Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2

Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 31/01/2023 | 19:19
0

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt có mức đầu tư hơn 552 tỉ đồng, từ ngày 6/2 sẽ di dời toàn bộ hệ thống dây điện, cáp viễn thông, hệ thống chiếu sáng để chính thức khởi công xây dựng vào ngày 10/2 tới.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2

Ngày 30/1, Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, sẽ dừng tất cả mọi phương tiện lưu thông qua đèo Prenn từ ngày 6/2 để nâng cấp, mở rộng đèo.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 2).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì lập, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư mở rộng đường đèo Prenn. Tuyến có điểm đầu tại cầu vượt cao tốc Liên Khương, điểm cuối ở đầu đường Ba Tháng Tư, Tp.Đà Lạt, rộng hơn 7m, dự kiến mở lên 14m với bốn làn xe . Vốn đầu tư dự án từ ngân sách tỉnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2022-2024.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 3).

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã thống nhất phương án tổ chức phân luồng giao thông thay thế tại các tuyến đường cửa ngõ vào Tp.Đà Lạt khi đóng đèo Prenn, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đèo.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 4).

Cụ thể, đoạn 1 từ chân đèo Prenn ở Km 221+680 đến khu du lịch (KDL) thác Datanla cấm tất cả phương tiện lưu thông. Đoạn từ KDL thác Datanla ở Km 226+131 đến ngã 3 đường Trúc Lâm Yên Tử rẽ vào KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm (khoảng 270m) tổ chức lưu thông 2 chiều kết hợp thi công, bảo đảm cho KDL Datanla đón khách tham quan và các phương tiện ra vào tổ dân phố 13, P.3 (Tp.Đà Lạt). 

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 5).

Riêng đoạn từ Trúc Lâm Yên Tử đến đầu đèo Prenn cấm tất cả các phương tiện lưu thông, trừ các phương tiện được cấp phép (gồm ô tô, xe máy của người dân thuộc tổ dân phố 18, P.3, đoạn gần đầu đèo Prenn) và một số phương tiện khác.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 6).

Đối với luồng giao thông tuyến huyện Đức Trọng - Tp.Đà Lạt và ngược lại, được chia thành 2 tuyến. Tuyến số 1 từ hướng cao tốc Liên Khương - Prenn lên đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) và ngược lại đối với tất cả các phương tiện. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 7).

Tuyến số 2, các phương tiện (trừ xe tải) di chuyển từ hướng cao tốc Liên Khương - Prenn rẽ phải qua hầm chui và đi vào đường nối cao tốc với KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm (đường Hoa Đỗ Quyên) và đi theo các tuyến đường trong KDL này để vào trung tâm Tp.Đà Lạt. Với tuyến số 2, các phương tiện được lưu thông tốc độ tối đa 50 km/h, một số đoạn giới hạn tốc độ 30 km/h.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 8).

Tuyến đường được thiết kế với quy mô đường cấp III, miền núi; tổng chiều dài toàn tuyến 7,36km, tốc độ thiết kế 40km/giờ với bề rộng mặt đường rộng 12m, gấp đôi hiện tại.

Dân sinh - Lâm Đồng: Dừng lưu thông trên đèo Prenn để nâng cấp từ ngày 6/2 (Hình 2).

Đèo Prenn mới sẽ được bố trí 4 điểm dừng xe (dài từ 40 - 69m, rộng từ 5 - 7m) và 2 sân vọng cảnh (dài từ 32 - 43m, rộng từ 4 - 5m) với kết cấu bê tông nhựa C19 dày 7cm. Để thực hiện dự án, tỉnh Lâm Đồng cần giải phóng 15,12ha; trong đó có 10,16ha đất rừng.

Lật xe khách trên đèo ở Phú Thọ, 10 người bị thương

Chủ nhật, 29/01/2023 | 21:17
Khoảng 14 giờ ngày 29/1, tại Km2+100 thuộc địa phận Đèo Cón (tỉnh Phú Thọ) xe khách chở 53 người đã lao vào ta-luy dương và bị lật khiến 10 người bị thương.

Ngắm hoa mai anh đào nở rộ trên đường phố Đà Lạt

Thứ 6, 20/01/2023 | 11:00
Những ngày giáp Tết, hoa mai anh đào ở khu vực trung tâm Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nở rộ, làm nao lòng du khách.

Lâm Đồng: Thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách dịp Festival hoa Đà Lạt

Chủ nhật, 01/01/2023 | 18:30
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 thu hút hơn 1,5 triệu du khách đến với những chương trình, sự kiện chào đón năm mới 2023.

UBND Bình Dương thông tin việc ngừng dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:23
UBND tỉnh Bình Dương đã ngừng dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng, nằm trên địa bàn phường Dĩ An, Tp.Dĩ An để rà soát việc quản lý, sử dụng đất.

Lâm Đồng: Thống nhất phương án nâng cấp đèo Prenn

Chủ nhật, 12/12/2021 | 15:00
Quy mô nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 14m, với 4 làn xe ô tô, kết hợp bố trí các vịnh đỗ xe với tổng mức đầu tư sơ bộ và cơ cấu nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ khóc khi nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:17
Do sơ suất, người phụ nữ đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. 3 tháng sau, chị bật khóc nức nở khi nhận lại được số tiền nói trên.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Ban hành kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, về việc ứng phó hạn hán xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2024.

Những giọt nước nghĩa tình trong mùa khô hạn nơi vùng biên giới

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:33
Không chỉ chở nước đến tận nhà tiếp tế, các đồn biên phòng còn phối hợp xây dựng công trình nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng biên giới.

Cảnh báo lợi dụng danh nghĩa đo đạc đất rừng ở Phú Quốc để lừa đảo

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:33
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc vừa ký thông báo về việc kiểm tra, rà soát hiện trạng đất rừng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.