Cú sốc cực lớn vừa đến với Asli Cakir Alptekin, người từng giành chức vô địch ở cự li chạy 1.500m nữ tại Olympic London 2012 sau án phạt được tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra. Cụ thể tổ chức này ra quyết định tước bỏ tấm huy chương vàng Thế vận hội mùa hè 2012 tại London (Anh) ở nội dung chạy 1500m nữ của Alptekin do sử dụng doping trong khi thi đấu.
Asli Cakir Alptekin bị cấm thi đấu đến 8 năm vì liên quan đến chất cấm.
Cụ thể mẫu thử máu của ngôi sao điền kinh 29 tuổi từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012 cho kết quả dương tính với chất cấm. Chiếc huy chương vàng tại Olympic mùa hè 2012 của Alptekin có thể được trao lại cho nữ VĐV đồng hương khác là Gamze Bulut, người đã về nhì ở cuộc thi tài năm đó.
Trong quá khứ Alptekin cũng đã từng có kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích tại một giải đấu trẻ hồi năm 2004 khiến cô từng bị đình chỉ thi đấu 2 năm. Và bởi thế án phạt dành cho Alptekin mới kéo dài đến 8 năm bởi tính chất tăng nặng. Một con số kỷ lục.
Chưa hết tất cả kết quả thi đấu của Alptekin từ tháng 7/2010 đến nay đều không được công nhận sau khi sự cố gian lận trên bị khui ra. Điều đó có nghĩa danh hiệu quán quân ở giải điền kinh Vô địch châu Âu 2012 mà Alptekin giành được cũng bị thu hồi.
Gần nhất IAAF đã ra án phạt cấm thi đấu 28 vận động viên nhưng chưa công bố danh tính đã từng tham dự Giải điền kinh vô địch thế giới 2005 và 2007.
Minh Hằng