Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử

Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử

Thứ 6, 01/12/2017 | 10:47
0
Hạt Kiểm lâm TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa cho biết, đã đề nghị cơ quan Công an TP.Đà Lạt vào cuộc để điều tra hành vi phá rừng xảy ra trên địa bàn.
Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử

 

Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử (Hình 2).

Hàng chục gốc thông 40 năm tuổi (đường kính gốc từ 20 đến gần 60cm) bị đốn hạ


Trước đó, ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành tuần tra và phát hiện tại tiểu khu 157 thuộc đối tượng rừng nội ô (trên địa bàn phường 4, TP.Đà Lạt) có nhiều cây thông khoảng 40 năm tuổi (đường kính gốc từ 20 đến gần 60cm, chiều cao từ 8 đến 14m) bị đốn hạ.

Ghi nhận tại hiện trường, tại lô b, khoảnh 2 (tiểu khu 157), hàng chục cây thông bị cưa hạ, phần thân, lá vẫn còn nguyên, gỗ bị xẻ vứt ngổn ngang. Xung quanh khu vực còn có rất nhiều cây thông khác bị đổ thuốc độc, đẽo vỏ chết khô. Cạnh đó, 2 xe máy xúc đang ngang nhiên san ủi đất rừng trái phép, khi cơ quan chức năng tới nơi thì các đối tượng bỏ xe rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh một đối tượng có liên quan đến vụ chặt phá rừng. Tuy nhiên, khi Hạt Kiểm lâm Đà Lạt mời đối tượng lên để xác minh, làm rõ thì các đối tượng không đến và không thông báo lý do.

Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử (Hình 3).

 

Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử (Hình 4).

Thông bị xẻ gỗ vứt ngổn ngang trong rừng


Theo ghi nhận của kiểm lâm địa bàn và người dân sinh sống trong khu vực thì nhiều năm qua, tại khu vực này thường xuyên xảy ra hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép để làm nhà ở, sản xuất nông nghiệp. Các đối tượng chặt phá rừng, san ủi lấy đất sang nhượng trái phép với giá khoảng 150 triệu đồng/100 m2.

Trước đó, vào giữa tháng 10, tại xã Tà Nung (Đà Lạt) cơ quan chức năng cũng phát hiện có gần 200 cây thông ba lá 30 năm tuổi (đường kính gốc từ 15 - 60cm, cao từ 12 - 16m), bị khoan gốc đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong. Diện tích rừng thông bị đầu độc khoảng 8.500m2.

Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử (Hình 5).

Cả vạt thông bị cháy lá do bị tiêm thuốc độc

Gần đây nhất, ngày 3/11, Đoàn công tác liên ngành gồm Kiểm lâm TP.Đà Lạt, đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Lạt, ban Quản lý rừng Lâm Viên (Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi tại tiểu khu 151, thuộc phường 12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và phát hiện có hàng chục cây thông 40 năm tuổi bị chặt hạ.

Điểm nóng - Lâm Đồng: Những cánh rừng thông bị bức tử (Hình 6).

Xe máy xúc ngang nhiên san ủi đất rừng

Sau quá trình điều tra theo dõi lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tranh thủ thời tiết mưa và chặt hạ cây, nếu thành công thì lấy đất để bán.

Ngoài ra, 1 năm trở lại đây, nhiều khu rừng thông ở Đà Lạt và huyện Lạc Dương, Lâm Hà (Lâm Đồng) cũng bị đầu độc bằng bơm thuốc vào thân cho cây héo khô, chết dần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo pháp luật.

Theo Ngọc Hà (Dân trí)

Thanh Hóa: Đã xác định được đối tượng phá rừng ở Xuân Chinh

Thứ 7, 11/11/2017 | 10:34
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phá rừng ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng phá rừng.

Bình Định: Phát hiện thêm khoảng 20 ha rừng bị tàn phá để trồng keo lai

Thứ 5, 05/10/2017 | 09:20
Ngày 4/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện thêm một phần diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai với diện tích khoảng 20 ha.

Bắt giữ hai đối tượng phá rừng để làm nương rẫy

Thứ 5, 28/09/2017 | 21:00
Chỉ trong một tuần, các đối tượng đã dùng dao phát và cưa máy khai phá 2,8ha rừng để làm nương rẫy.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.