Làm trai bao từ tuổi 15 và bị bắt vì cướp giật

Làm trai bao từ tuổi 15 và bị bắt vì cướp giật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
“Lúc ấy, em mới chưa đầy 15 tuổi, em thấy sợ. Nhưng sau lần đầu tiên “phục vụ” ấy em được trả 500.000 đồng khiến em ham”, Thuận kể lại.

Với khuôn mặt non choẹt, chiếc đầu cạo trọc chỉ để lại một vệt tóc vàng chóe, Trần Văn Thuận lí nhí kể lại những tháng ngày lang thang ở bờ Hồ.

Pháp luật - Làm trai bao từ tuổi 15 và bị bắt vì cướp giậtTrần Văn Thuận.

Vốn sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Thuận học hết lớp 6 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ bán gánh hàng hoa mỗi dịp lễ hội về. Tuy nhiên, gánh hàng hoa không thể đáp ứng được nhu cầu ăn chơi, năm 2010, Thuận bỏ nhà lên Hà Nội lang thang.

Trong một lần ngủ ở ghế đá bờ Hồ, Thuận gặp một người đàn ông tự xưng là “Dì Lân”. Người này đã môi giới cho Thuận kiếm tiền bằng nghề đi “bán thân” cho những khách hàng là nam giới.

“Lúc ấy, em mới chưa đầy 15 tuổi, em thấy sợ. Nhưng sau lần đầu tiên “phục vụ” ấy em được trả 500.000 đồng khiến em ham”, Thuận kể lại.

“Sau đó, mỗi lần em “đi khách” dao động từ 300.000- 500.000 đồng, thậm chí khi gặp khách nước ngoài, em có thể nhận số tiền lên tới 3 triệu đồng/lần”, Trần Văn Thuận cho biết thêm.

Sau khi có tiền, có kinh nghiệm, Thuận lang thang trên mạng chát chít rồi nhân tiện tìm “khách” luôn. Trong một lần vào quén nét trên đường Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Thuận đã gặp cô gái tên Nguyễn Thị Kiều Trang, SN 1994, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhiều lần không có tiền, Trang đã gọi Thuận đến “cứu nét”. Từ những lần gặp gỡ ấy, Thuận đã nảy sinh tình yêu nam nữ với cô bạn gái hơn mình hai tuổi.

“Yêu em được hơn tháng, Trang bị bán vào ổ mại dâm ở tỉnh Bắc Giang. Em đã tích cóp số tiền đi khách của mình được 5 triệu đồng để mang lên đó chuộc cô ấy về. Em thấy thương Trang và đã cho thêm cô ấy 3 triệu đồng để về quê. Từ đó, chúng em liên lạc với nhau qua chat. Cách đây 3 tuần, em bất ngờ gặp Trang ở hồ Hoàn Kiếm. Cô ấy bảo, mới ở Đà Lạt ra. Chúng em lại ở cùng nhau” – Thuận kể.

Từ khi gặp Trang, Thuận ít đi khách cho Dì Lân. Sau đó, bị Dì Lân phát hiện ra Thuận có người yêu nên cắt khách. Lang thang, đói kém, Thuận gặp Thắng, rồi cùng lên kế hoạch đi cướp. Trớ trêu thay, vừa thực hiện được phi vụ đầu tiên, hai tên cướp lấy được 50 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (SN 1996, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lưu Mạnh Thắng (SN 1985, ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, trong một lần lang thang ở hồ Hoàn Kiếm, Thuận gặp Thắng là người cùng cảnh ngộ. Cả hai làm quen và rủ nhau lên kế hoạch đi cướp giật lấy tiền ăn tiêu. Thắng bảo Thuận cứ đi dọc quốc lộ 3 để tìm “hàng” vì Thắng rất thông thuộc địa bàn này. Sáng 17/7, hai đối tượng đèo nhau bằng xe Wave đỏ của Thắng đi cướp giật.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi đi đến Quốc Lộ 3 (thuộc địa bàn thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), phát hiện một người phụ nữ đi chiếc xe máy Suzuki màu đen đi hướng Hà Nội – Thái Nguyên có treo chiếc túi màu nâu trên xe, Thuận bảo Thắng “có hàng kìa”. Thắng liền điều khiển xe áp sát nạn nhân và giật phắt chiếc túi xách rồi bỏ chạy vào ngõ hẻm, trốn thoát. Kiểm tra trong túi có 50 triệu đồng, hai tên chia đôi.

Sau khi có tiền trong tay, Thuận đã đưa bạn gái cùng người anh kết nghĩa đi vào biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hưởng thụ. Tại đây, thấy một người ăn xin bị cụt hai chân, Thuận thấy thương nên đã cho một triệu đồng. Còn lại số tiền trên, hắn đã cùng người yêu tiêu xài hết.

Ngày 20/7, Lưu Mạnh Thắng đã bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ. Thấy đàn anh bị bắt, Thuận cũng đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương