Lần đầu đi vũ trường bị đánh hội đồng đến chết

Lần đầu đi vũ trường bị đánh hội đồng đến chết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Nhóm bảo vệ của vũ trường Bocano Club đã tổ chức đánh hội đồng và dùng dao sát hại một thanh niên vì cho rằng "thượng đế" này có thái độ láo khi chơi trong vũ trường.

Nhưng điều khiến dư luận căm phẫn trong vụ án mạng là vũ trường Bocano Club hoạt động trá hình thời gian qua.

Hỗn chiến kinh hoàng

Vào khoảng 22h30', ngày 29/11, sau khi ăn nhậu ở đám cưới chưa đã nên Nguyễn Văn Huy (thường gọi là Giàu, SN 1994, trú tại khu phố 2, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết) cùng Nguyễn Linh (SN 1994), Phạm Long (SN 1993), Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, cùng ngụ tại TP.HCM) và gần 16 người bạn khác kéo đến vũ trường Bocano Club (thuộc phường Xuân An, TP. Phan Thiết) tổ chức ăn chơi "tăng 2".

Trong lúc cả nhóm đang ngồi uống bia, nói chuyện rôm rả thì Phạm Long nghe tiếng nhạc "xập xình" liền cầm khăn lạnh quay mạnh trên đầu làm nước văng tung tóe vào những người khách ở xung quanh khiến họ bực bội.

Sự việc nhanh chóng được phản ánh đến lực lượng bảo vệ vũ trường. Thấy "gai mắt" Lý Trọng Nghĩa (SN 1985, bảo vệ vũ trường) đến nhắc nhở Long và nhóm bạn chú ý hành động của mình. Tuy nhiên, vì lời nói của Nghĩa mà cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Thấy Long và nhóm bạn "láo", ít phút sau, ba bảo vệ vũ trường khác tiến đến dùng tay kẹp cổ Long đưa ra ngoài. Cùng lúc, nhóm bạn của Long cũng bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài nên đã xảy ra xô xát. Lúc này, một nhóm 7 bảo vệ mặc đồng phục cùng 3 thanh niên "lạ mặt" dùng cốc bia bằng thủy tinh tấn công Long và nhóm bạn.

Bị tấn công, nhóm của Long bỏ chạy tán loạn, riêng Huy bị té ngã. Thấy Huy nằm dưới đất, Kim Văn Đệ (bảo vệ vũ trường) liền dùng dao đâm trúng ngực khiến Huy nằm gục dưới đất, máu chảy lênh láng. Trong cơn say máu, Đệ còn đâm Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Linh và Trần Văn Lượng bị trọng thương.

Pháp luật - Lần đầu đi vũ trường bị đánh hội đồng đến chết

Hung thủ tại cơ quan CSĐT.

Sau khi gây án, nhóm bảo vệ của vũ trường bỏ chạy tán loạn. Nhóm bạn thấy Huy nguy kịch nên đưa vào cấp cứu tại bệnh viện An Phước (TP. Phan Thiết lúc 0h ngày 30/11) với vết thương ở ngực trái thủng vào mỏm tim 3cm, chảy máu nhiều, tím toàn thân, tiếng tim rời rạc.

Tuy nhiên, vì vết đâm quá hiểm, gây biến chứng nặng nên Huy được cấp tốc chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Huy hôn mê rồi yếu dần và tử vong lúc 3h40'. Nhóm bạn của Huy bị trọng thương sau khi được cấp cứu đã vượt qua cơn nguy kịch.

Bị sát hại khi đi vũ trường lần đầu tiên

Sau khi vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra, công an phường Hưng Long, công an thành phố Phan Thiết đến khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc. Sáng ngày 30/11, cơ quan CSĐT - công an phường Hưng Long triệu tập nhóm bạn của Huy và lực lượng bảo vệ vũ trường để lấy lời khai vụ việc và chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT- công an tỉnh Bình Thuận để điều tra.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan này đang khẩn trương làm rõ vụ việc và vận động hung thủ ra đầu thú.

Đến chiều ngày 30/11, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (công an tỉnh Bình Thuận) tổ chức bắt giữ Kim Văn Đệ và tạm giữ một số nhân viên bảo vệ vũ trường Bocano Club có liên quan đến vụ hỗn chiến gây chết người. Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Kim Văn Đệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 3/12, cơ quan CSĐT - phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho biết đã ra quyết định bắt giữ Kim Văn Đệ (SN 1984, trú tại phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) về hành vi giết người.

Cơ quan công an cũng tạm giữ để điều tra đối với Nguyễn Tấn Trung (SN 1984), Lý Trọng Nghĩa (SN 1985), Phạm Văn Tùng (SN 1986, đều trú tại phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết), Trương Công Hải (SN 1984, trú tại Quảng Bình), Nguyễn Trường Giang (SN 1988, Phú Thọ) và Lê Nguyễn Tấn Thiện (SN 1990, TP. Phan Thiết).

Ngày 4/12, PV Người Đưa Tin tìm đến nhà bà Phạm Thị Hiệp (44 tuổi, mẹ của Huy tại khu phố 2 phường Hưng Long, TP.Phan Thiết) để tìm hiểu thêm về nạn nhân. Lúc này, bà Phạm Thị Hiệp chưa hết đau buồn cho biết: "Huy từ nhỏ đến giờ làm nghề đi biển, tính tình nó rất hiền lành, ít gây gổ hay xích mích với ai.

Đặc biệt Huy rất ít khi đi chơi. Tôi được biết thì đây là lần đầu tiên nó đi chơi vũ trường thì xảy ra chuyện đau buồn. Ở địa phương, Huy được đánh giá là thanh niên tốt bụng, không xảy ra vi phạm pháp luật bao giờ".

Hung thủ là người từng có hai tiền án

Theo tìm hiểu của PV, trước khi gây ra cái chết với anh Nguyễn Văn Huy tại Bocano Club, đối tượng Kim Văn Đệ từng có một tiền án tiền sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đâm một tiếp viên nữ khiến cô gái này bị thương nặng.

Ngoài ra, liên quan đến đối tượng Kim Văn Đệ, vũ trường Bocano Club hoạt động "trá hình" thời gian qua và nằm cách không xa trụ sở công an phường Xuân An (TP. Phan Thiết). Nghi vấn của dư luận đặt ra là có người "bảo kê" cho vũ trường này hoạt động. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự của các quán bar hoạt động trá hình vũ trường, trong đó có vũ trường Bocano Club.

P.V


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.