Lại làm giáo dục theo kiểu ngẫu hứng

Lại làm giáo dục theo kiểu ngẫu hứng

Hà Công Luân
Thứ 7, 14/04/2018 | 06:40
0
Trong bối cảnh gần 2 tháng nữa là đến kỳ thi vào lớp 10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ ra Quyết định số 724 (theo sự tham mưu của sở GD&ĐT) yêu cầu học sinh phải thi 3 bài: Toán, Ngữ Văn và một bài thi tổ hợp gồm kiến thức 3 bộ môn. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là cách làm giáo dục theo kiểu ngẫu hứng, một sự thay đổi không có căn cứ khoa học gây khó cho học sinh.

Theo sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, cơ sở thực tiễn của sự thay đổi này là do "học sinh đã quen với bài thi tổ hợp ở kỳ thi THPT Quốc gia". Tuy nhiên, chính điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Bởi lẽ, để đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi Quốc gia, bộ GD&ĐT đã dựa trên những thành công nhất định từ kỳ thi do đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Hơn nữa, kỳ thi THPT Quốc gia dành cho học sinh kết thúc lớp 12, liệu rằng lý do học sinh lớp 9 quen với kỳ thi này có hợp lý?

Bàn về vấn đề trên, thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm – Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) tỏ ra lo lắng cho học sinh tại địa bàn Vĩnh Phúc khi sở GD&ĐT tỉnh nhà quyết định phương thức thi mới theo kiểu “đánh úp”.

Thầy Lâm nói: “Việc cho học sinh làm bài thi dạng tổ hợp sẽ giúp cho giáo dục có những thế hệ học sinh toàn diện hơn, xưa nay có tình trạng học sinh coi thường những môn không thi, khiến các thầy cô dạy đối phó. Quan niệm thi theo hình thức mới sẽ buộc các em phải học đều tất cả các môn. Tuy nhiên, muốn thay đổi cần có lộ trình chứ thông báo trước 2 tháng rồi áp dụng luôn khiến các em học sinh Vĩnh Phúc khó có thể làm tốt được bài thi. Đây sẽ là một áp lực rất lớn”.

Lại làm giáo dục theo kiểu ngẫu hứng

Thầy Nguyễn Tùng Lâm.

“Đổi mới cách thi sẽ quyết định việc đổi mới cách dạy. Đề thi ra sao, gắn với đời sống như thế nào thì các thầy cô sẽ phải bám vào đó để dạy cho học sinh và có năng lực để đáp ứng với nhu cầu thi. Học sinh cũng cần tự nâng cao ý thức tự giác học thì mới có kết quả tốt. Khác với Vĩnh Phúc, kỳ thi lên lớp 10 tổ chức theo hình thức mới sẽ được sở GD&ĐT Hà Nội áp dụng trong năm học tới (năm 2019-2020). Rõ ràng, họ cũng thay đổi nhưng không làm theo kiểu ngẫu hứng mà là một sự thay đổi có lộ trình”, ông Lâm nói tiếp.

Cuối cùng người đứng đầu trường Đinh Tiên Hoàng nhìn sự việc của Vĩnh Phúc ra bức tranh ngành giáo dục thời gian qua: “Không phải tất cả sự thay đổi đều sai, tuy nhiên các năm qua ngành giáo dục đã có nhiều sự thay đổi theo kiểu ngẫu hứng, và hậu quả thì chúng ta đã rõ. Từ các trường, các Sở cho đến Bộ khi thay đổi cần có nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình, như vậy sẽ thành công và không gây xáo trộn trong dư luận”.

Học sinh lớp 9 quen với cách thi đại học?
Ông Trần Dũng Long, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết: “Việc sử dụng bài thi tổ hợp trước đó bộ GD&ĐT đã áp dụng ở kỳ thi THPT Quốc gia và thí sinh cũng đã quen với sự xuất hiện của dạng bài thi này. Hiện nay việc thi cái gì, học cái đó sẽ làm cho việc học trở nên phiến diện. Hơn nữa, nếu chỉ thi 2 môn Toán, Văn và thi thêm môn Ngoại ngữ thì việc học tại cơ sở sẽ có hiện tượng học lệch và nhiều khi từ lớp 6 nhiều học sinh sẽ chỉ học 3 môn để dự thi tuyển sinh lớp 10. Quá trình học của học sinh vẫn diễn ra bình thường, sở GD&ĐT chủ trương sẽ kiểm tra những kiến thức cơ bản, không yêu cầu quá cao mang tính chất đánh đố ở bài thi tổ hợp".

 

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng các dạng bài thi tổ hợp

Chủ nhật, 08/04/2018 | 19:22
Theo đó, nhằm tránh tình trạng học tủ học lệch, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời tiếp cận dần với chủ trương đổi mới sách giáo khoa, từ năm học 2019-2020 học sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ có dạng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vượt cấp này.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.