Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5

Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 26/04/2022 | 08:21
0
Lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, người dân, du khách nâng cao cảnh giác khi đặt phòng khách sạn qua mạng.
An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5

Ngày 26/4, theo Công an tỉnh Lâm Đồng trong các dịp lễ, tết vừa qua, Công an tỉnh nhận được nhiều đơn tố cáo các đối tượng thực hiện hành vi lừa cọc khách sạn, villa, homestay tại địa phương, đặc biệt là tại Tp.Đà Lạt.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 2).

Theo lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu thuê phòng tăng cao dịp lễ, tết để đăng các bài giới thiệu cho thuê khách sạn, villa, homestay… có thật trên địa bàn Tp.Đà Lạt kèm theo hình ảnh, video giới thiệu trên các hội nhóm liên quan đến du lịch Đà Lạt.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 3).

Nắm bắt được khách du lịch có nhu cầu thuê, các đối tượng sẽ liên hệ thông qua tin nhắn messenger, zalo để giới thiệu về khách sạn, villa, homestay cũng như các dịch vụ đi kèm mà khách du lịch quan tâm. Thủ đoạn này khiến cho khách du lịch nhầm tưởng đối tượng là chủ của khách sạn, villa, homestay có thực trên địa bàn Tp.Đà Lạt.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 4).

Để tăng thêm sự tin tưởng cho khách du lịch, các đối tượng đã chụp hình, quay video về khách sạn, villa, homestay đó, thậm chí có đối tượng quay trực tiếp cho khách xem. Sau khi đồng ý giá thuê thì các đối tượng yêu cầu thanh toán tiền cọc trước từ 50% thậm chí 100% giá trị thuê phòng với lý do dịp lễ Tết nhu cầu thuê phòng của khách du lịch tăng cao, phải chuyển cọc thì mới giữ lại phòng của khách thuê.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 5).

Sau khi chuyển cọc 50% - 100%, các đối tượng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, cho đến thời điểm gần dịp lễ, Tết (thời điểm khách du lịch sắp đến Tp.Đà Lạt) thì bất ngờ cắt đứt liên lạc, chặn số khiến cho nhiều khách du lịch vỡ lẽ, lúc này mới biết không có phòng và bị lừa mất tiền cọc, mặc dù thông tin địa chỉ khách sạn là chính xác.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 6).

Nên đặt phòng thông qua các ứng dụng đã được kiểm chứng, hoặc thông qua các website đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động; hạn chế liên hệ đặt phòng thông qua các bài đăng trên các hội nhóm liên quan đến du lịch và cho thuê khách sạn, villa, homestay…

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 30/4, 1/5 (Hình 7).

Để tránh bị lừa khi đi chơi lễ 30/4 và 1/5, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo: Người dân, du khách cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này, khi có nhu cầu đặt phòng khách sạn, villa, homestay… cần phải chú ý xác minh thông tin thật chính xác và có biện pháp kiểm tra lại các thông tin nơi mình muốn thuê, đặt chỗ.

Đắk Lắk: Cháy Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, sơ tán hơn trăm học sinh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:29
Sáng 25/4, trường mầm non Hoa Pơ Lang (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bốc cháy, hơn 100 học sinh đang học tại trường nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn.

Lâm Đồng: Thu hồi giấy phép kinh doanh quán Bar trá hình

Thứ 7, 23/04/2022 | 19:37
Cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhà hàng DJ 365 tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và có các băng nhóm ẩu đả gây mất trật tự.

Bộ Công an khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 23/04/2022 | 07:00
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngoài các thủ đoạn lừa đảo "truyền thống", các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo với phương thức tinh vi, đa dạng.

Hơn 50.000 du khách đến Đà Lạt dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Chủ nhật, 10/04/2022 | 21:45
Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày liên tục, Đà Lạt đón nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Lễ 30/4 và 1/5: Du lịch kỳ vọng bùng nổ, doanh nghiệp tung thêm sản phẩm mới

Thứ 3, 29/03/2022 | 09:05
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 4 ngày là yếu tố thúc đẩy du khách trở lại các chuyến đi chơi xa, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã có sự chuẩn bị cho sản phẩm mới.

Facebook liên tiếp xảy ra lỗ hổng an ninh mạng sau nhiều năm?

Thứ 2, 12/04/2021 | 15:41
Trong gần một tuần, thông tin cá nhân của hơn 500 triệu tài khoản Facebook bị lan truyền công khai trên Internet.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.