Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 22/04/2022 | 22:51
0
Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT do Bộ Công an triển khai. Công an Tp. Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử lý gần 500 trường hợp vi phạm.
Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Chiều 22/4, Đội CSGT - Công an Tp. Bảo Lộc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự Công an Tp. Bảo Lộc đã phát hiện xử lý 496 trường hợp vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 2).

Căn cứ các quy định, Công an Tp. Bảo Lộc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 491 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 776 triệu đồng; đồng thời, tạm giữ 80 phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với 16 trường hợp.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 3).

Riêng đối với nạn đua xe trái phép, Công an Tp. Bảo Lộc đã thành lập tổ công tác chuyên trách để tuần tra, đấu tranh xử lý triệt để tình trạng sử dụng xe độ, chế tụ tập đua xe, rú ga, nẹt pô càn quấy gây mất an toàn giao thông và mất an ninh trật tự. Qua đó, đã phát hiện bắt giữ 68 trường hợp sử dụng xe máy độ chế và xử phạt với số tiền 138 triệu đồng; đồng thời, gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối với 20 thanh niên, thiếu niên thường xuyên sử dụng xe độ chế.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 4).

Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp. Bảo Lộc đã, đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục về luật giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và taxi. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng… đối với người tham gia giao thông.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 5).

Đặc biệt, Công an Tp. Bảo Lộc sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe máy độ chế từ gốc để ngăn chặn triệt để nạn đua xe trái phép đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 14 đến 19/3, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi đã yêu cầu hơn 100 phương tiện là xe tải, xe đầu kéo và xe ben buộc chấp hành tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định. Toàn bộ còi hơi mà các chủ phương tiện, tài xế tháo bỏ đều được lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ để tiêu hủy theo quy định.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 6).

Các tài xế xe tải lưu thông trên QL20 hợp tác cùng lực lượng CSGT tháo gỡ còi hơi tự chế.

Trao đổi với Người Đưa Tin,Trung tá Phạm Văn Chi – Phó Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, cho biết: Thực hiện Chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 14/3, đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các loại phương tiện sử dụng còi hơi lưu thông trên Quốc lộ 20. Công tác tuần tra, xử lý được cán bộ, chiến sĩ triển khai liên tục mỗi ngày 3 ca. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn phương tiện sử dụng còi hơi là xe tải, xe đầu kéo và xe ben chở vật liệu xây dựng.

Trong đó, nhiều phương tiện còn gắn còi dưới gầm xe, bên cạnh thùng hơi hay hộp chứa phụ tùng để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện tại, do đơn vị thiếu các trang thiết bị đo âm lượng nên việc xử lý cũng mới dừng lại ở việc truyên truyền nhắc nhở và yêu cầu các tài xế, chủ phương tiện chấp hành việc tháo bỏ còi hơi theo quy định; đồng thời, buộc các chủ phương tiện và tài xế ký cam kết không tái phạm. Phần lớn các chủ phương tiện và tài xế đều chấp hành tốt các yêu cầu buộc tháo bỏ còi hơi của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Hình 7).

Một số còi hơi bị lực lượng chức năng thu giữ

Quốc lộ 20 là tuyến huyết mạch kết nối giao thương giữa Lâm Đồng với Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ, với lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng đông đúc. Việc sử dụng còi hơi của các phương tiện đặc biệt là xe tải và xe khách, không chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông không đáng có xảy ra, mà còn gây ảnh hưởng tới người dân số 2 bên Quốc lộ 20, nhất là vào ban đêm. Thời gian tới đây, đơn vị sẽ đề xuất Công an tỉnh trang bị các thiết bị đo âm lượng âm thanh để xử lý nghiêm các phương tiện sử dụng còi hơi, bộ kích âm thanh. Đồng thời, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi sẽ xây dựng kế hoạch để ra quân xử lý các loại phương tiện lắp đặt, sử dụng các loại đèn pha siêu sáng làm thay đổi kết cấu của nhà sản xuất. Qua đó, góp phần kéo giảm tại nạn đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, Trung tá Phạm Văn Chi cho biết thêm.

 

 

 

 

Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng

Thứ 6, 22/04/2022 | 20:05
Chủ quán cà phê tự in hóa đơn 4 ly cà phê có tổng số tiền 28,8 triệu đồng, đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like, bị phạt gần 20 triệu đồng.

Lâm Đồng: Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 3,168m3 gỗ trái phép

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:52
Qua nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông phối hợp cùng lực lượng chức năng, mật phục bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép.

Bình Thuận: Những bứt phá ngoạn mục ở giải đua xe đạp Tp.Phan Thiết

Chủ nhật, 17/04/2022 | 16:50
Sáng 17/4, tại đường Võ Văn Kiệt, Tp. Phan Thiết đã diễn ra giải đua xe đạp Tp. Phan Thiết mở rộng năm 2022. Giải đấu này chào mừng 47 năm giải phóng Phan Thiết.

Đồng Nai: Mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Thứ 7, 16/04/2022 | 09:45
Dịp lễ 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên toàn tỉnh từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5.

Lâm Đồng: Công an Tp.Bảo Lộc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ 4, 12/01/2022 | 11:00
Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội CSGT Tp. Bảo Lộc đã phối hợp với phòng PC08 cùng các lực lượng, tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô trên QL.20 đi qua thành phố.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
Cùng chuyên mục

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.