Lâm Đồng: Phát hiện, xử lý 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông

Lâm Đồng: Phát hiện, xử lý 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 13/09/2022 | 20:31
0
Lực lượng chốt CSGT Di Linh (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 13/9, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Di Linh hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xử lý nghiêm 7 thanh niên dương tính với chất ma túy khi đang tham gia giao thông.

Đây là đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông kéo dài từ ngày 20/6 đến 20/9.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Phát hiện, xử lý 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông

Các đối tượng dương tính với chất ma tuý tại cơ quan công an.

Trước đó, vào đêm 12/9, Chốt Cảnh sát Giao thông Di Linh (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông trên địa bàn xã Gia Hiệp (huyện Di Linh).

Sau nhiều giờ ra quân, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với 43 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông và 22 người đi cùng.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 4 người trực tiếp điều khiển xe máy, gồm: Lê Đức Trung, Vũ Việt Tiến, Trần Trịnh Quang Nguyên, cùng ngụ tại xã Gia Hiệp huyện Di Linh và Vũ Văn Việt, ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

Qua kiểm tra của lực lượng công an, cả 4 trường hợp nói trên đều không có giấy phép lái xe. Cùng với đó, 3 người dương tính với chất ma túy còn lại đi cùng xe với những trường hợp nói trên.

Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; đồng thời, lập biên bản tạm giữ 4 xe máy.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng đã bàn giao 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham gia giao thông cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 7 trường hợp dương tính với chất ma túy khi tham tham gia giao thông đang bị cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 người điều khiển phương tiện và 3 người ngồi phía sau.

Khởi tố đối tượng cung cấp ma túy cho con nghiện tại khách sạn

Thứ 3, 13/09/2022 | 13:55
Để có tiền tiêu xài, đối tượng Lộc mua ma túy rồi cung cấp lại cho con nghiện tại khách sạn để kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ gửi con chữa bệnh, bàng hoàng nhận tro cốt: Công an nhận mẫu tro giám định ADN

Thứ 2, 12/09/2022 | 21:56
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được mẫu tro cốt cùng mẫu tóc của người mẹ từ gia đình để giám định pháp y. 

Công an Lâm Đồng thông tin chính thức vụ gửi con chữa bệnh, nhận về tro cốt

Thứ 2, 12/09/2022 | 19:49
Cơ quan công an vẫn tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan. Đồng thời đã mang mẫu đi Tp.HCM để giám định ADN.

Uẩn khúc trong vụ nhận về tro cốt sau 20 ngày gửi con đi chữa bệnh

Thứ 2, 12/09/2022 | 15:47
Sau hơn 20 ngày gửi con cho người khác chữa trị bệnh lý chậm phát triển, gia đình nhận lại tro cốt với lý do bệnh nhân đã tử vong do dịch Covid-19.

Kiểm tra cơ sở giải trí, công an phát hiện hơn 100 người dương tính ma túy

Thứ 2, 12/09/2022 | 19:01
Qua kiểm tra, công an phát hiện trên 100 đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy trong một cơ sở giải trí.

Làm rõ vụ 2 học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nhập viện ở Đà Lạt

Thứ 2, 12/09/2022 | 18:58
Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an Tp.Đà Lạt mời các bên lên lấy lời khai để điều tra vụ 2 học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Thứ 6, 09/09/2022 | 19:00
Sau 2 ngày mất tích do nước lũ cuốn trôi khi trên đường đi đám cưới,  thi thể ông Tuyền được tìm thấy cách nơi phát hiện xe máy của nạn nhân khoảng 10m.

Lâm Đồng: Bắt gọn đối tượng trộm xe ô tô đang trên đường đi tiêu thụ

Thứ 6, 09/09/2022 | 18:31
Nguyễn Quang Hiếu từ tỉnh Bình Thuận qua địa bàn Lâm Đồng trộm ô tô bán tải, khi đang chạy về tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ra tay tàn độc với dì ruột, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Thứ 3, 06/09/2022 | 06:00
Vốn có tiền sử tâm thần từ nhiều năm nay, bị cáo xuống tay sát hại người dì ruột của mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Lâm Đồng: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

Thứ 7, 20/08/2022 | 10:45
Bất kể người vi phạm giao thông là người dân hay cán bộ, công viên chức, việc xử lý đều diễn ra công bằng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Cùng tác giả

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Lâm Đồng: Đám cưới "có một không hai" tại thành phố Bảo Lộc

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:01
Một gia đình tại thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức đám cưới cho 3 cô con gái trong một ngày và cùng một tiệc cưới.

Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng chém người tử vong do mâu thuẫn

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:33
Do mâu thuẫn từ trước, 2 thanh niên đã hẹn nhau để giải quyết. Hậu quả, một nam thanh niên bị đối phương dùng dao chém tử vong.

Lâm Đồng: Học sinh chui rào đến trường vì thuỷ điện chắn đường

Thứ 4, 10/04/2024 | 09:51
Học sinh thôn Păng Tiêng, xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) phải chui rào kẽm gai để đến trường, vì bị công ty thủy điện rào chắn đường.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.