bàn và 10 xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015. 

Danh sách 10 xã được khen thưởng bao gồm: Điện Thọ, Điện Quang thuộc TX.Điện Bàn; Đại Hiệp, huyện Đại Lộc; Bình Giang, huyện Thăng Bình; Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn; Duy Sơn, Duy Hòa, huyện Duy Xuyên; Tiên Phong, huyện Tiên Phước; Ba, huyện Đông Giang; A Nông, huyện Tây Giang. Mỗi xã nói trên sẽ được nhận 300 triệu đồng, còn TX.Điện Bàn nhận 3 tỷ đồng tiền khen thưởng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh theo dõi, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

Xã hội - Lạ lùng xã sai phạm tiền tỷ về NTM lại được thưởng 300 triệu đồng

Một trong những công trình thuộc diện xây dựng NTM tại Quảng Nam xuất hiện sai phạm.

Một điều bất ngờ, trong danh sách nói trên có sự xuất hiện của xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Xã này cán đích NTM vào năm 2014 và nay được khen thưởng 300 triệu đồng vì có thành tích tiểu biểu trong giai đoạn xây dựng NTM từ năm 2011 - 2015.

Tuy nhiên, cũng vừa mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đại Lộc thì phát hiện và kết luật xã Đại Hiệp có nhiều sai phạm. Đơn cử như, ngành chức năng kiểm tra 10 công trình NTM ở xã Đại Hiệp thì có 9 công trình sai phạm với tổng số tiền khoảng 856 triệu đồng. 

Với các sai phạm này, ngành chức năng yêu cầu xã Đại Hiệp chấn chỉnh, quy trách nhiệm để làm rõ sai phạm của từng cá nhân, tập thể. Như vậy, trong giai đoạn 2011 - 2015, xã Đại Hiệp vừa được nhận 300 triệu đồng tiền khen thưởng vừa bị kết luận sai phạm khoảng 856 triệu đồng cùng liên quan đến việc thực hiện NTM một cách đầy tréo ngoe.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc!

Bất cập trong việc xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 11/11/2016 | 23:42
Căn bệnh thành tích đã đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới vào vòng luẩn quẩn “nghèo – xây dựng – nợ nần – nghèo”.

Thưởng công trình trị giá 30 tỷ cho 13 tỉnh hoàn thành nông thôn mới

Thứ 2, 07/12/2015 | 06:05
Chiều ngày 6/12, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ IX đã tổ chức lễ tôn vinh, trao cờ thi đua tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Quảng Trị: Cảnh báo lợi dụng chương trình Nông thôn mới để lừa đảo

Chủ nhật, 19/07/2015 | 15:45
Bằng thủ đoạn lợi dụng phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), một nhóm đối tượng đã đề nghị các doanh nghiệp xây dựng nộp tiền để làm công tác tuyên truyền, quảng bá và hứa hẹn giao dự án xây dựng.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.