Làm vệ sinh giếng, 2 người chết vì ngộp thở

Làm vệ sinh giếng, 2 người chết vì ngộp thở

Thứ 4, 19/06/2013 | 13:50
0
Sáng ngày 18/6/2013, ông Nguyễn Thành Công (66 tuổi), trú thôn Lương Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xuống giếng phía sau nhà mình để vớt lá cây, vệ sinh giếng. Tuy nhiên, khi ông này vừa xuống gần đến đáy giếng đã bị ngộp thở, ngất tại chỗ.

Thấy vậy, con gái ông Công đã nhanh chóng kêu cứu. Ông Phạm Ngọc Dũng (43 tuổi, hàng xóm ông Công) chạy tới, nhanh chóng xuống giếng để cứu người. Tuy nhiên, khi ông Dũng vừa xuống đến nơi cũng đã bị ngộp thở, ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, em ông Dũng là ông Phạm Ngọc Thái (34 tuổi) cũng chạy tới, xuống giếng để cứu những người bị nạn cũng đã bị ngộp thở, ngất xỉu.

Miền trung - Làm vệ sinh giếng, 2 người chết vì ngộp thở
Ảnh mang tính minh họa.

Lúc này, ông Nguyễn Sinh (39 tuổi, trú cùng thôn với ông Công) đang làm đồng ở gần đó chạy tới. Sau đó, ông Sinh được người dân dùng dây thừng buộc ngang bụng thả xuống giếng, lần lượt đưa 3 người bị nạn lên để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Công và ông Dũng đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, còn ông Thái hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Riêng ông Sinh, sau khi xuống giếng cứu đưa được 3 nạn nhân lên khỏi giếng, ông cũng thấy khó thở và được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Diên Khánh chữa trị.

Ông Lê Kim Sơn - phó trưởng thôn Lương Phước cho biết, giếng nhà ông Công tuy không sâu (khoảng 7 mét), nhưng lại có nhiều lá cây rụng xuống, lâu ngày khí mê tan tích tụ, nhiều khả năng đây chính là nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm. Do vậy, để tránh bị ngộp thở trước khi xuống giếng, thì người dân chỉ cần thổi quạt gió xuống giếng hoặc dùng lá cây khuấy động để cho khí đối lưu.    

Hoàng Thiên Lý

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Đám tang trong nước mắt bé 7 tuổi lao xuống giếng cứu người

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:22
“Tội nghiệp thằng bé Nguyễn Phúc Đức, nó dũng cảm cứu em khi lâm nạn. Ai ngờ lại…”, một người dân chia sẻ về hành động nhảy xuống giếng cứu em rồi chết đuối của Đức.

Ngộ độc khí, 3 người chết ngạt dưới giếng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Nạn nhân đầu tiên là anh Rơmah Kynh ở Phú Thiện (Gia Lai) tử vong do ngạt khí độc khi xuống giếng lấy đầu hút máy bơm giúp hàng xóm. Hai người khác xuống ứng cứu cũng chịu chung số phận.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.