Lái xe làm 7 người thiệt mạng bị bắt giam

Lái xe làm 7 người thiệt mạng bị bắt giam

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:18
0
Theo nguồn tin từ cơ quan công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe vụ lật xe khách tại Bảo Hà, Lào Cai làm 7 người thiệt mạng, 29 người bị thương.

Theo đó, lái xe Vũ Hữu Hòa sinh năm 1976 (trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) đã bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngày 5/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam lái xe trên.

Nguyên nhân gây tai nạn ban đầu được xác định do xe ô tô BKS 15B – 01076 đang vận hành thì an toàn kỹ thuật của phương tiện không đảm bảo. Cụ thể, thanh đòn dẫn động lái bị cong về phía trước, đường dẫn khí nén của hệ thống phanh có một ty ô bị tụt ở đầu nối vào van phân phối cầu hai. Lốp trước bên phải bị xuống hơi, hệ thống treo bị xẹp; các đăng bị biến dạng, các khớp nối bị dịch chuyển, hư hỏng.

Xã hội - Lái xe làm 7 người thiệt mạng bị bắt giam

Hiện trường vụ lật xe khách làm 7 người thiệt mạng

Hơn nữa, lái xe Vũ Hữu Hòa khai nhận: “Khi xe đến thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên rẽ vào Quốc lộ 279, lái xe có nhìn thấy biển báo ghi “Quốc lộ 279 bị sạt cấm xe có tải trọng 2,5 tấn trở lên” nhưng vẫn tiếp tục điều khiển xe đi hướng Bảo Hà”.

Cùng với việc khởi tố lái xe Vũ Hữu Hòa, cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu hành, vận chuyển hành khách đối với xe ô tô BKS 15B – 01076, làm rõ trách nhiệm của chủ xe là ông Vũ Đình Khiết (SN 1950), trú tại số nhà 47, đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 25/10, Km 74 + 200 thuộc lộ 279 thuộc xã Yên Sơn, (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Xe khách mang biển số 15B-01076 khi đi qua địa phận này bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu chừng 30m.

Khi đó, xe đang chở 47 người di chuyển từ Hải Phòng lúc 3 giờ sáng ngày 25/10 với đích đến dự kiến là đền Bảo Hà để làm lễ cầu may. Tuy nhiên, khi còn cách đền Bảo Hà chừng 15km, do sự cố sạt đường, xe phải quay đầu về thị trấn Phố Ràng thì gặp nạn. Vụ tai nạn trên đã khiến 7 hành khách tử vong, 29 người bị thương. Hiện nay, các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe trên đều đã được xuất viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm rõ…

Tuấn Nghĩa

Lật xe thảm khốc, 13 người tử nạn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Chiều ngày 1/3, sau gần 3 giờ xuất bến, chiếc xe 16 chỗ của hãng xe Đăng Khoa (Kon Tum) đã bất ngờ bị lật. Sự việc nghiêm trọng đã khiến 13 người chết và 6 người bị thương nặng.

Xe tải húc lật xe khách, 12 người thương vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Sáng 10/5, anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1971), nạn nhân trong vụ lật xe khách đã tử vong. Bốn nạn nhân bị thương nặng khác đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng nay.

Lật xe thảm khốc, 13 người tử nạn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Chiều ngày 1/3, sau gần 3 giờ xuất bến, chiếc xe 16 chỗ của hãng xe Đăng Khoa (Kon Tum) đã bất ngờ bị lật. Sự việc nghiêm trọng đã khiến 13 người chết và 6 người bị thương nặng.

Xe tải húc lật xe khách, 12 người thương vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Sáng 10/5, anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1971), nạn nhân trong vụ lật xe khách đã tử vong. Bốn nạn nhân bị thương nặng khác đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng nay.