Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:37
0
Ngày 27/8 tới, Triển lãm Hàng không và không gian quốc tế (MAKS-2013) sẽ khai mạc tại sân bay Zhukovsky gần Moscow (LB Nga). Trong vô số các sản phẩm công nghệ hàng không mới, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc Chengdu J-10.

MASK-2013 là một trong những sự kiện lớn nhất thế giới của ngành công nghiệp hàng không và không gian, với sự tham gia của hàng trăm công ty và văn phòng thiết kế của hàng chục quốc gia.

Theo truyền thống MASK-2013 sẽ mời đại diện Không lực các quốc gia tham dự. Hiện Ban tổ chức vẫn chưa tiết lộ chi tiết chương trình của nhưng mới đây, Phó tổng giám đốc Airshow Nicholas Zanegin đã tiết lộ với tạp chí Công nghiệp Quân sự: Lần đầu tiên tại các cuộc triển lãm hàng không, Trung Quốc sẽ ra mắt đội bay trình diễn “Ngày 1/8” với thành phần là 3 chiếc tiêm kích nội địa Chengdu J-10 do Trung Quốc tự thiết kế.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới
Chengdu J-10

Trong MASK-2011, Không lực Mỹ đã gây ấn tượng nhất khi đem cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, vận tải quân sự, máy bay tuần tra và máy bay tấn công mặt đất đến khoe. Năm nay, Không quân Mỹ lần đầu tiên không tham gia triển lãm Le Bourge (Pháp). Tại triển lãm này sẽ thiếu đại diện máy bay của Không lực Mỹ. Tuy nhiên, tại MASK-2013 này vẫn sẽ có máy bay do Mỹ chế tạo: Máy bay chiến đấu đa năng F-18 của Không quân Thụy Sĩ.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 2).

Máy bay vận tải siêu nhẹ của Auto Gyro 1

Từ 1/4, các đội bay biểu diễn của Không quân Mỹ là Tanderberdz và Blue Anzhels đã ngừng biểu diễn do Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng. Vì thế, đến nay ngoài hai đội bay biểu diễn “Tráng sĩ Nga” và “Chim én” của nước chủ nhà, Trung Quốc là quốc gia thứ hai trên thế giới có đội bay biểu diễn bằng máy bay chiến đấu. Nếu như Tráng sĩ Nga sử dụng tiêm kích hạng nặng Su-27, Chim én sử dụng tiêm kích đánh chặn Mig-29 thì “Ngày 1/8” sẽ sử dụng tiêm kích nội địa J-10.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 3).

J - 10

Sự tham gia của Không quân Trung Quốc thể hiện tham vọng khẳng định sức mạnh không quân, khả năng tự chế tạo các thiết bị hàng không tiên tiến và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với Moscow.

Tại triển lãm này, Airbus tiếp tục khoe máy bay chở khách lớn nhất thế giới A-380.

Khán giả cũng có thể xem lại màn trình diễn siêu tưởng của T-50, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga bên cạnh Su-35.

Tại triển lãm, Ngay hy vọng cũng sẽ ký hợp đồng bán máy bay huấn luyện có chức năng chiến đấu nhẹ Yak-130 cho Bangladesh.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 4).

Mi-171A2 

Hãng trực thăng Mil sẽ ra mắt mẫu trực thăng hiện đại hóa sâu Mi-171A2 với hệ thống điện tử mới, động cơ VK-2500 sử dụng nhiều vật liệu composit. Ngoài ra, Mil còn giới thiệu thêm phiên bản trực thăng chiến đấu hiện đại nhất Mi-28N "Night Hunter" (Thợ săn đêm).

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 5).

Mi-28N "Night Hunter"

Hãng Kamov sẽ giới thiệu trực thăng Ka-62 và và Ka-52 "Alligator" (Cá sấu Mỹ).

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 6).

Ka-62

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 7).

Ka-52 "Alligator" (Cá sấu Mỹ)

Công ty Evektor của Czech sẽ lần đầu tiên giới thiệu EV55. Đây là loại máy bay  hai động cơ phản lực cánh quạt, tốc độ bay trên 400 km/h và khả năng tải trọng đến 1.824 kg. Máy bay có thể hạ cánh trên không trải nhựa, đường băng chuẩn bị (đường băng).

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 8).

EV55

Tại MASK-2013, Cessna Aircraft, sẽ ra chiếc máy bay Cessna Grand Caravan EX, nối tiếp dòng Cessna Grand Caravan đã ngưng sản xuất.

Tiêu điểm - Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới (Hình 9).

Grand Caravan EX

Hãng AutoGyro của Đức cũng sẽ đem sang hai loại máy bay siêu nhẹ.

Phong Dao

Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:38
Ngày 12/12/1995, trên đường từ triển lãm hàng không Malaysia trở về, 3 trong số 5 máy bay tiêm kích Su-27 của nhóm bay biểu diễn cao cấp "Các tráng sỹ Nga" đã đâm vào núi gần căn cứ Cam Ranh. Bốn phi công đã hy sinh. Nguyên nhân của tai nạn bi thảm này gần đây mới được biết tới.

Phương Tây lên kịch bản Trung Quốc tấn công phủ đầu Việt Nam

Thứ 7, 06/07/2013 | 20:50
Căn cứ hải quân Cam Ranh và Đà Nẵng là hai địa điểm đầu tiên được Trung Quốc lựa chọn cho đòn tấn công mở màn nhằm Việt Nam. Chỉ trong ít phút, hàng chục chiếc máy ném bom chiến lược H-6, máy bay cường kích A-7 đã dội lửa xuống hai căn cứ này.

Vì sao Mỹ vội nghiên cứu chiến đấu cơ thế hệ 6?

Thứ 4, 12/06/2013 | 08:35
Mỹ đã mất 16 năm và 396 tỷ USD để năm 2016 mới trang bị trong biên chế máy bay tàng hình tối tân thế hệ 5 F-35. Nhưng ngay từ thời điểm này, cương quốc số 1 thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 6.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.