Lần đầu tiên trong 25 năm, Mỹ vướng phải thách thức kiểu cường quốc

Lần đầu tiên trong 25 năm, Mỹ vướng phải thách thức kiểu cường quốc

Chủ nhật, 10/01/2016 | 10:40
0
Theo cựu Phó Đô đốc Trung Quốc, Trung Quốc sợ đối đầu với Mỹ. Còn, với sức mạnh của quân đội Nga, Hải quân Mỹ buộc phải thay đổi trọng tâm cân bằng.

Thế giới - Lần đầu tiên trong 25 năm, Mỹ vướng phải thách thức kiểu cường quốc

Hải quân Nga - Trung Quốc giao lưu, hợp tác.

Trong một tài liệu quan trọng vừa được Hải quân Mỹ công bố, Mỹ nhấn mạnh thách thức sức mạnh từ Hải quân Nga và Trung Quốc, hai nước lớn đang có thực sự gây quan ngại cho sự thống trị toàn cầu của Hoa Kỳ trong bối cảnh ngân sách cho quốc phòng của nước này đang ngày càng bị cắt giảm.

Theo mô tả của báo chí Nga, tài liệu mới công bố của Hải quân Mỹ tựa như một bản kế hoạch với mục đích cuối cùng là đánh bại hai lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga bởi những lực lượng này đang phát triển mạnh trên quy mô toàn cầu.

Giới quan sát quân sự Nga cho rằng tài liệu này của Hải quân Mỹ giống như một học thuyết hải quân của Washington.

Điều đáng chú ý nhất là nó nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt các khoản đầu tư cho các loại vũ khí mới trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang hoạt động rất mạnh bên ngoài những đường bờ biển quen thuộc của mình.

Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, Hoa Kỳ phải đối mặt với sự cạnh tranh kiểu cường quốc khi Trung Quốc và Nga đang phô trương sức mạnh quân sự theo kiểu những siêu cường trong quá khứ.

Yin Zhuo - một sỹ quan tham mưu chính trị cao cấp của quân đội Trung Quốc, cựu Phó Đô đốc PLA cho rằng Mỹ không thể giải quyết vấn đề nếu chỉ thông qua việc bổ sung, đầu tư cho các loại vũ khí mới.

Nói trên tờ Nhân Dân nhật báo, Yin Zhuo cho rằng trong những năm tới quân đội của Bắc Kinh sẽ tiếp tục củng cố tiềm năng để bảo vệ cái gọi là "lợi ích cốt lõi của TQ".

Yin Zhuo tuyên bố rằng Trung Quốc đã và đang lấp dần chỗ trống về công nghệ quân sự so với Mỹ trong khi Mỹ hy vọng tiếp tục có thể kiểm soát các vùng biển quanh Trung Quốc.

Cựu đô đốc Trung Quốc này cho rằng Mỹ quan ngại sức mạnh hồi sinh của Hải quân Nga và cả sức mạnh hạt nhân của Moscow.

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.