Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ

Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ

Nguyễn Phi Long
Thứ 2, 02/05/2022 | 11:30
0
Dịp lễ năm nay, mặc dù có mưa nhưng trong 3 ngày qua, tuy lượng khách hạn chế nhưng các địa chỉ du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn nhộn nhịp du khách.
Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ

Ngày 2/5, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết từ ngày 29/4 đến sáng 1/5, lượng khách đến Lâm Đồng đạt khoảng 65.000 lượt, trong đó có 1.000 lượt khách quốc tế.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 2).

Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin Tp. Đà Lạt ông Lê Anh Kiệt, cho biết thêm mặc dù có mưa nhưng trong 3 ngày qua, tại quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, khu vực Chợ đêm, các khu du lịch Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng Tình yêu, thác Datanla, Đường hầm điêu khắc… vẫn nhộn nhịp du khách.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 3).

Theo ông Kiệt, từ ngày 23 - 30/4, tại Đà Lạt diễn ra Tuần lễ vàng du lịch 2022, với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, hấp dẫn. Cùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Tp.Đà Lạt đã đón khoảng 140.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 4).

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay, Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) khá thưa vắng khách du lịch, trái với dự đoán ban đầu sẽ rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khách đổ về cùng một lúc.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 5).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trưa 30/4, trên tuyến đường 3 tháng 4, cửa ngõ dẫn vào thành phố Đà Lạt vẫn thông thoáng, phương tiện lưu thông dễ dàng. Tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản xung quanh hồ Xuân Hương cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như kỳ nghỉ lễ những năm trước.

 

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 6).

Trong khi đó, tại một số khu, điểm du lịch truyền thống của Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu cũng không quá đông khách, lượng du khách tham quan chỉ đến rải rác trong sáng 30/4.

Theo đại diện Khu du lịch TTC World Thung lũng tình yêu, trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khu du lịch này chỉ đón khoảng 1.500 lượt khách đến tham quan, ít hơn so với dự kiến. 

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 7).

Tương tự, tại Vườn hoa Đà Lạt, đến 11h trưa ngày 30/4 mới đón được gần 2.000 lượt khách đến tham quan, chưa bằng một nửa so với cùng thời điểm của kỳ nghỉ lễ 30/4 năm 2021.

Trong khi đó, bắt đầu từ trưa 30/4, trời bắt đầu mưa rải rác nhiều nơi tại Tp. Đà Lạt, không thuận tiện cho du khách tham quan bởi hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn chủ yếu là cảnh quan ngoài trời.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 8).

Trước đó, Phòng Văn hóa Thông tin Tp. Đà Lạt dự báo, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, thành phố này đón khoảng 180.000 lượt khách, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, do lượng khách không tăng cao như dự báo, đến sáng 30/4, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố vẫn còn phòng trống chưa có khách thuê. 

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 9).

Theo thống kê, toàn thành phố Đà Lạt có khoảng 2.300 cơ sở lưu trú, khách sạn với 29.000 phòng ngủ, công suất phục vụ khoảng 50.000 khách cùng lúc.

Trước đó, những ngày cận lễ 30/4 nhưng nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở Tp.Đà Lạt lượng khách đặt phòng chỉ đạt 70% công suất, ngành du lịch lo vắng khách khi Tuần lễ vàng du lịch khép lại.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 10).

Chiều 29/4, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết qua khảo sát, dù cận ngày lễ 30/4 nhưng rất nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở Tp.Đà Lạt số lượng khách đặt phòng chỉ đạt 70% công suất. Hiện tại Tp.Đà Lạt có khoảng 35.000 phòng, có thể đón cùng lúc trên 100.000 du khách.

Ông Vân cho biết thêm, Tuần lễ vàng du lịch diễn ra từ 23-30/4 ước đón hàng chục ngàn lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan và tham gia các hoạt động. Tính từ đầu năm 2022 đến hết tháng 4, Đà Lạt đón hơn 2,3 triệu lượt du khách, riêng tháng 4.2022 đón khoảng 800.000 lượt du khách (trong đó khoảng 5.000 lượt khách quốc tế).

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 11).

Theo ghi nhận, khảo sát của Người Đưa Tin, trưa 29/4 trên các trang mạng xã hội nhiều khách sạn vẫn rao bán phòng dịp lễ 30/4 và 1/5. Giá phòng vài tuần trước lễ rao bán tăng hơn so với ngày thường từ 40-50%, nhưng trưa 29/4 nhiều khách sạn chào mời giá như ngày thường.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 12).

Thực tế vào những ngày cuối tuần trong tháng 4/2022 các khách sạn, cơ sở lưu trú lượng khách đặt phòng đạt trên dưới 80%, có những cơ sở đạt 100% công suất; đường phố Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp du khách mua sắm…khi có nhiều đoàn khách là sinh viên kiến tập, công nhân, cán bộ hưu trí… Có nhiều đoàn cho biết họ chọn đến Đà Lạt trước dịp lễ 30.4 và 1.5 để “né” tăng giá dịch vụ lưu trú, ăn uống và tránh kẹt xe.

Văn hoá - Lâm Đồng: Đón khoảng 65.000 lượt du khách dịp lễ (Hình 13).

Ngày 29/4, ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND Tp. Đà Lạt có văn bản hỏa tốc gởi các cơ quan chức năng chỉ đạo khẩn trương phân luồng giao thông phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể, cấm xe tải từ 2,5 tấn vào trung tâm Tp. Đà Lạt, thời gian từ 6h - 21h từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2022. Công an Tp.Đà Lạt đề xuất từ ngày 30/4 đến 3/5 các phương tiện xe khách từ 24 chỗ trở lên, khi đến thác Prenn lên Đà Lạt theo đường đèo Mimosa (QL20) thay vì đường đèo Prenn, nhằm tránh ùn tắc giao thông.

 

 

 

Xả trạm thu phí để giải tỏa ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ

Chủ nhật, 01/05/2022 | 15:22
Ngay trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, giao thông ùn ứ xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội, Tp.HCM và một số vùng phụ cận vào ngày 30/4 vừa qua.

Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ 7, 30/04/2022 | 22:13
Vụ tai nạn nghiêm trọng liên hoàn giữa xe tải, xe con và 3 xe máy xảy ra trên QL20, đoạn qua đèo Bảo Lộc ( Lâm Đồng) khiến 2 người chết tại chỗ.

Lâm Đồng: Cấm xe tải từ 20 tấn trở lên qua đèo Bảo Lộc dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 29/04/2022 | 15:23
Nhằm bảo đảm ATGT trong dịp lễ 30/4 và 1/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc cấm phương tiện có tổng trọng lượng trên 20 tấn lưu thông qua đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Xác minh sự việc du khách bị chủ quán chửi bới, hành hung

Thứ 2, 28/03/2022 | 15:34
Sáng 28/3, cơ quan chức năng Tp.Đà Lạt làm việc với đại diện quán HEN, để làm rõ thông tin đoàn du lịch bị chủ quán này chửi bới, hành hung.

Khởi tố cựu Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thứ 4, 24/03/2021 | 09:57
Ông Biên, cựu Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc và thuộc cấp bị khởi tố vì tham mưu, xét duyệt cấp sổ đỏ trái quy định pháp luật.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Công ty Nhã Nam xin lỗi, đình chỉ chức vụ Giám đốc sau cáo buộc quấy rối

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:53
Sau loạt khủng hoảng truyền thông vì cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Anh vướng cáo buộc "quấy rối nữ nhân viên", công ty Nhã Nam xin lỗi, đưa ra hình thức kỷ luật.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.